Barca: Hàng công “siêu khủng” của Tito sẽ ghi 162 bàn?14:41 19/8/2012

Di sản mà Pep Guardiola để lại cho người bạn Tito Vilanova của ông thật ấn tượng. Về mặt lý thuyết, nếu giữ được cảm hứng, những tiền đạo mà Tito đang có trong tay (chưa tính cầu thủ trẻ) có thể mang về 162 bàn thắng!


>> Tito: “Tôi muốn giành mọi danh hiệu mùa giải này”
>> La Liga 2012/13: Ai đủ bản lĩnh cản Messi-Ronaldo?
>> Real hay Barca được người hâm mộ tin tưởng hơn?
>> Chelsea: “Rượu” Barcelona đựng trong “bình” Brazil


Bạn ngạc nhiên, và cho rằng người viết đã phóng đại lên quá mức? Tất nhiên, đó là con số rất lớn đối với một hàng công, nhưng về mặt lý thuyết nó vẫn có thể xảy ra (với khả năng cực nhỏ). Nói như thế để thấy rằng, Barca đang sở hữu những cầu thủ tấn công rất tốt, đủ để các cules hy vọng về mùa giải thành công với Tito ngồi ghế huấn luyện.

Barca đang sở hữu hàng công siêu đẳng

Có lẽ, Tito hiểu điều này hơn ai hết, vì ông đã làm việc chung với các thành viên đội bóng trong thời gian không ngắn, trừ Jordi Alba. Tito hẳn đã hiểu rõ điểm mạnh và yếu của những học trò trên hàng công, khi còn đóng vai trợ lý của Pep.

Đó là lý do mà khi vừa lên tiếp quản chiếc ghế huấn luyện từ Pep, Tito đã khẳng định rõ ràng rằng, Barca sẽ không mua Drogba hay Van Persie như báo chí thêu dệt nên. Về trường hợp của ngôi sao trẻ Neymar, Tito cũng tuyên bố “thần đồng” người Brazil không nằm trong kế hoạch của ông, ít nhất là trong mùa giải đầu tiên mà cựu tiền vệ lò La Masia dẫn dắt Barca.

Thay vì mua cầu thủ phục vụ cho hàng công vốn đầy rẫy ngôi sao, Tito chỉ tập trung vào việc tăng cường thêm chiều sâu hàng thủ, do Abidal chưa rõ ngày trở lại, Puyol thì gặp chấn thương và áp lực tuổi tác đã bắt đầu xuất hiện. Điều mà Tito cần làm lúc này là phát huy hết hiệu quả từ các cầu thủ tấn công mà ông có, gồm Messi, Villa, Sanchez, Fabregas, Pedro.

Trước hết, Tito không được phép để Barca rơi vào tình trạng “Messidependencia” (hội chứng phụ thuộc Messi). Mùa trước, Messi đã ghi đến 73 bàn thắng trên các mặt trận, và nếu chủ quan rất dễ dẫn đến sự ỷ lại vào tuyển thủ Argentina. Tito cần có giải pháp hài hòa nhất, để Messi tiếp tục phong độ cao, và các nhân tố khác cũng đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhìn về quá khứ, Messi có thành tích cao nhất trong sự nghiệp là 73 bàn mùa trước; Villa từng đạt mốc 30 bàn thắng với Valencia mùa 2008-09; Pedro từng ghi đến 23 bàn trước thời điểm diễn ra World Cup 2010; Fabregas có 21 bàn cho Arsenal cũng trong mùa giải 2009-10; Sanchez đạt thành tích cao nhất là 15 bàn cùng Udinese, và ngay sau đó chuyển đến Camp Nou.

Như vậy, xét về mặt lý thuyết, nếu như những cầu thủ này đều đạt phong độ cao nhất như từng có, họ sẽ đóng góp cho Barca đến 162 bàn thắng. Con số này rất khó xảy ra, bởi Tito không thể tung tất cả vào sân cùng lúc. Nhưng nó đảm bảo rằng, khi phải xoay vòng để đối phó với lịch thi đấu nặng nề, Tito luôn có những giải pháp tốt để tìm kiếm bàn thắng. Không lâu nữa, trận tiếp Sociedad hôm nay sẽ mở ra giai đoạn đầy thách thức cho Barca và Tito, với serie 5 trận đấu chỉ trong vòng 15 ngày.

>> Tito: “Tôi muốn giành mọi danh hiệu mùa giải này”
>> La Liga 2012/13: Ai đủ bản lĩnh cản Messi-Ronaldo?
>> Real hay Barca được người hâm mộ tin tưởng hơn?
>> Chelsea: “Rượu” Barcelona đựng trong “bình” Brazil


0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem