Leverkusen, Schalke và Hamburg cùng bị chia điiểm: Giờ chia tay đã đến?8:53 8/2/2010

Trong khi Bayern vẫn đang thể hiện một sức mạnh hủy diệt, thì cả Leverkusen, Schalke và Hamburg lại đánh mất những điểm số đáng tiếc trước các đối thủ yếu. Một tín hiệu cho thấy sắp sửa có những thay đổi lớn trên BXH!


>> Bayern Munich thắng trận thứ 8 liên tiếp: Đừng kiêu ngạo
>> 'Đòi nợ' Wolfsburg, Bayern chia sẻ ngôi đầu với Leverkusen
>> Van Gaal: “Ruud khó có cơ hội ở Bayern Munich”

Sau khi trọng tài nổi còi chấm dứt trận đấu giữa Bochum và Leverkusen, phát thanh viên tại sân Rewirpower xát thêm muối vào nỗi đau của đội khách với tuyên bố: “Ihr werdet nie Deutscher Meister!” (Leverkusen sẽ không bao giờ vô địch Đức). Quả thực, nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ như trong trận gặp Bochum thì Leverkusen vẫn sẽ mãi là Neverkusen.

Leverkusen vẫn chưa thua, nhưng trận hòa 1-1 trước Bochum không khác gì một thất bại với thầy trò HLV Heynckes và khiến họ phải đối mặt với một mối lo ngại mới. Ở những trận đấu trước, hàng công của Leverkusen đã thi đấu xuất sắc và giúp Werkself không phải trả giá sau những sai lầm tai hại ở hàng thủ. Nhưng trong chuyến làm khách tại Rewirpower, trong khi hàng thủ vẫn tiếp tục thi đấu thiếu chắc chắn thì hàng công của đội bóng đang dẫn đầu Bundesliga đã không còn duy trì được sự nguy hiểm. Đó là khi “nhạc trưởng” Toni Kroos bị vô hiệu hóa, trong khi Kiessling đã đánh mất duyên ghi bàn hồi đầu mùa.

Leverkusen không thể bay bổng khi “nhạc trưởng” Kroos (phải) bị vô hiệu hóa - Ảnh: AFP

Cũng phải thấy rằng, tinh thần thi đấu máu lửa không còn được các học trò trẻ của Heynckes duy trì. Đó là điều đã được dự báo, nhưng không dễ để khắc phục. Tương tự là trường hợp của Schalke, đội bóng đang xếp thứ Ba trên BXH. HLV Magath dường như đã tiên liệu được những khó khăn mà đội nhà sẽ phải đối mặt ở giai đoạn lượt về khi chiêu mộ tới 8 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Dù vậy, khi các bản hợp đồng mới chưa kịp phát huy tác dụng, Schalke đã tiếp tục để mất những điểm số trước Freiburg.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Hamburg. Sau khi thoát khỏi cuộc khủng hoảng lực lượng, đội bóng miền Bắc lại không thể chắt chiu cơ hội để rút ngắn khoảng cách với tốp đầu. Ở trận gặp Cologne cuối tuần qua, dù dẫn trước tới 3-1 nhưng sự chủ quan đã khiến đội quân của HLV Labbadia phải hứng chịu 2 bàn thua trong 15 phút cuối trận. Nhưng ngoài những khó khăn chủ quan, những yếu tố khách quan cũng đang tác động không tốt tới thành tích của các đội bóng đang theo đuổi cuộc đua vô địch. Schalke đáng ra đã có 3 điểm trước Freiburg nếu các trọng tài không từ chối một bàn thắng hợp lệ của Bordon. Hay như việc đối thủ của Leverkusen và Hamburg là Bochum và Cologne đang có những tiến bộ vượt bậc thời gian qua. Ngoài ra, chuỗi trận ấn tượng mà Bayern đang duy trì đã tạo nên một sức ép vô hình và khiến những đôi chân trẻ của Leverkusen và Schalke không còn bay bổng như giai đoạn trước đó.

Sẽ là những thử thách khó nhằn cho Leverkusen, Schalke và Hamburg trong việc tìm lại cảm giác chiến thắng ở những vòng đấu tới bởi họ sẽ phải đối đầu với những đối thủ với độ khó ngày một tăng. Nếu không thể vượt qua những thử thách này, khả năng lớn là cả 3 đội bóng sẽ sớm bị Bayern bỏ lại phía sau.
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem