Calciomercato: Túi tiền quan trọng hơn tình yêu14:30 2/9/2009
Phần lớn các CLB bộ cắt giảm chi phí dành cho mua sắm, trong khi số tiền thu về từ việc bán cầu thủ tăng đột biến so với một vài năm trở lại đây. Thị trường chuyển nhượng Italia (calciomercato) đã có thay đổi lớn bởi hệ quả từ cuộc khủng hoảng kinh tế từ cuối năm ngoái.
>> Man City chi “khủng” nhất tại Premier League
Tiết kiệm là thượng sách
Serie A đang thụt lùi so với các giải đấu hàng đầu khác tại châu Âu. Điều đó được thể hiện không chỉ từ sự thất bại trên sân cỏ của các CLB Italia hai mùa giải gần nhất, mà cả trên bảng xếp hạng thành tích 5 năm của UEFA.
Vì vậy, sức hút của Serie A đi xuống cũng không phải điều bất ngờ. Từ đó, thu nhập từ bán hình ảnh giảm sút, bên cạnh lượng tiền thưởng từ các giải đấu như Champions League hay UEFA Cup (hiện tại mang tên Europa League) cũng thấp đi.
 |
| Samuel Eto’o là một trong những tân binh được chú ý trong thời buổi khủng hoảng kinh tế ở Serie A. Ảnh: Getty Images |
Những yếu tố trên, kết hợp với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bùng nổ từ cuối năm ngoái, không cho phép các CLB được phép vung tiền ra để bước vào thị trường chuyển nhượng.
Các ông chủ đã tỏ ra chắt chiu hơn trong việc đầu tư cho đội bóng. Túi tiền trở nên quan trọng hơn là tình yêu. Họ, những chủ tịch luôn nói về tình yêu với đội bóng của mình, không dám mạo hiểm, bởi đầu tư vào việc mua ngôi sao có thể gây nên những rắc rối mới về mặt tài chính, một khi bản hợp đồng này không thể hòa nhập với môi trường mới.
Trong khi Tây Ban Nha và Anh đều có những hợp đồng "bom tấn", thì Italia lại không được như thế. Nếu không tính Eto’o là một phần trong cuộc chuyển nhượng Ibrahimovic, thì Felipe Melo là bản hợp đồng đắt giá nhất Serie A mùa Hè 2009, với chi phí 25 triệu euro. Bên cạnh đó là Diego, Zarate (mua đứt), Quagliarella...
Tổng số tiền của 20 CLB sử dụng để mua sắm là 452,87 triệu euro. Con số này tỏ ra khá kiêm tốn so với mùa Hè bùng nổ 2008 (lên đến 507,88 triệu).
Bán để cân bằng ngân sách
Bên cạnh hành động cắt giảm chi phí mua sắm, một mặt khác các CLB phải chọn đến giải pháp cuối cùng: bán đi những cầu thủ tốt nhất mà mình đang sở hữu nhằm bù đắp cho các khoản lỗ khổng lồ.
Milan là đội đi đầu trong việc lựa chọn giải pháp "xuất siêu". Trong thời điểm Florentino Perez liên tục tấn công Kaka để làm bàn đạp cho ngày trở lại "Nhà Trắng" Santiago Bernabeu, và tiền vệ người Brazil cũng xiêu lòng, Milan gật đầu mà không ngần ngại khi Real đưa ra lời đề nghị chính thức (67 triệu euro).
 |
| Milan đã bán Kaka để cân đối tài chính. Ảnh: Getty Images |
Số tiền bán Kaka đã giúp Milan bù vào khoản lỗ trong mùa giải 2008/09, thời điểm đội bòng của Chủ tịch Silvio Berlusconi mất quyền tham dự Champions League, giải đấu mà họ đang giữ kỷ lục về số tiền thưởng (2006/07, 39,6 triệu euro).
Roma cũng chung hoàn cảnh của Milan. Chỉ được dự Europa League, Roma không còn cách nào khác là khép chặt cánh cửa thị trường chuyển nhượng. Đội bóng thủ đô chỉ có hai hoạt động đáng chú ý, khi mua đứt giá trị của Marco Motta, và mang về Guberti từ Bari.
Trong khi đó, tiền vệ giàu triển vọng Alberto Aquilani được bán cho Liverpool nhằm cứu vãn tình hình tài chính, trong hoàn cảnh gia đình Sensi từ chối bán lại quyền sở hữu Roma vì niềm tự hào.
Vì lẽ đó, Roma khởi đầu mùa giải mới đầy thất vọng. Đội bóng thủ đô vừa phải nhận hai thất bại liên tiếp, khiến HLV Spalletti phải ra đi nhường chỗ cho Ranieri.
Một năm trước, tổng số tiền thu về từ bán cầu thủ của các CLB Serie A vượt mốc 300 triệu euro. Nhưng năm nay, con số này còn cao hơn rất nhiều. Đã có đến gần 440 triệu euro được thu về, với 75 triệu từ Ibrahimovic và 67 triệu từ Kaka.
 |
| Tỉ lệ mua bán ở Serie A mùa Hè 2009 |
Napoli đổ tiền tìm vinh quang
Mặc dù Serie A có sự thay đổi lớn lao về hoạt động chuyển nhượng, nhưng vẫn còn đó kẻ chấp nhận vung tiền mua sắm mà không chút đắn đo. Không khó để nhận ra hình ảnh này từ Napoli.
Rất nhiều tiền đã được đổ vào thị trường chuyển nhượng kể từ khi trở lại Serie A, nhưng tham vọng góp mặt trong số các đại gia Italia của Napoli vẫn chưa thành hiện thực. Vì vậy, một cuộc cách mạng mới được thực hiện.
Với một loạt hợp đồng đình đám, tiêu tốn 56 triệu euro, có thể xem Napoli là đội chi tiêu lớn nhất. Thấp hơn một chút so với đội bóng thành phố cảng miền Nam Italia, Juve cũng bỏ không ít tiền để làm mới đội hình bằng những cái tên Diego, Felipe Melo, Grosso.
 |
| Napoli là đội bỏ tiền túi nhiều nhất để mua sắm. Ảnh: Getty Images |
Diego đang tỏa sáng rực rỡ và là nhân tố chính mang về 6 điểm cho Juve sau hai vòng đấu đầu tiên. Melo cũng ghi điểm trong trận đầu tiên ra sân ở Serie A với "Lão phu nhân", và giờ chỉ còn Grosso chưa ra sân.
Inter có thể đã mua nhiều hơn Napoli và Juve, với những Eto’o, Thiago Motta, Lucio, Milito, Sneijder, nhưng chi phí này được bù đắp bằng số tiền bán Ibrahimovic cho Barcelona.
Genoa cũng mua sắm ồ ạt sau gần hai thập kỷ được trở lại đấu trường châu Âu, nhưng cách làm của đội bóng này không giống với Napoli. Để tăng cường nhân lực, với 71,7 triệu euro mục tiêu làm tăng chiều sâu đội hình, Genoa phải nhờ chủ yếu đến số tiền bán các trụ cột (36,9 triệu).
Napoli, Juve, Genoa hay Inter chỉ là số ít đội chi tiền trong 3 tháng Hè. Nhưng những đội bóng ấy không thể che lấp được thực trạng khó khăn chung của Serie A trong thời khủng hoảng kinh tế.
Thực trạng này sẽ chấm dứt vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, hay sẽ còn tiếp tục, đồng thời kéo dài thêm những khó khăn của bóng đá Italia?
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|