Nỗi lo hàng công14:35 4/3/2010
11 phát súng tượng trưng cho 110 năm - Bayern đã bắt đầu kỷ niệm ngày sinh nhật của họ như thế sau trận thắng 1-0 để đưa họ trở lại với ngôi đầu bảng sau 652 ngày. Thế nhưng, trong cái ngày trọng đại như vậy, MC có thâm niên gần 20 năm của Bayern, Michael Lehmann, lại phải nói to lời cảm ơn: “Merci, Ribéry!”, để bày tỏ sự ngưỡng mộ về pha làm bàn của tiền vệ người Pháp. Điều này có thể làm cho những người Bavaria trên khán đài hưng phấn ngay tại thời điểm đó, nhưng sau này, sẽ có một câu hỏi đặt ra: Tại sao Lehmann không nói cám ơn bằng tiếng Đức hay Hà Lan.
>> Hàng loạt ngôi sao Bundesliga bị nhòm ngó: Mùa Hè, mùa chia ly...
>> "Hamburg sẽ giành vé Champions League"
>> Tương lai của Ribery chưa thể sớm ngã ngũ
Thực tế...
Trước lúc Bayern thắng Fiorentina với tỷ số 2-1 và bị Nuremberg cầm hoà 1-1, rồi đánh bại Hamburg với cách biệt 1-0 và thắng M’Gladbach 2-1, chưa có trận đấu nào mà các cầu thủ của HLV người Hà Lan lại không thắng cách biệt ít nhất 2 bàn. Thậm chí sau kì tích ở Olimpico (thắng Juventus), hàng tấn công của Hùm xám chỉ trong 2 trận đấu với Bochum và Hertha đã ghi được tổng cộng 10 bàn thắng. Trong khi kể cả trận làm khách khó khăn trên sân của đối thủ khó chơi như Bremen, Wolfsburg hay Dortmund, các chân sút của Van Gaal vẫn có thể chọc thủng lưới đối phương tới 3 lần. Ngược lại, sau thắng lợi 2-1 trong trận tiếp Fiorentina, vẫn những con người đó cộng thêm sự trở lại của Ribéry ở trận đấu cuối tuần qua, Bayern chỉ ghi được 4 bàn thắng trong 3 trận đấu.
 |
|
Louis Van Gaal còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết nếu muốn đội bóng của ông thi đấu tốt
|
Lý do nào?
Ribéry đã toả sáng. Chính pha lập công của anh ở phút 78 trong trận Bayern - Hamburg đã đưa Hùm xám trở lại với ngôi đầu bảng mà người Bavaria đã phải chờ đợi hơn 650 ngày. Tuy nhiên, dường như tiền vệ người Pháp cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự xáo trộn nơi hàng tấn công của Bayern trong những trận đây. Trong đó, công bằng mà nói, Ribéry thi đấu không tốt trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh trái, trừ pha ghi bàn vào lưới Hamburg. Hơn nữa, việc tiền vệ người Pháp có mặt ở bên phía cánh trái là lý do khiến Van Gaal buộc phải đẩy Muller lên chơi như một cầu thủ đá cặp với Gomez. Ngược lại, trong trận Bayern làm khách trên sân của Nuremberg (không có Ribér vì chấn thương), việc Olic có mặt trong đội hình xuất phát nhưng hàng công của Bayern vẫn thi đấu kém hiệu quả chủ yếu là do tiền đạo người Croatia chơi chưa tốt.
Nguy cơ gì?
Không thắng được Nuremberg và vượt qua Hamburg một cách chật vật nhờ sự toả sáng của một cá nhân (Ribéry). Đấy rõ ràng không phải là dấu hiệu tốt đối với một đội bóng giàu tham vọng như Bayern ở thời điểm có tính chất quyết định như thế này. Thế nên, Van Gaal sẽ phải giải quyết tốt vấn đề hàng công của mình, thay vì trông đợi vào sự toả sáng của Ribéry (hoặc bất kì một cầu thủ nào khác). Bằng không, ngôi đầu Bayern mới giành được (hơn Leverkusen 2 điểm) và lợi thế mong manh trước Fiorentina có thể sẽ không còn, cũng như một suất tham dự trận chung kết cúp quốc gia Đức (gặp Schalke ở bán kết) cũng khó khăn hơn.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|