Mùa rồi lần đầu tiên “người đặc biệt” J. Mourinho đã đưa Real Madrid soán ngôi Barcelona và mùa này Real tiếp tục được đầu tư tốt hơn để giữ thành tích đấy.
>> Khó thế này thì Milan làm sao lấy được Kaka
>> Danh thủ thứ 4 gia hạn hợp đồng với Real Madrid
>> "Clasico" trên băng ghế HLV Liga: Cừu non và cáo già?
>> Họ đã nói gì về cuộc đua vô địch ở Liga 2012/13?
Cùng với danh hiệu vô địch lấy lại từ Barcelona sau khi đối thủ truyền kiếp này giữ ba năm liền là hàng loạt kỷ lục của Real Madrid: Đạt 100 điểm, ghi 121 bàn thắng, thực hiện 32 trận thắng trong đó một nửa trên sân khách.
Dù tạo được dấu ấn trên nhưng thắng lợi của Real Madrid vẫn phải trải qua những chặng đường chiến đấu vất vả với Barcelona dưới quyền Guardiola luôn bám sát phía sau. Rõ ràng Real Madrid vẫn chưa thực sự chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối khi qua hai trận trong giải một thắng, một thua và Cúp Nhà vua vẫn thuộc về Barcelona.
Bây giờ bước vào mùa giải mới, cuộc chiến kỳ phùng địch thủ của Real Madrid đối đầu Barcelona sẽ dễ thở hơn khi Guardiola đã rút ra khỏi Barcelona nhường chỗ cho trợ lý Tito Vilanova - HLV chưa có thành tích gì ngoài bốn năm phụ tá cho Guardiola.
Đã vậy, đội hình Barcelona còn bị tình trạng lão hóa đe dọa với các trụ cột Xavi, Puyol, Iniesta, Villa đều đã ở ngưỡng 30 tuổi trở lên, riêng Villa mới trở lại sau thời gian dài chấn thương.
 |
| Real Madrid sẽ bảo vệ chức vô địch với một lực lượng mạnh hơn và nhiều thuận lợi hơn. Ảnh: AFP |
Tân HLV Vilanova chỉ có thể bổ sung một vị trí trẻ hóa là hậu vệ Alba song vẫn chưa an tâm về hàng thủ khá mong manh. Từ đó hầu như gánh nặng trách nhiệm đặt hết lên vai Messi - cầu thủ quá tải ở mùa qua.
Ngược lại, lực lượng Real Madrid trẻ khỏe hơn và hoàn toàn ổn định trình độ cao đến độ chín muồi qua bộ khung thủ môn Casillas - Ramos, Pepe - Oezil, Khedira - C. Ronaldo. Cho nên Real mới sẵn sàng bán đi cả Gago lẫn Canales để chỉ lấy về thêm Modric củng cố hàng tiền vệ. Họ như hổ mọc thêm cánh với gia cố quan trọng ở hàng tiền vệ.
Trong cuộc chiến “song mã” này, Real còn một thế mạnh nữa dựa vào ông thầy Mourinho là một trong số ít HLV hiếm hoi phá được thế trận Tiqui-taka của Barcelona.
Ngoài hai ông lớn kể trên, các đội khác vừa yếu vừa thiếu chỉ nhắm giành hai suất Champions League còn lại. Trong số này khá nhất là Atletico Madrid - vô địch Europa League và Athletic Bilbao cùng được dự giải này. Tuy Atletico Madrid đã bán Diego song còn cựu vua phá lưới Falcao trong lúc Athletic Bilbao hy vọng giữ chân được các trụ cột muốn đi.
Còn Sevilla, Malaga, Valencia đều rơi vào nợ nần cuốn theo cuộc khủng hoảng kinh tế châu Âu nên mua cầu thủ mới chẳng bao nhiêu mà bán đi hàng loạt từ Alba, Rondon đến Mathijsen, Carzola…
Các trận đáng xem vòng 1 ngày 19-8 gồm Celta Vigo - Malaga (0 giờ), Sevilla - Getafe (2 giờ); ngày 20-8, Real Madrid - Valencia, Athletic Bilbao - Real Betis (0 giờ), Barcelona - Real Sociedad (2 giờ), Levante - Atletico Madrid (4 giờ).