Thiết thực!2:2 17/12/2004

Thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay chỉ còn ít ngày nữa là mở cửa. Cũng như rất nhiều các đội bóng ở châu Âu, các CLB của Pháp đang tích cực dò la tìm cho mình những cầu thủ ưng ý. Cũng từ đó, những rắc rối xung quanh vấn đề chuyển nhượng cầu thủ tại đất nước hình lục lăng lại nảy sinh, mà nổi cộm nhất là những câu chuyện xoay quanh nghề đại diện cầu thủ.

 Mới đây, LĐBĐ Pháp (FFF) lại một lần nữa đệ đơn lên Bộ Thanh niên và Thể thao Pháp yêu cầu thắt chặt hơn nữa quy chế hoạt động đối với những người làm nghề đại diện cầu thủ. Đối với các quan chức FFF, đó là một việc làm quan trọng trong tiến trình tiến tới trong sạch hoá môi trường bóng đá Pháp.

Sở dĩ có chuyện này là do gần đây, cảnh sát Pháp gần đây liên tục phát hiện ra những sai phạm xung quanh vấn đề chuyển nhượng cầu thủ tại các CLB lớn ở Ligue 1 như Marseille, Monaco, Paris St Germain… Tất cả những vụ việc tai tiếng đó đều có liên quan đến những tay môi giới cầu thủ, mà điển hình là vụ PSG bán tiền vệ Ronaldinho cho CLB Barcelona.

Roberto Assis, người đại diện của tuyển thủ Brazil này đã vớ bẫm trong vụ trên. Chính Assis là kẻ đã ra tay trong phút chót, khiến đội bóng lừng danh Manchester United phải ngậm đắng nuốt cay nhìn Ronaldinho về sân Nou Camp, dù trước đó tiền vệ tài năng này đã ký vào bản thoả thuận về thi đấu cho MU. Như vậy, Assis là kẻ ăn cả 3 mang, từ thân chủ của mình, PSG và Barcelona. Không biết số tiền mà Assis thu về đích xác là bao nhiêu, nhưng có nguồn tin tiết lộ rằng, 15 triệu euro được trích ra từ vụ chuyển nhượng Ronaldinho đã được bí mật gửi vào một ngân hàng bí mật của Thuỵ Sỹ, trong đó Assis được dây máu ăn phần khá nhiều.

Cũng qua vụ chuyển nhượng Ronaldinho, cảnh sát Pháp còn đặt nghi vấn với tất cả các vụ chuyển nhượng mà PSG đã tiến hành trong khoảng vòng 10 năm trở lại đây, mà nổi cộm nhất là vụ bán tiền đạo Anelka cho CLB Arsenal mùa bóng 96-97.

Ở Pháp hiện có khoảng 149 người được cấp giầy phép hành nghề như Assis. Những kẻ mang danh đại diện cầu thủ nay đang góp phần gây lũng đoạn bóng đá Pháp bằng những mánh khoé lừa đảo nhằm thu lợi bất chính, thậm chí không ít kẻ còn dính dáng tới cả các đường dây Mafia.

Đây không phải là lần đầu tiên, FFF đề nghị Bộ Thanh niên và Thể thao Pháp cần phải thắt chặt hơn nữa quy chế hoạt động của những kẻ mang danh đại diện cầu thủ. Tháng 4/2004, họ cũng đã từng có cuộc họp với Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Pháp (LFP) và thảo ra một bản danh sách gồm 8 điều về đổi mới quy chế hoạt động của những người làm nghề trung gian trong bóng đá.



0 sao
Cập nhật: 20/06/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 20/06/2013
... lượt xem