(BongDa.com.vn) - Rốt cuộc chính Juventus chứ chẳng phải Inter mới là đội có được chữ ký của tiền vệ trẻ của Đội tuyển Italia này. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là Bianconeri bổ sung một tiền vệ đa năng vào lúc này để làm gì?
►Inter thật sự muốn có Antonio Candreva
►Juve gọi lại Paolucci, nhắm Candreva
►Aldo Spinelli: “Muốn có Candreva thì nhả Giovinco”
Để làm mới hàng tiền vệ, để tăng chất lượng chiều sâu và giúp cho tuyến giữa thêm sức sáng tạo cũng như sự uyển chuyển về mặt chiến thuật.
Dù mới chỉ 23 tuổi tuy nhiên Candreva đã sớm thể hiện được những phẩm chất của một cầu thủ tài năng có thể tỏa sáng trong tương lai. Rõ ràng cầu thủ này phải có điểm gì nổi bật thì mới được Marcello Lippi chú ý và triệu tập vào đội hình Đội tuyển Ý trong vài trận đấu giao hữu gần đây. Đương nhiên nếu vì thế mà cho rằng Candreva có vé tới Nam Phi thì nó hơi xa xăm bởi cốt yếu vào lúc này anh phải chứng tỏ được năng lực bản thân ở tại đội bóng mới – Juventus, nơi mà trình độ và đẳng cấp cao hơn nhiều tại Livorno.
|

|
|
Mua một tài năng trẻ ở 1 câu lạc bộ khác còn những cầu thủ như Giovinco sẽ như thế nào? Ảnh: Neri.
|
Chắc chắn ít nhiều CĐV chưa thể quen với cái tên Candreva nhưng nếu ai theo dõi bóng đá Ý thường xuyên thì sẽ biết cái tên này. Candreva là mẫu cầu thủ có ỹ thuật cá nhân rất tốt, tinh thần thi đấu nhiệt huyết, không ngại va chạm và có thể đảm nhiệm bất kỳ vị trí nào ở hàng tiền vệ, nếu cần có thể chơi như tiền đạo cánh ảo: Candreva có thể chơi tốt khi được xếp đá tiền vệ phòng ngự hoặc tiền vệ công ở sơ đồ 4-3-1-2 hay 3-5-1-1 hoặc đá lệch cánh trong chiến thuật 4-4-2.
Rõ ràng với việc bổ sung Candreva sẽ giúp cho hàng tiền vệ của Juve có chiều sâu hơn và cùng với đó là giúp Ferrara có những thay đổi chiến thuật khi cần thiết bởi từ đầu mùa tới giờ, ¾ trận đấu của “Bà đầm già” đều xuất phát từ trung lộ thay vì nhuần nhuyễn giữa đá cánh, trung lộ và phối hợp nhóm một cách có ý đồ.
Chỉ có điều Candreva xuất hiện sẽ là dấu hỏi cho tương lai của Giovinco, De Ceglie – những chuyên gia cánh trái của Juve dù cho tuổi đời của họ và Candreva là như nhau; tiếp theo đó là việc đe dọa vị trí của lão tướng Camoranesi; cuối cùng là đá sao không dẫm chân Melo, Diego, Del Piero rồi có khi cả Marchisio, Sissoko.
|

|
|
Khó tin những vụ chuyển nhượng mà Secco thực hiện.
|
Rõ ràng việc Secco hoàn tất thương vụ Candreva vào lúc này chẳng ai có thể tin tưởng được vào mắt nhìn người và óc phán đoán của ông cả. Hàng loạt các thương vụ thất bại trước đó, đã tiêu tốn hàng trăm triệu euro của Juventu, quả thực là cực kỳ lãng phí vô cùng.
Candreva tài năng nhưng liệu có bị thui chột hay không thì chưa ai dám chắc vì anh đá ở nhiều vị trí mà trong khi đó thì lại có cả đống đồng đội mới đang chờ cơ hội dù chấn thương.
Bóng đá Ý có lẽ trong khoảng 5 năm tới cũng chắc sẽ chẳng còn chỗ đứng cho các cầu thủ trẻ, Juventus là một đội bóng làm ăn manh mún tới mức thiển cận. Họ tống Molinaro để giữ “ông cụ” Grosso, để cho Giovinco, De Ceglie dự bị trong khi lại rước về một người Ý khác là Candreva hay như thà để Trezeguet ra đi mà giữ món hàng đang ngày kém đi chất lượng Amauri ở lại rồi mới đây lại lấy về Paolucci nhưng cũng chưa ai dám chắc cầu thủ này sẽ trụ lại được ở một nơi nổi tiếng “Sát tài năng trẻ” như Olympico di Torino.
Còn chờ thời gian để xem Candreva thể hiện được gì và liệu có giúp được Secco khỏi bị chỉ trích và chửi rủa hay không. Mong là không thất bại chứ nếu không…lại buồn.
Cơ Xương