Inter: Kéo dài tuổi thọ một đế chế12:55 24/12/2009
Inter có thể không cần phải quá sốt sắng với kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, bởi đội ngũ hiện tại là đã đủ để họ hướng về Scudetto lần thứ tư liên tiếp. Thế nhưng để kéo dài “tuổi thọ” của một đế chế, họ đã ngắm sẵn những mục tiêu cho mùa hè năm sau.
>> Inter vô địch lượt đi Serie A mùa giải 2009/2010: “Nhạt” như nước Ốc!
>> “Người đặc biệt” khẳng định sẽ ở lại Inter
>> Ballack: Chelsea không ngán "đòn tâm lý" của Mourinho
Vị trí mà Inter có không phải lo lắng gì hết là thủ môn. Tuổi nghề của những “người gác đền” rất dài (30-35 mới là tuổi “chín” của họ), mà Nerazzurri đang sở hữu Julio Cesar, mới ăn mừng sinh nhật lần thứ 30 cách đây hơn ba tháng và là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới vào thời điểm này. Dự bị cho Cesar cũng là một cái tên có “số má”: Francesco Toldo. Và bởi hai thủ môn ấy cũng chẳng mấy khi chấn thương, sự có mặt của thủ thành số ba Paolo Orlandoni chỉ mang tính chất “tô điểm”.
Vị trí quan trọng nhất coi như xong, nhưng ở các tuyến còn lại, Inter đều phải lên kế hoạch trẻ hóa. Ở hàng hậu vệ, trừ các hậu vệ biên Maicon (sinh năm 1981), Cristian Chivu (1980) và Davide Santon (1991), tất cả những người còn lại đều đã ngoài 30. Ở trung tâm hàng phòng ngự, Inter cần thêm một người trẻ tuổi để sẵn sàng lấp chỗ trống của Walter Samuel (1978), Marco Materazzi (1973). Đội trưởng Javier Zanetti (1973) đang được kéo dài “tuổi thọ” nhờ vai trò mới ở trên hàng tiền vệ, chứ có lẽ dù có được mệnh danh là người không phổi đi chăng nữa, anh cũng khó tạo được niềm tin nếu vẫn chơi ở bên phải hàng phòng ngự. Bởi đó là vị trí tiêu hao nhiều thể lực nhất trong một trận đấu.
 |
|
Toni là một trong 3 chân sút mà Mourinho tính đến để khắc phục bài toán Eto'o
|
Họ đang ngắm đến trung vệ Andrea Ranocchia (thuộc biên chế Genoa, nhưng đang được cho Bari mượn) và Jerome Boateng của Hamburg. Điểm mạnh của hai cầu thủ cùng sinh năm 1988 ấy, ngoài sức trẻ, còn là sự đa năng (cả hai đều có thể đá biến). Đó là thứ có thể đem đến chiều sâu cho tuyến phòng ngự. Boateng vẫn đang được “ngắm nghía” kỹ càng, còn vụ Ranocchia có thể được tiến hành êm xuôi hơn nhờ quan hệ tốt giữa Inter và Genoa (thể hiện qua vụ mua Diego Milito và Thiago Motta). Samuel có thể đá tốt trong mùa này và có thể thêm 2 mùa nữa (khi anh 33 tuổi), nhưng Materazzi và Ivan Cordoba (1976) khó có thể là trụ cột hàng thủ quá một mùa nữa (Cordoba còn đang rục rịch chuyển sang… Man City).
Xong tuyến phòng ngự, GĐTT Marco Branca sẽ phải đau đầu tìm kiếm thêm những tài năng tương lai ở hàng tiền vệ. Đây là vị trí đạt độ chín nhất của Inter (với mức tuổi dao động từ 28-31) và vì vậy độ tuổi của “ứng viên thay thế” được hạ xuống. Để trám vào vi trí mà Patrick Vieira (có thể ra đi ngày trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này), Inter vừa ký hợp đồng với Nwanko, thành viên của U-17 Nigeria và đang cân nhắc một cái tên khác: Tiền vệ trụ 19 tuổi Yann M`Vila của Rennes. Anh này đang chơi rất hay ở Ligue 1 và có khả năng sẽ được triệu tập vào tuyển Pháp tham dự World Cúp 2010. Theo tờ La Gazzetta, Inter đã đưa ra lời đề nghị chính thức, và người đại diện Cristoph Mongal của M’Vila cũng đã có mặt ở Milan để đàm phán.
Việc trẻ hóa đội ngũ là điều cần thiết, nhưng mong rằng những người mới được đưa về sẽ không dần thui chột như Davide Santon, hay trở thành một chú ngựa bất kham vẫn chưa thể thuần hóa như Mario Balotelli, Inter cần những hình mẫu mới có thể thay thế cho dạng biểu tượng già nua như Zanetti, nhưng cái đó không phải cứ vung tiền ra và mua đúng cầu thủ giỏi là có được.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|