Chữa “bệnh” cho ngoại binh21:6 20/1/2010

Các cầu thủ Nam Mỹ đến châu Âu đá thuê nổi tiếng không chỉ vì tài năng, mà còn do phong độ thất thường và những vụ gây rối. Đó là “căn bệnh” khó chữa, nhưng không phải là không có cách trị nếu hiểu rõ nguyên nhân.

>> David Moyes muốn Jo nhanh chóng sửa sai

Án kỷ luật của Jo ở Everton chỉ là một trong những bằng chứng mới nhất về thói vô kỷ luật của các cầu thủ Nam Mỹ. Do các CLB Anh không có chuyện nghỉ đông, Jo đã lặng lẽ bỏ về Brazil đón Giáng sinh mà chẳng thèm xin phép ai. Hậu quả là ban lãnh đạo Everton quyết định treo giò tiền đạo này trong suốt mấy tuần qua. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra trong trường hợp này là liệu biện pháp cứng rắn ấy có đủ ngăn ngừa Jo tái phạm trong tương lai?

Fabio (M.U, phía sau)

Nguyên nhân “căn bệnh” của ngoại binh
Đến đây, có lẽ cần lưu ý: Jo đang ở Everton theo hợp đồng cho mượn từ Man City, và đây là mùa thứ 2 chân sút này bị đẩy ra khỏi sân City of Manchester theo kiểu ấy. Điều đó cho thấy những bản án kỷ luật dành cho Jo chỉ là vô nghĩa, bởi dường như anh không còn ý chí phấn đấu để vươn lên một tầm cao mới. Nói cách khác, Jo hiện đã cảm thấy thỏa mãn với những thứ đã đạt được - vốn là điều không tưởng chỉ cách nay vài năm đối với chân sút mới 22 tuổi này.

Một khi đã đạt được các mục tiêu về vật chất, các cầu thủ Nam Mỹ như Jo thường có xu hướng... nhớ nhà. Nghĩa là giờ đây, họ không còn động lực phấn đấu để thoát khỏi cảnh nghèo, mà chỉ còn khát vọng muốn tận hưởng một cuộc sống thoải mái. Chính tư tưởng “thân ở trời Âu, hồn ở Nam Mỹ” ấy đã khiến nhiều ngôi sao đến châu Âu nay không còn duy trì được phong độ đỉnh cao như trước, vì họ không còn có thể tập trung hoàn toàn cho việc tập luyện và thi đấu? Điển hình là Ronaldinho. Dù đang tỏa sáng tại Milan, anh vẫn chưa thể tìm lại chính mình như ở Barcelona cách nay 3 năm, bởi không còn duy trì được khả năng tăng tốc đáng nể.

Tư tưởng muốn hồi hương ấy của các cầu thủ Nam Mỹ thực ra là do họ cảm thấy lạc lõng trước nhịp sống ở châu Âu. Thời đại kỹ thuật số phát triển nhanh đến chóng mặt chỉ càng cô lập họ với thế giới xung quanh. Trường hợp của cặp song sinh Fabio và Rafael da Silva ở Brazil chỉ là một ví dụ. Hai anh em họ thường ngồi lì trong phòng riêng xem các chương trình truyền hình phát sóng từ Brazil, bởi cho rằng ở Manchester chẳng có chỗ nào đáng để tham quan! Sống trong cảm giác thường xuyên bị “đày đọa” như vậy, các ngoại binh không có xu hướng nổi loạn và sụt giảm phong độ mới là chuyện lạ.

Vì lẽ đó, không khó hiểu khi mẫu cầu thủ như Elano và Robinho xuất hiện ngày càng nhiều: họ đá tệ chừng nào ở CLB thì chơi hay chừng ấy khi khoác áo ĐTQG. Đơn giản là do khi được chơi cho ĐTQG, họ có cảm giác như bản thân vừa được giải phóng!

Giải pháp cho các ngoại binh
Biết nguyên nhân rồi, vậy điều trị bằng cách nào? Theo kinh nghiệm của một số HLV nổi tiếng, biện pháp tốt nhất là giúp các ngoại binh cảm thấy ở CLB chẳng khác gì như ở nhà. Trên thực tế, có không ít phương pháp để tạo được hiệu quả như vậy.

Cách làm của HLV Queiroz là một trong số đó: ông đánh giá cao những HLV am hiểu lịch sử CLB mà họ đang cộng tác và biết truyền tình yêu và truyền thống của CLB ấy cho các học trò. Một trong những biện pháp của ông Queiroz hồi còn ở Sporting Lisbon là đưa các cầu thủ đi thăm phòng truyền thống của đội bóng để họ cảm thấy kiêu hãnh khi được khoác áo CLB giàu truyền thống này. Còn ở M.U, có lẽ ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” cần tìm người giúp các ngoại binh Nam Mỹ biết rằng Manchester thực chất không nhàm chán như họ tưởng, bởi đó là một trong những trung tâm văn hóa hàng đầu thế giới hiện nay.

Một cách làm khác đơn giản nhưng có lẽ đem lại hiệu quả nhanh hơn từng được ban lãnh đạo Aston Villa thực hiện với Juan Pablo Angel. Ban đầu khi vừa mua Angel, ban lãnh đạo đội bóng Anh này đã để mặc anh giải quyết vấn đề sức khỏe của vợ anh. Nhưng sau đó, trong nỗ lực chuyên nghiệp hóa, CLB này đã đưa các nhân viên phúc lợi đến giúp đỡ gia đình Angel cùng các cầu thủ khác của họ. Một số CLB Anh đã học theo cách làm này, mà Wigan là ví dụ tiêu biểu. Nhờ đó, những ngoại binh của CLB này đến từ Ecuador và Honduras - những nước không có truyền thống xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu, hầu hết đều thi đấu cực tốt, dù họ hầu như không có đồng hương ở nước Anh.

Từ những thành công và thất bại trong việc sử dụng ngoại binh kể trên, việc giúp các ngoại binh ổn định tư tưởng và cuộc sống ở các CLB rõ ràng quan trọng không kém việc rèn giũa kỹ chiến thuật cho họ trên sân tập. Trở lại trường hợp của Jo kể trên: tiền đạo này có lẽ đã hành xử khác đi nếu biết rằng anh đang vinh dự khoác áo một trong những CLB sáng lập The Football League - giải VĐQG lâu đời nhất thế giới.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem