Không đợi đến khi Ủy ban kỷ luật bắt đầu xét xử vào ngày mai (1/8), Juventus đã gần thỏa thuận xong các án phạt dành cho HLV Antonio Conte, trung vệ Leonardo Bonucci và tiền vệ Simone Pepe với Công tố viên trực thuộc LĐBĐ Italia (FIGC), Stefano Palazzzi. Sau khi “chạy án”, giờ Juve chuẩn bị “chạy chợ chuyển nhượng” để vá lỗ hổng mà Bonucci để lại.
>> Juventus bị gọi là "lừa đảo"
>> Trước thềm mùa giải mới, Juventus đụng đâu lo đó
>> Brescia tố Juventus "chơi bẩn"
>> Conte chấp nhận “đầu thú” để được khoan hồng
Dàn xếp với công lý
Không để nước đến chân mới nhảy. Juventus đã đi nước cờ cao khi thỏa thuận trước các mức án phạt cho HLV Conte và bộ đôi cầu thủ Bonucci, Pepe. Xét về lý, cả ba “nghi can” dính líu đến scandal cá độ, dàn xếp tỷ số khi còn làm việc tại Serie A (mùa 2010/11) hay khoác áo Bari, Udinese (mùa 2009/10) kể trên đều khó thoát tội. Thế nên, khi chính Conte, Bonucci, Pepe chấp nhận “tự” nhận hình phạt sớm và Juve sử dụng tối đa tầm ảnh hưởng, khả năng gây áp lực (dọa sẽ làm ầm ĩ sự vụ, thậm chí lôi ra tòa dân sự), họ đã đạt được mục địch.
.jpg) |
| Juventus chấp nhận mất Conte, Pepe và Bonucci dù mức án mà những thành viên này sắp nhận do “phạm tội” trong quá khứ, chẳng liên quan đến CLB. |
Cụ thể, thay vì mức án treo lơ lửng trên đầu là cấm tham gia bóng đá trong 6 tháng, dự kiến Conte chỉ bị cấm chỉ đạo 3 tháng, bắt đầu từ ngày 1/8 đến 1/11, và Juve sẽ nộp khoản tiền phạt 200.000 euro. Như vậy, Conte sẽ vắng mặt chừng 10 trận đấu tại Serie A, 3-4 trận ở vòng bảng Champions League. Trong khi đó, thay vì mức án đề xuất 3 năm, giờ trung vệ Bonucci chỉ đối mặt án treo giò 14 tháng. Còn với tiền vệ Pepe là 3 tháng.
Bắt đầu “chạy chợ”
Juventus chấp nhận mất Conte, Pepe và Bonucci dù mức án mà những thành viên này sắp nhận do “phạm tội” trong quá khứ, chẳng liên quan đến CLB. “Bà đầm” cũng rất khôn ngoan khi nhắm sẵn những mục tiêu thay thế để tránh bị động. Dự kiến, người ngồi vào vị trí của Conte trong 3 tháng tới sẽ là HLV đội trẻ Marco Baroni. Với vị trí của Pepe, Juve không quá lo lắng bởi có thừa những cầu thủ chạy cánh chất lượng mà Pepe cũng chẳng phải không thể thay thế. Chỉ có lỗ hổng ở trung tâm hàng thủ do Bonucci để lại mới thực sự khiến họ phải đau đầu bởi hiện trung vệ Chiellini cũng đang dưỡng thương, còn Caceres sẽ nghỉ 1 tháng rưỡi nữa.
Về lý thuyết, tân binh Lucio từ Inter là sự thay thế không tồi. Nhưng Lucio đã ở sườn dốc bên kia sự nghiệp khi mà ngay những trận giao hữu vừa qua anh đã mắc sai lầm.
Rõ ràng, trung vệ người Brazil không phải sự thay thế chính thức lý tưởng trong cả mùa giải. Đích nhắm số 1 của Juve hiện tại là Salvatore Bocchetti, hậu vệ ĐT Italia đang khoác áo Rubin Kazan. Bocchetti rất muốn hồi hương thi đấu và Bianconeri cũng đã sắp xếp cuộc hẹn với người đại diện Andrea D’Amico. Không khó để Juve đạt được thỏa thuận cá nhân với Bocchetti.
Nhưng có lẽ chẳng dễ để thuyết phục Rubin hạ giá bán Bocchetti thấp hơn 6 triệu euro. Dẫu vậy, trả đủ chừng đó tiền để mua về hậu vệ đa năng 25 tuổi này cũng là chấp nhận được.