Juventus mất giá20:13 28/1/2010

Đến thời điểm này, ông Zaccheroni đã trở thành người có nhiều khả năng thay thế Ferrara nhất, sau khi một loạt HLV nổi tiếng hơn đều làm ngơ trước lời mời chào từ phía Juventus. Chính thực trạng hiện nay đã khiến Juventus không còn là sự lựa chọn hấp dẫn của các HLV lừng danh.

>> Juventus quyết giành Rafael Benitez trong mùa hè
>> Kế hoạch tìm HLV mới cho Juventus: Thêm tên Gentile

Ông Guus Hiddink đã thất bại trong mục tiêu giúp đội tuyển Nga vượt qua vòng loại World Cup 2010 và nay đang chờ xem liệu có được LĐBĐ nước này gia hạn hợp đồng hay không. HLV Luiz Felipe Scolari đang lưu lạc tận Uzbekistan và vừa trải qua một mùa bóng không mấy hạnh phúc do Bunyodkor bị loại sớm ở AFC Champions League. Trong khi ấy, HLV Rafael Benitez hiểu rất rõ ban lãnh đạo Liverpool hiện chỉ muốn ông xéo đi đâu cho khuất mắt. Những HLV lừng danh ấy xem ra đều không hạnh phúc với nơi họ đang làm việc. Vậy mà trong những ngày qua, họ đã lần lượt từ chối khéo lời mời đến Juventus thay cho HLV Ciro Ferrara.

HLV Alberto Zaccheroni (trái)

Không dễ gượng dậy
Thật ra, chẳng có gì khó hiểu cả. Sự nghiệp của một HLV thường dài hơn hẳn đời cầu thủ, nên họ có quyền chọn lựa kỹ nơi đến để ít nhất cũng bảo toàn được thanh danh. Với tiêu chí ấy, thông thường thì Juventus là một chọn lựa lý tưởng. Nhưng ở thời điểm này thì không.

Xét về phong độ và tinh thần, Juventus đã xuống đến đáy với 5 trận thua trong 6 vòng gần đây của Serie A. Tình hình càng nghiêm trọng khi chấn thương đang trở thành đại dịch làm cả 3 tuyến luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau, khiến Juventus hiếm khi nào có được đội hình mạnh nhất. Ngoài ra, thời điểm bàn giao diễn ra vào lúc thị trường chuyển nhượng sắp khép lại, nghĩa là HLV mới khó có thể chiêu mộ được những cầu thủ phù hợp với hệ thống chiến thuật của họ.

Trong tình cảnh ấy mà muốn Juventus rút thắng Roma và Napoli - những đội đang có lợi thế về điểm số - trong cuộc đua giành vị trí thứ 3 Serie A thật sự không đơn giản. Nhưng nếu không làm được điều đó, vị HLV ấy nhiều khả năng sẽ bị sa thải, nghĩa là danh tiếng bị sứt mẻ.

Thay thế tạm bợ
Một nguyên nhân khác khiến các HLV nổi tiếng không muốn đến Turin ở thời điểm này là bởi thừa biết ban lãnh đạo Juventus chỉ xem họ như giải pháp tạm thời. Dự cảm này vừa được tờ Corriere dello Sport phát hành tại Turin xác nhận, khi khẳng định sau VCK World Cup 2010, HLV tuyển Italia Marcello Lippi sẽ trở lại Juventus. Tầm cỡ như Hiddink, Scolari hoặc Benitez mà chịu làm kẻ lót đường cho Lippi? Đừng mơ!

Vì lẽ đó, không có gì bất ngờ khi tờ Il Giornale cho biết sau trận tứ kết Cúp quốc gia Italia vào rạng sáng mai tại sân Giuseppe Meazza, ban lãnh đạo Juventus sẽ giới thiệu HLV mới là ông Alberto Zaccheroni. Ở thời điểm này, sự kết hợp ấy có thể xem là hoàn hảo.

Với ông Zaccheroni, Juventus sẽ có một chuyên gia “chữa cháy” trong các tình huống khẩn cấp vào loại mát tay, mà những mùa đầu tiên khá ấn tượng của ông ở Udinese, Milan, Lazio và Inter đã phản ánh rõ điều đó. Ngược lại, Juventus sẽ trở thành nơi tạm trú lý tưởng cho ông Zaccheroni trong mấy tháng tới, dọn đường đưa ông đến chức HLV đội tuyển Italia sau khi đã một lần thất bại trong cuộc đua cùng Roberto Donadoni.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem