Bí quyết của Lille19:41 21/1/2010
Từ một đội bóng gặp nhiều khó khăn trong suốt 3 tháng đầu tiên của mùa 2009-2010, Lille đã vươn lên chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và trở thành đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất ở Ligue 1. Đâu là bí quyết?
>> Sau vòng 20 Ligue 1: Cuộc truy đuổi kỳ vĩ
Sau vòng 20, Lille đã có 7 trận thắng liên tục ở Ligue 1 và cũng có ngần ấy trận đấu mà họ ghi được tối thiểu 3 bàn/trận. Với sự thăng hoa bất ngờ này, Lille đã ghi được tổng cộng 40 bàn thắng ở Ligue 1 kể từ đầu mùa, nhiều hơn 7 bàn so với Bordeaux và Lyon (cùng có 33 bàn). HLV và các cầu thủ của Lille không hề giấu giếm bí quyết đã giúp họ trỗi dậy ngoạn mục như thế.
 |
| Yohan Cabaye (trái) |
Di chuyển không ngừng về phía trước
Tiền vệ Mavuba cho biết mỗi khi có bóng, anh và các đồng đội luôn làm theo chỉ thị của HLV Rudi Garcia: cố gắng luân chuyển bóng thật nhanh giữa các tuyến với số lần chạm bóng tối thiểu và sử dụng tối đa những động tác thật đơn giản. Vốn là người Pháp gốc Tây Ban Nha, HLV Garcia rất yêu thích phong cách bóng đá ở Primera Liga. Đó là kiểu bóng đá đòi hỏi các cầu thủ phải di chuyển liên tục. Để thực hiện được lối chơi này, tất cả các cầu thủ tham gia đội hình chính thức của Lille đều phải có kỹ thuật cá nhân rất tốt và có khả năng điều khiển quả bóng như mong muốn. Về vóc dáng, hầu hết các cầu thủ của Lille đều có chiều cao tầm thước, dưới 1m80. Điều này không hề hạn chế khả năng của họ trong các cuộc đối đầu tay đôi. Các cầu thủ Lille thường đoạt bóng rất cao từ bên phần sân của đối phương nhờ lối chơi pressing tập thể. Trong lượt đấu cuối tuần trước, Lille đã làm cho PSG hụt hẫng vì không thể triển khai được lối chơi của họ.
Tự do cho hàng công
HLV Garcia chủ trương có càng nhiều cầu thủ tham gia vào một tình huống tấn công càng tốt. Mỗi khi thủ môn Landreau có bóng, anh phải chuyền bóng cho một hậu vệ. Sau đó, bóng sẽ đến chân một trong 3 tiền vệ, thường là Mavuba vì anh giữ vị trí thấp nhất. Từ Mavuba bóng sẽ đến chân một trong 2 tiền vệ còn lại, Balmont hay Cabaye hoặc chuyển sang hai cánh. HLV Garcia cho biết lối chơi của Lille giống như của Bordeaux: “Chúng tôi tập trung vào hàng phòng ngự và khu vực giữa sân. Đó là 2 bộ phận mà bạn phải luyện tập rất nhiều để có sự phối hợp nhuần nhuyễn. Ở tuyến trên, chúng tôi có những cầu thủ tài năng và không cần phải luyện tập nhiều về lối chơi ở tuyến này. Tôi để cho các cầu thủ có khuynh hướng tấn công được tự do.
Tôi muốn nhìn thấy họ tự thể hiện và mạo hiểm tiến đến khung thành đối phương”. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là tự do tương đối và HLV Garcia vẫn thường xuyên điều chỉnh những sai lầm trong di chuyển của các tiền đạo: “Tôi nghĩ đến những đường chuyền vào giữa và những vị trí cần phải chiếm giữ trước khung thành đối phương. Chúng tôi vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa”.
Trong khi trung thành với lối chơi giữ bóng trong chân và tiến nhanh về phía trước, ông mong muốn các cầu thủ mạo hiểm hơn với những cú sút xa như tiền đạo Obraniak đã làm trong trận thắng PSG vừa qua. Trong mùa trước họ có chuyên gia sút phạt tài ba là Michel Bastos. Sự ra đi của cầu thủ Brazil này (sang Lyon) đã gây khó khăn ban đầu cho Lille, nhưng đến nay tình hình đã được cải thiện với Cabaye, Hazard và Obraniak có thể làm tốt nhiệm vụ này. Mavuba cho biết trong mùa này Lille luyện tập ít hơn vì bận thi đấu nhiều hơn, nhưng vẫn còn hưởng lợi từ kết quả luyện tập ở mùa trước: “Đội bóng hầu như không thay đổi trong mùa hè năm trước. Chúng tôi hiểu ý nhau và biết rằng chúng tôi sẽ thi đấu như thế nào trên sân cỏ”. Đó là thực hiện một lối chơi rất đơn giản mà 7 đối thủ của Lille trong 7 lượt đấu vừa qua ở Ligue 1 không thể nào hóa giải được.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|