Tương lai của Joachim Loew tại ĐT Đức: Chưa xác định16:40 9/2/2010
Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa World Cup 2010 sẽ khởi tranh, nhưng nội bộ BLĐ đội tuyển Đức đang xảy ra những bất đồng. Hơn 1 tháng qua, cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Joachim Loew vẫn chưa có lối thoát.
>> Cuộc đua giành Đĩa bạc Bundesliga: Bất lực trước Bayern?
>> Đội tuyển Đức: Nội bộ chia rẽ?
>> Từ vụ tập trung “trái khoáy” của đội dự tuyển Đức: Cãi nhau to!
Cách đây 2 ngày, chủ tịch LĐBĐ Đức Theo Zwanzige, Giám đốc kỹ thuật Oliver Bierhoff và HLV Joachim Loew cùng đặt vé tới Warsaw (Ba Lan) để tham dự Lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại EURO 2012. Đáng lẽ sự có mặt của cả 3 nhân vật quan trọng của bóng đá Đức không thu hút chú ý lớn, nếu như giữa họ đang tồn tại một khoảng cách lớn. Theo tiết lộ, ngay sau khi đặt chân tới Ba Lan, chủ tịch Theo Zwanzige, Bierhoff và Loew không ở cùng khách sạn, mà họ chọn nơi trú chân xa nhau tới vài cây số. Điều gì đang xảy ra với họ?
 |
| Joachim Loew vẫn chưa được gia hạn hợp đồng |
Ngày 12/7/2006, sau khi Klinsmann không đồng ý gia hạn hợp đồng mới, Joachim Loew đã được LĐBĐ Đức (DFB) bổ nhiệm thay thế với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Trong khoảng thời gian này, HLV Loew đã ghi dấu ấn đáng kể khi đưa Mannschaft lọt vào trận chung kết EURO 2008 trên đất Áo và Thụy Sỹ. Dù thất bại trước ĐT Tây Ban Nha, nhưng DFB vẫn quyết định giữ chân Loew bằng bản hợp đồng đến hết VCK World Cup 2010. Là người khá kín đáo và lịch lãm, Loew được lòng hầu hết cấp trên bởi tính cách biết nghe lời. Song mối bất hòa giữa Loew và LĐBĐ Đức nảy sinh sau trận thua Na Uy 0-1 ngay trên sân nhà ở Vòng loại World Cup 2010 (tháng 2/2009). DFB và báo chí Đức chỉ trích thái độ thi đấu yếu kém của các cầu thủ Đức và không hài lòng về việc Loew và đội trưởng Ballack đấu khẩu trước báo giới. Mâu thuẫn giữa Loew và Ballack căng đến mức Hoàng đế Beckenbauer phải đứng ra dàn xếp vụ cãi cọ này. Dẫu Cỗ xe tăng vẫn giành vé tới Nam Phi, nhưng DFB tỏ ra chán Loew. Nội bộ DFB có hai luồng ý kiến trái ngược. Một bên ủng hộ việc gia hạn hợp đồng với HLV ĐT Đức, và một bên không tán thành ý kiến này.
Theo lộ trình, cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng mới với Loew phải được hoàn tất từ giữa tháng 12/2009. Tuy nhiên, chủ tịch Theo Zwanzige, người ở phe phản đối, lại không hề nhắc đến chuyện này. Thậm chí trong bài phát biểu mới đây, ngài chủ tịch LĐBĐ Đức còn thẳng thừng tuyên bố: “sẽ không gia hạn với Loew”.
Hiện tại cuộc chiến quyền lực tại DFB đang diễn ra khá căng thẳng. Giám đốc kỹ thuật Bierhoff không công khai phản đối ý kiến của Zwanzige, nhưng gợi ý gia hạn với Loew mà không trả bất cứ phí ký hợp đồng cho Loew chứng tỏ sự ủng hộ lớn đối với HLV này. Trong suốt 4 năm qua, ai cũng biết Bierhoff và Loew là cặp bài trùng ăn ý. Bierhoff không là người đưa ra những quyết định trực tiếp chỉ đạo Mannschaft, nhưng ý kiến của ông lại được Loew tiếp thu triệt để. Thành công của Cỗ xe tăng tại EURO 2008 có dấu ấn của cả Bierhoff và Loew.
Không rõ trong thời gian tới, LĐBĐ Đức sẽ giải quyết chuyện này ra sao, nhưng nếu không thận trọng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thành tích của ĐT Đức tại World Cup tới.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|