AC Milan: Thay đổi với Beckham và Gattuso12:36 24/12/2009

HLV Leonardo đang phải chuẩn bị những phương án về chiến thuật để đón nhận sự trở lại của David Beckham. Bên cạnh đó, Gennaro Gattuso cũng sẵn sàng thi đấu sau thời gian dài dưỡng thương. Với Beckham và Gattuso, nhiều khả năng Leo sẽ tiến hành điều chỉnh lối chơi của mình.


>>
Dunga vui vì "nụ cười trở lại" của Ronaldinho
>>
Vì sao Serie A mất giá?
>> Inter vô địch lượt đi Serie A mùa giải 2009/2010: “Nhạt” như nước Ốc!
>> Những cái nhất của Serie A năm 2009


Beckham sẽ tái ngộ cùng các đồng đội cũ tại Milan vào những ngày cuối năm 2009 tại trung tâm Milanello. Bản hợp đồng cho mượn nửa mùa giải từ Los Angeles Galaxy sẽ có hiệu lực và tiền vệ người Anh trở thành sự tăng cường quan trọng cho Rossoneri.

Đội hình hiện tại

Có thể hiểu vì sao Milan lại sốt sắng đến như vậy khi quyết tâm mượn Becks một lần nữa. 6 tháng cuối mùa giải trước đã chứng kiến thành công hơn cả mong đợi của Beckham. Sẽ không quá nếu nói rằng việc đội bóng đỏ đen tăng tốc mạnh mẽ để chiếm vị trí thứ 3 chung cuộc có sự góp sức lớn từ Becks. Với Milan, vấn đề tuổi tác không phải là trở ngại lớn. Beckham dù đã 34 tuổi nhưng vẫn đảm bảo được khả năng chuyên môn tốt. Hơn nữa, sự hiện diện của anh là cơ hội lớn giúp Milan tăng giá trị thương mại giống như lần hợp tác trước đó.

Mùa giải trước, Beckham đã đảm nhiệm tốt vai trò tiền vệ cánh phải trong sơ đồ 4-3-2-1 của HLV Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, Leonardo lại đang cùng Milan chơi theo cách khác với sơ đồ 4-2-1-3. Điều hiển nhiên là rất khó để Leonardo xếp Beckham chơi tiền đạo cánh (thay cho Pato) dù anh có thể thay thế vị trí tiền vệ trung tâm của Andrea Pirlo. Như vậy, gần như chắc chắn nhà cầm quân người Brazil sẽ phải tính đến chuyện quay về sơ đồ 4-3-3. Điều có vẫn giúp Milan duy trì được bộ ba tấn công Pato - Marco Borriello - Ronaldinho. Sự khác biệt nằm ở chỗ, họ sẽ không còn sử dụng một cầu thủ chơi hộ công (Clarence Seedorf) nữa. Thay vào đó là hàng tiền vệ 3 người với Pirlo ở trung tâm, Beckham (hoặc Gattuso, Mathieu Flamini) bên cánh phải và Massimo Ambrosini (hoặc Gattuso, Flamini) bên cánh trái. Tất nhiên, khi cần thiết Becks vẫn có thể chơi được cả tiền vệ trung tâm như đã từng thể hiện trước đây.

Đội hình khi có Beckham

Bên cạnh Beckham thì Gattuso cũng được coi là một sự tăng cường quan trọng cho sức mạnh ở hàng tiền vệ của Milan. Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu Ringhio tìm lại phong độ tốt nhất của mình. Chấn thương nghiêm trọng ở mùa giải trước đã khiến Gattuso không còn duy trì được hình ảnh một “chiến binh” thực thụ. Từ đầu mùa giải tới nay, cùng với chấn thương thì sự sa sút chính là nguyên nhân khiến anh thi đấu rất ít.

Gạt lại đằng sau những rắc rối, Gattuso đã thể hiện lòng trung thành đối với Milan bằng bản hợp đồng mới và chấp nhận giảm lương. Đổi lại, niềm tin mà Leonardo cùng đội bóng dành cho chàng tiền vệ 31 tuổi này chưa bao giờ hết. Leo sẽ có nhiệm vụ phải “khám phá” lại Gattuso giống như ông từng làm được với Ronaldinho, Borriello, Alessandro Nesta...
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem