Một lực lượng còn nguyên vẹn là thứ ủng hộ Tito Vilanova trong vai trò là tân thuyền trưởng. Nhưng trên thực tế, cũng từ cái bóng quá hào nhoáng của Pep Guardiola khiến Tito hiểu rằng trên vai ông là vô vàn sức ép.
>> 5 cầu thủ tuổi teen mà Barca nên theo đuổi
>> Hôm nay, Barca hội quân: Khó khăn để tìm “dây an toàn”
>> "Barca của Tito" sẽ là Barca như thế nào?
>> Kỷ nguyên Tito Vilanova, còn 1 ngày:Tito dưới cái bóng của Pep
Trong vai trò là một người kế nghiệp Guardiola, Tito được thừa hưởng sự nguyên vẹn của Barcelona. Cụ thể hơn, về con người, trong tay ông vẫn là những cầu thủ tốt nhất từng thành danh dưới thời Pep, thậm chí sự bổ sung cho trong cỗ máy này là sự trưởng thành của nhiều gương mặt trẻ, trong khi tuổi tác chưa phải là vấn đề đặt ra với những trụ cột đã cống hiến trong nhiều năm qua.
 |
| Gánh nặng trên vai Tito |
Lionel Messi, chân dung mới phải vắt sức ở cả mùa giải mới đây đã được “tu bổ” bằng hơn 1 tháng nghỉ ngơi, tức lần đầu tiên trong 6 năm qua siêu sao người Argentina mới được “tái tạo sức lao động” bằng thời gian dài đến như vậy. Trong khi đó, nhiều tuyển thủ La Roja từng dự EURO 2012 cũng được ưu đãi thêm số ngày nghỉ ở CLB. Cũng vì lý do đó, ở ngày hội quân của Barcelona thì Tito chỉ có được 14 cậu học trò, tất nhiên, 5 trong số những người vắng mặt được giải thích bởi cần dưỡng thương. Theo kế hoạch, những bệnh binh này sẽ tái ngộ các đồng đội trong một vài ngày tới.
Về mặt tinh thần, tín hiệu vui cho Tito trong những ngày đầu tiên lên nắm quyền là các học trò đều lên tiếng ủng hộ ông. Hay ít ra, chiến lược gia trẻ này chẳng phải lo lắng nhiều về nhân sự khi hợp đồng trung bình của các cầu thủ Barca còn đến năm 2015. Đây là thứ quan trọng nhất cho sự bắt đầu thành công công của mọi HLV, và Tito rõ ràng không có lý do gì phải bận tâm đến điều đó. Trên nền tảng tích cực ấy, ông hoàn có thể áp dụng lối chơi cũ của Guardiola và đấy đã là một nửa thành công cho tân HLV này.
Thế nhưng, nửa còn lại phụ thuộc rất nhiều vào tài năng xử lý tình huống của Tito, hay đúng ra, lắp ghép những con người nào ở hoàn cảnh cụ thể nào để đạt được sự hiệu quả cao nhất mới là bài toán đặt ra cho ông thầy 42 tuổi này.
Barcelona có thể là tập thể “thuần tính” nhưng như huyền thoại Johan Cruyff từng nói, họ cũng là đội bóng của rất nhiều cái tôi, mà thứ đó có thể sẽ là vấn đề nếu nó không được đặt niềm tin vào đúng thời điểm cần thiết. Vì thế, nó là thử thách cho HLV còn thiếu kinh nghiệm, nhất là khi ông phải đối mặt với một sức ép thành tích không hề nhỏ. Cái bóng của Guardiola quá chói sáng, vô hình trung đẩy Tito vào một sự khởi đầu báo hiệu không ít gian nan.