Ligue 1: Gignac, ngày buồn đã qua13:14 12/9/2012

Sau 2 mùa bóng liên tiếp gây thất vọng cho các CĐV Marseille, tiền đạo Jean-Pierre Gignac đang dần trở lại với phong độ đỉnh cao. Qua 4 trận đấu ở Ligue 1, anh đã ghi được 3 bàn và góp phần giúp O.M trải qua 4 trận toàn thắng.

>> Ligue 1 sau 3 vòng đầu tiên: Sự kinh ngạc từ Marseille
>> Từ chối Everton, Gignac mơ Man United
>> Tổng hợp chuyển nhượng ngày 08/01
>> Marseille đẩy Gignac xuống tập luyện với đội dự bị


Jean-Pierre Gignac đang bắt đầu tìm lại được phong độ đỉnh cao

Danh tiếng của một cầu thủ từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1 mùa bóng 2008-2009, dưới màu áo của Toulouse, đã giúp Gignac chuyển đến O.M vào mùa hè 2010 với số tiền chuyển nhượng 18 triệu euro. Tuy nhiên, trong môi trường mới, Gignac không có được sự hiệu quả như khi còn ở Toulouse. Trong mùa bóng đầu tiên ở O.M, anh chỉ ghi được có 8 bàn qua 31 lần ra sân tại Ligue 1. Thất vọng trước sự đóng góp ít ỏi của Gignac, O.M định chia tay với tiền đạo này trong mùa hè 2011. Anh đã đến London để chuẩn bị ký hợp đồng với Fulham, nhưng thất bại vào giờ chót trong cuộc chiêu mộ cầu thủ thay thế Gignac khiến O.M quyết định giữ anh lại. Trong mùa bóng tiếp theo ở O.M, tình hình của Gignac còn trở nên tệ hại hơn nữa. Thường xuyên bị chấn thương, anh chỉ dự 21 trận ở Ligue 1, thường là vào sân từ băng ghế dự bị, và chỉ ghi được có 2 bàn.

Hồi đầu mùa bóng này, trong lúc tiền đạo Brandao đã ra đi và chân sút Remy bị chấn thương, Gignac đương nhiên giữ vai trò mũi nhọn trong đội hình chính thức. Vượt ngoài sự mong đợi của mọi người, anh ghi bàn liên tiếp trong 3 trận đấu. Đến O.M thay thế cho HLV Didier Deschamps vào đầu mùa bóng, ông Elie Baup nhận thấy Gignac đã thay đổi nhiều so với lúc ông biết anh ở Toulouse (ông dẫn dắt đội bóng này từ 2006 đến 2008). Anh chín chắn hơn và chỉ mong muốn được thành công với O.M. Sau khi suýt rời O.M hồi mùa hè 2011, anh nhận được nhiều lời đề nghị vào đầu năm nay. Tuy nhiên, Gignac đều từ chối và cho biết: “Tôi muốn thành công ở O.M”. HLV Baup nhận thấy điều này ngay trong cuộc nói chuyện đầu tiên với Gignac. Ông nói với báo chí: “Gignac biết rằng anh ấy cần phải thay đổi cách nhìn của mọi người đối với anh ấy. Đây là cơ hội cuối của anh ấy”.

Vào lúc tình hình đã trở nên sáng sủa hơn so với 2 mùa trước, Gignac vẫn tỏ ra dè dặt. Anh cho biết: “Trong bóng đá, tất cả đều diễn ra rất nhanh theo cả 2 chiều hướng: đi lên hoặc sa sút. Tôi đã trải qua một giai đoạn tuột dốc nghiêm trọng cùng với những chấn thương và sự sa sút phong độ trong 2 mùa bóng đầu ở O.M. Tôi không muốn quan tâm đến những điều đó nữa và bước ra sân cỏ mà không chịu sức ép nào. Đó là cách hay nhất để giữ vai trò quyết định cho O.M”.

Ở cương vị HLV đội tuyển Pháp, ông Deschamps cũng không bỏ qua những bước tiến của Gignac. Ông cho rằng đây là thời điểm mà Gignac tận hưởng cảm giác của một cầu thủ có thể giúp cho đội bóng của mình chiến thắng, để bù lại sự khổ ải trong 2 mùa trước. Chắc chắn ông sẽ không từ chối trao cho Gignac cơ hội quay trở lại với đội tuyển nếu anh duy trì được nhịp điệu ghi bàn như hiện nay.

>> Ligue 1 sau 3 vòng đầu tiên: Sự kinh ngạc từ Marseille
>> Từ chối Everton, Gignac mơ Man United
>> Tổng hợp chuyển nhượng ngày 08/01
>> Marseille đẩy Gignac xuống tập luyện với đội dự bị


0 sao
Cập nhật: 22/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 22/05/2013
... lượt xem