Robinho trở về Santos: Đôi bên đều có lợi19:15 4/2/2010
Robinho vừa có buổi ra mắt hoành tráng ở Santos và sẽ ở lại đội bóng cũ trong 6 tháng tới theo hợp đồng cho mượn. Đối với cả Santos lẫn Robinho, việc tái hợp này đem lại cho cả hai những lợi ích không nhỏ.
>> Robinho không muốn trở lại Man City
>> Pele: "Robinho trở lại Santos là điều tuyệt vời"
Việc Robinho trở lại Santos chắc chắn sẽ đem lại cho đội bóng cũ của Pele lợi ích lớn lao về kinh tế. Điều này không chỉ được thể hiện qua việc 15.000 CĐV Santos đến sân xem lễ ra mắt của đứa con lưu lạc trời Âu vừa quay trở về.
 |
| Robinho |
Bí mật của Luis Alvaro Ribeiro
Vụ tuyển mộ Robinho còn đem lại một lợi ích khác cho Santos: CLB này có thêm siêu sao mà không phải trả tiền! Thoạt nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng trên thực tế thì đúng như vậy. Đó là vì toàn bộ tiền lương của Robinho sẽ do một nhóm các nhà tài trợ chi trả, còn Santos không phải bỏ ra một xu nào. Chính Chủ tịch Luis Alvaro Ribeiro (Santos) đã tiết lộ điều này khi cho biết: “Có khoảng 3-4 công ty chịu trách nhiệm trả lương cho Robinho”. Đây là một mô hình làm kinh tế quen thuộc của các CLB Brazil trong những năm qua, nhờ đó đã giúp họ chiêu mộ được nhiều ngôi sao của châu Âu và các nước láng giềng.
Tuy nhiên, bên hưởng lợi lớn nhất từ vụ giao dịch này không ai khác mà chính là Chủ tịch Luis Alvaro Ribeiro. Cần lưu ý: Luis Alvaro Ribeiro chỉ vừa mới nhận chức chủ tịch Santos. Vì lẽ đó, việc chiêu mộ Robinho là cách tốt nhất để Luis Alvaro Ribeiro nhắc nhở mọi người về vị thế của ông ở CLB này. Thực ra, Man City từng chiêu mộ Robinho cũng với mục đích tương tự. Khi đưa tiền đạo này đến miền Đông nước Anh, ban lãnh đạo Man City thực ra chẳng quan tâm nhiều đến những phẩm chất kỹ thuật của Robinho, mà chỉ muốn cả thiên hạ biết đến sức mạnh tài chính của đội chủ sân City of Manchester. Nhờ đó, Man City mới có thể thu hút thêm những tài năng khác.
Robinho như cá gặp nước
Về phần Robinho, trở lại Santos có lẽ là điều tốt đẹp nhất đối với Robinho vào lúc này. World Cup 2010 đang đến gần, mà ở lại Man City có nghĩa là Robinho khó có thể phát huy hết tiềm năng để thuyết phục HLV Dunga đưa anh trở lại đội tuyển Brazil. Nguyên nhân chủ yếu là do các cầu thủ Brazil thường cảm thấy gò bó khi sống ở châu Âu, bởi những quy tắc nghiêm ngặt của các CLB ở cựu lục địa được xem như “khắc tinh” đối với thói quen vô kỷ luật của các ngôi sao Nam Mỹ. Đó là lý do vì sao mà trong thời gian qua, những ngôi sao lừng lẫy của Brazil như Adriano, Fred và Robinho đã lần lượt quay về quê hương.
Thành công của Adriano ở Brazil càng là cơ sở để Robinho quyết định trở lại Santos, bất chấp thực tế là từ đây cho tới lúc Nam Phi 2010 khởi tranh, anh không có nhiều cơ hội thi đấu đỉnh cao do đội nhà không được dự Copa Libertadores, còn Giải vô địch Brazil mãi đến tháng 5 mới khai mạc. Từ khi quay lại Flamengo, Adriano tái phát thói quen trốn tập thường xuyên. Nhưng không như hồi ở Inter, Flamengo lý giải những lần vắng mặt này là do Adriano cần giải quyết chuyện riêng. Đối với họ, Adriano sinh hoạt như thế nào cũng được, miễn là anh luôn đá tốt mỗi khi ra sân. Đó chính là cuộc sống mà Robinho đang khao khát.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|