Đội tuyển Đức: “Đại công trường”9:44 5/3/2010

Kì thực, nếu như Joachim Loew đã cay đắng thừa nhận đội tuyển Đức bây giờ như một “đại công trường” (nguyên văn Sport Bild) thì chắc chắn đó phải là sự thật.


>> “Đức đã quá cẩn trọng!”
>> 120 tuyển thủ chơi bóng ở Đức: Hướng về Nam Phi
>> Ballack "chê" chiến thuật của "xe tăng" Đức


Thật đến mức, ngay cả với những người mơ hồ về những cái gọi là chiến thuật, chiến lược cũng có thể nhận ra những yếu kém của tuyển Đức. Trong đó, điều đáng nói là hình như Loew cũng không (hoặc chưa) có cách giải quyết hiệu quả khi mà VCK World Cup chỉ còn lại hơn 90 ngày nữa là khởi tranh.

1. Đội hình xuất phát của Loew trước Argentina có phải là tối ưu hay chưa? Câu trả lời đã được giải đáp sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Argentina - đối thủ từng bị đội tuyển Đức đánh bại rất nhiều lần trong quá khứ (2 trong số đó là các trận chung kết World Cup). Vấn đề ở chỗ, ngay cả thời điểm Loew thay Klose và đưa Gomez rồi Cacau vào sân (trong hiệp 2), hàng tấn công của đội tuyển Đức vẫn không tạo ra nổi dù chỉ là một tình huống nguy hiểm. Vậy đối với Loew, “đây có phải đội hình tối ưu?”, đó có lẽ là câu hỏi quá khó và phải còn lâu nữa mới có thể trả lời được.

Ballack và các đồng đội đã có một trận đấu gây thất vọng trước Argentina

2. Người Đức chỉ thua trong đúng một tình huống, khi Di Maria xuất sắc chuyền bóng cho Higuain dứt điểm ghi bàn. Tuy nhiên, ở đây cũng nên đặt giả thiết rằng, trong trường hợp Adler không nhanh nhảu lao lên phá bóng, có thể chân sút của Real Madrid vẫn có thể dứt điểm. Nhưng có điều, anh ta (Higuain) sẽ không dễ dàng biến Adler thêm một lần nữa trở thành trò hề (đó là chưa kể đến pha phá bóng vào chân Veron và cầu thủ này suýt nữa đã có thể đưa bóng vào lưới). Vậy đối với Loew, câu hỏi “ai là số 1” sau trận giao hữu với Argentina vẫn bị bỏ ngỏ mặc dù trước đó chính ông đã tuyên bố, Adler sẽ là người bắt chính của tuyển Đức tại Nam Phi?

3. Sơ đồ chiến thuật Loew sử dụng trong hiệp 1 khá lạ lẫm. Với Klose đá trung phong và Podolski dạt sang cánh trái, việc người Đức chơi với 5 tiền vệ cho phép đội bóng của Loew kiểm soát thế trận khá tốt ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Thế nhưng, điều này cũng không đem lại cho Cỗ xe tăng sự đột biến về mặt lối chơi khi mà Loew không nhận ra rằng: Ông thiếu một cầu thủ làm bóng thực thụ để cái sơ đồ 4-2-3-1 vận hành một cách trơn tru. Thực tế cho thấy, Ballack và Schweinsteiger - 2 cầu thủ chơi tốt nhất ở hàng tiền vệ tuyển Đức đã bị kéo xuống quá thấp. Ngược lại, Muller, Ozil và Podolski hoặc không có phong độ cao, hoặc chưa đủ tầm.

4. Trở lại với pha ghi bàn của Higuain, rõ ràng Messi và người đồng đội đã rất xuất sắc, nhạy bén đúng với bản chất của họ. Nhưng ở đây, cũng không thể nói 2 trung vệ của Loew đã thi đấu tốt, đặc biệt là Mertesacker - người đã mắc lỗi vị trí dẫn đến tình huống thoát xuống cực nhanh của tiền đạo đối phương. Mặc dù, anh ta và Tasci đáng ra phải biết rằng, đối mặt với những tiền đạo như Higuain không một hậu vệ nào được phép lơ là.

Và lại có thêm một câu hỏi nữa dành cho Loew.
Theo Thể thao Việt Nam
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Đội tuyển Đức: “Đại công trường”
Ở các trận giao hữu,Đức luôn chơi không tốt.Thắng giao hữu để mang danh bất bại ư?Để được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ư?Đội tuyển Đức không bao giờ cần những hư danh đó.Đây là điểm khác biệt giữa Đức với Anh hay Tây Ban Nha.Nhưng khi đến WC,mọi chuyện sẽ khác
Được gửi bởi: kahnballack
Gửi lúc: 22:11 08/03/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Đức: “Đại công trường”
WC la dat dien cho nhung nguoi co ban linh va tinh than sat da. Đội tuyển Đức la nhu vay. Toi tin Đức sẽ thành công ở WC lần này. Huy chương đồng WC 2006,huy chương bạc EURO 2008 và sẽ đổi màu huy chương ở ở WC lần này. Tôi đã chờ đợi điều này 14 năm nay rồi. Hãy cố lên...
Được gửi bởi: Klinsi
Gửi lúc: 01:09 06/03/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Đức: “Đại công trường”
Tôi đồng ý với các ý kiến của các bạn, đội tuyển Đức luôn vậy, khởi đầu luôn chậm, nhưng đội tuyển Đức vẫn là một đối thủ đáng gờm với bất kỳ ứng cử viên cho chức vô địch WC lần này, Argentina cũng không phải là ngoại lệ, tôi tin chắc rằng những cầu thủ trẻ của đội tuyển Đức sẽ tỏa sáng lần này như: Muller, Ozil, Kiessling và Toni Kroos.
Được gửi bởi: Trần Công Hoan
Gửi lúc: 20:48 05/03/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Đức: “Đại công trường”
Đó là sự khác biệt giữa Đức và Anh. Người Đức bao giờ cũng vậy. Cứ phải gặp khó khăn trước giờ xung trận, nhưng đến khi thi đấu thì luôn tỉnh táo và chính xác, ít nhất là hơn những đội bóng khác. World cup 2002 và Euro 2008 cũng là giải đấu thi đấu chệch choạc nhiều, nhưng vẫn xuất sắc hơn Pháp, Ý, Hà Lan và Bồ Đào Nha, Anh thì không cần kể.
Được gửi bởi: basti
Gửi lúc: 16:44 05/03/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Đức: “Đại công trường”
Hãy chờ xem. ĐT Đức chưa bao giờ được đánh giá cao trước thềm WC. Nhưng thực tế cho thấy WC 2002 họ vào đến trận chung kết và chỉ chịu thua Brazil ( xin nói thêm trong trận đấu đó Ballack- cầu thủ đã thể hiện phong độ cực cao ở những vòng đấu trước đó- không thể ra sân vì thẻ phạt !). Tại WC 2006, họ cũng vào tứ kết và chỉ chịu thua Italy - đội tuyển mà ai cũng biết sau đó đã đăng quang - sau 120'. Vì vậy đừng bao giờ gạch tên Cỗ Xe Tăng khỏi cuộc chơi nhé.
Được gửi bởi: Hskuteduc
Gửi lúc: 12:06 05/03/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Đức: “Đại công trường”
Tui thấy đội tuyển Đức ở bất kỳ giải nào cũng vậy, từ WC đến EURO, họ luôn châm chạp khi khởi đầu nhưng trong những trận bK hay chung kết lại luôn có mặt họ, thật kì lạ? tôi k nghĩ là họ may mắn! đó chỉ là những trận "giao hữu"
Được gửi bởi: RobertQuy
Gửi lúc: 10:06 05/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem