Khác với những năm gần đây, Bundesliga mùa giải 2012-2013 sẽ bắt đầu muộn hơn, tạo cơ hội cho các cầu thủ nghỉ ngơi dài hơn.
>> Bundesliga: Cãi nhau vì chuyện... con gà!
>> Wolverhampton sang Bundesliga 'săn' hậu vệ
>> Tân binh của Dortmund hay nhất Bundesliga
>> Video giao hữu: Luisao đánh ngất trọng tài (Fortuna Dusseldorf vs Benfica)
Nhập cuộc sau Ligue 1 lẫn Premier League, các đội bóng Đức cũng có thời gian chuẩn bị tốt hơn cho một hành trình hứa hẹn sẽ gấp gáp hơn những mùa trước.
 |
| Trận tranh Siêu Cúp Đức giữa Dortmund (phải) và Bayern chỉ mới diễn ra hồi cuối tuần qua |
Khai màn muộn
Trận tranh Siêu Cúp Đức đã diễn ra hồi cuối tuần qua, với chiến thắng của á quân Bundesliga cũng như Cúp quốc gia Bayern trước nhà vô địch của hai giải đấu này, Dortmund. Tuy nhiên, phải đến cuối tuần sau, Bundesliga mới khởi tranh mùa giải 2012-2013, chậm 2 tuần so với Ligue 1 và một tuần so với Premier League. Thông thường, Giải vô địch quốc gia Đức chỉ khai màn chậm hơn Giải vô địch quốc gia Pháp một tuần, và cùng thời điểm hoặc sớm hơn một tuần so với Giải vô địch quốc gia Anh. Năm nay, mọi thứ đã thay đổi khi người Đức quyết định để Bundesliga bắt đầu muộn hơn, với khá nhiều tính toán có ý nghĩa khoa học.
Trước hết, mùa hè này có EURO 2012, vừa diễn ra ở Ba Lan và Ukraine. Đội tuyển Đức lọt vào đến vòng bán kết, với phần lớn các cầu thủ trụ cột đã phải đá đến trận chung kết Champions League trong màu áo Bayern. Việc trải qua một mùa giải quá dài đã khiến nhiều tuyển thủ Đức bị kiệt sức và không thể tỏa sáng tại EURO 2012 như mong đợi. Những người này cũng chỉ được trải qua kỳ nghỉ hè ngắn hơn so với nhiều đồng nghiệp khác. Việc Bundesliga khai màn muộn hơn cho phép họ có được cơ hội “nạp lại năng lượng” để chơi tốt hơn ở mùa giải mới. Các CLB cũng có quỹ thời gian chuẩn bị dài hơn cho cuộc đua hứa hẹn sẽ gấp gáp hơn.
Những hệ lụy
Việc Giải vô địch quốc gia khởi tranh muộn không đơn thuần chỉ có mặt tích cực như trên. Yếu tố tiêu cực cũng không ít, khi mà các CLB Đức sẽ không có sự chạy đà tốt nhất ở đấu trường châu Âu như những mùa trước. Dù không giành được danh hiệu lớn nào tại Champions League cũng như Europa League trong suốt 11 năm qua nhưng nhờ thi đấu khá tốt và tiến sâu mà Bundesliga đã vượt qua Serie A để leo lên đứng thứ ba trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA. Nhờ sự thay đổi này mà từ mùa giải 2012-2013, nước Đức đã có 4 đại diện tại Champions League, thay vì 3 như trước. Tuy nhiên, nếu không có sự chuẩn bị tốt và chạy đà hoàn hảo, thành tích của các đại diện Bundesliga trên đấu trường châu Âu sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.
Một trong những lý do để người Đức quyết định cho Bundesliga khởi tranh muộn là mùa hè năm 2013 không có sự kiện lớn nào của đội tuyển quốc gia, khi cả World Cup lẫn EURO đều không thi đấu. Trên thực tế, đây chỉ là sự dịch chuyển mang tính tịnh tiến của các vòng đấu, khi Bundesliga mùa giải 2012-2013 sẽ kết thúc vào ngày 18/5/2013, muộn hơn 2 tuần so với thời điểm kết thúc mùa giải 2011-2012. Dẫu vậy, so với các Giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khác vốn có 20 đội với 38 vòng đấu, Bundesliga vẫn chỉ có 18 đội với 36 vòng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các cầu thủ và đội bóng ở Đức tiếp tục cảm thấy “dễ thở” hơn, với mật độ thi đấu ít hơn cùng kỳ nghỉ đông kéo dài hơn.
>> Bundesliga: Cãi nhau vì chuyện... con gà!
>> Wolverhampton sang Bundesliga 'săn' hậu vệ
>> Tân binh của Dortmund hay nhất Bundesliga
>> Video giao hữu: Luisao đánh ngất trọng tài (Fortuna Dusseldorf vs Benfica)