Khủng hoảng thừa tiền vệ19:41 3/2/2010
Chưa bao giờ Primera Liga lại khủng hoảng thừa tiền vệ như lúc này. Khi VCK World Cup 2010 chỉ còn vài tháng nữa là khởi tranh, HLV Vicente Del Bosque đang phải đau đầu trong việc chọn ai bỏ ai ở tuyến giữa của đội tuyển Tây Ban Nha.
>> Tin mừng cho đội phó của Real
>> Thần đồng Canales tỏa sáng, Racing vào bán kết Cup Nhà vua
Sau Sergio Canales, đến lượt Pedro Rodriguez và Guti tỏa sáng vòng đấu hồi cuối tuần qua. Và hễ cứ một tiền vệ nào của TBN tỏa sáng, dư luận lại đặt câu hỏi “Liệu anh ta có thể góp mặt ở Nam Phi?”.
 |
| Xavi chắc chắn có được một suất ở hàng tiền vệ |
Như nấm sau cơn mưa
Cách đây 16 năm, tại World Cup 1994, HLV Javier Clemente từng phải đôn 2 trung vệ Alkorta và Miguel Angel Nadal lên chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tại World Cup 1998, Fernando Hierro cũng được đẩy lên tuyến trên. Josep Guardiola chưa bao giờ là hạt nhân của hàng tiền vệ TBN vì lối chơi của anh quá khác biệt so với các đồng đội. Trong những năm từ 1995 đến 2005, tiền vệ tốt nhất của “Seleccion” là Juan Valeron. Vậy mà giờ đây các tiền vệ giỏi của TBN đã mọc lên như nấm sau cơn mưa.
Từ ngày lên nắm đội tuyển cho đến nay, HLV Del Bosque đã triệu tập không ít hơn 16 tiền vệ. Có những vị trí đã chắc suất như Xavi, Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Andres Iniesta. Có những người nếu không dính chấn thương thì cũng chắc chắn được chọn như Marcos Senna, Santi Cazorla, David Silva. Bên cạnh đó là những tuyển thủ không được triệu tập thường xuyên như Pablo Hernandez, Sergio Busquets, Diego Capel, Albert Riera. Tiền vệ mới nhất được HLV Del Bosque gọi lên tuyển là Jesus Navas. Ngoài ra còn phải kể đến những “tuyển thủ tiềm năng” vì đang chơi xuất sắc trong màu áo CLB của họ.
Fabregas vẫn phải ngồi ghế dự bị
Mùa này, bất kỳ CLB nào tại Primera Liga cũng đều có ít nhất một cầu thủ có khả năng dẫn dắt thế trận. Ngay cả đội chót bảng Xerez cũng vừa giới thiệu Carlos Calvo, tác giả của 2 bàn thắng vào lưới Mallorca ở vòng đấu hồi cuối tuần qua. Mallorca có Borja Valero, người đã có 5 đường chuyền quyết định sau vòng 20. Zaragoza có Angel Lafita, tiền vệ đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất ở vòng 20, hay như Pedro Leon, tiền vệ trụ cột của Getafe. Ở Bilbao, tiền vệ Javi Martinez đang dẫn đầu về số lần đoạt bóng thành công (135), hơn cả Alonso (123), Busquets (94) và Senna (90)
“Bóng đá đã thay đổi rất nhiều. Người ta đã chú ý nhiều hơn đến việc kiểm soát bóng. Ví dụ tiêu biểu nhất là đội tuyển quốc gia”, Juan Mata, tác giả của 3 bàn thắng sau 7 lần khoác áo đội tuyển quốc gia cho biết. Sơ đồ 4-3-3 (nhưng thực chất là 4-3-2-1 vì chỉ có một tiền đạo cắm) lên ngôi trong mùa này vì các CLB đều muốn phát huy tối đa tinh hoa ở hàng tiền vệ. HLV Gregorio Manzano của Mallorca nói: “Các đội bóng TBN chơi thứ bóng đá đẹp mắt, mà muốn thế thì họ phải có bóng trong chân và hàng tiền vệ đóng vai trò sống còn trong các trận đấu. Các tiền vệ của TBN cũng phải thích nghi với nhiều vị trí khác nhau. Chẳng hạn Borja Valero, anh ta có thể chơi rất đa dạng”.
Một ví dụ sống động nhất cho việc thừa mứa tiền vệ giỏi tại TBN là Cesc Fabregas. Tác giả của 11 bàn thắng và 11 đường chuyền quyết định cho Arsenal trong mùa này chỉ là cầu thủ dự bị ở “Seleccion”. Còn cỡ như Mikel Arteta - tiền vệ xuất sắc của Everton - thì đừng mong được đoái hoài.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|