Khởi tranh Copa Libertadores 201021:2 26/1/2010

Copa Libertadores năm nay có một chi tiết đáng chú ý là lần đầu tiên Mexico góp đến 5 đại diện ở giải đấu danh giá nhất Nam Mỹ này. Tuy nhiên, nguyên nhân chính có thể làm giảm bớt sức hấp dẫn của giải là sự vắng mặt của các tên tuổi lớn.

>> Khai mai giải Copa Libertadores 2010: Làm thân sửa túi cho người

Vắng những tên tuổi lớn
Cruzeiro từng đăng quang ở Copa Libertadores vào các năm 1976 và 1997. Hồi năm trước, họ suýt chút nữa đã hoàn tất cú “hat-trick” khi lọt vào tới trận chung kết. Nhưng lần này, đội bóng cựu vô địch Nam Mỹ đang đứng trước nguy cơ phải chia tay Copa Libertadores ngay trước khi khởi tranh vòng bảng, do họ phải đến Bolivia gặp Real Potosi vào ngày mai. Tọa lạc tại thành phố Potosi có độ cao 4.824m so với mực nước biển, sân Victor Agustin Ugarte thực sự là lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà nhờ bầu không khí loãng. Người Brazil hiểu rất rõ nguy cơ ấy nên lâu nay đã không ngớt kêu gọi FIFA cấm tổ chức các trận đấu quốc tế ở các địa điểm quá cao so với mực nước biển như vậy. Nào ngờ, ghét của nào trời trao của ấy.

Cruzeiro (phải) đứng trước nguy cơ phải chia tay với Copa Libertadores!

Vắng hai ông lớn quen thuộc
Sở dĩ Cruzeiro phải đối mặt với thử thách nghiệt ngã này là do ở mùa trước, họ chỉ xếp thứ 4 chung cuộc ở Giải vô địch Brazil, sau Flamengo, Internacional và Sao Paulo - những đại diện của xứ sở samba được vào thẳng vòng bảng. Nếu vượt qua được vòng 1, Cruzeiro hẳn sẽ có thêm tự tin để đặt ra mục tiêu chinh phục Copa Libertadores lần thứ 3, lấy cảm hứng từ Estudiantes - đối thủ đã đánh bại họ ở trận chung kết mùa trước, khi CLB Argentina này trở thành đội đầu tiên xuất phát từ vòng loại rồi thẳng tiến đến ngôi vô địch ở giải này.

Do thành công ở mùa bóng trước nên đương nhiên Estudiantes được vào thẳng vòng bảng. Ngoài đội ĐKVĐ Copa Libertadores, Argentina còn có Banfield, Velez Sarsfield và Lanus được vào thẳng vòng 2, chưa kể Newell’s Old Boys và Colon được dự vòng 1. Chỉ có điều, đây kỳ giải đầu tiên trong 15 năm qua mà cả River Plate (từng 2 lần vô địch Copa Libertadores) lẫn Boca Juniors (6 lần đoạt cúp này) đều vắng mặt. Nguyên nhân là do hai đội này không còn được đặc cách tham dự, mà phong độ yếu kém ở Giải vô địch Argentina mùa trước đã không đủ giúp họ giành được suất dự Copa Libertadores kỳ này.

Không có đội bóng số 1 Nam Mỹ
Một mất mát đáng tiếc khác của Copa Libertadores 2010 là không có sự hiện diện của Penarol (Uruguay). Không chỉ từng 5 lần vô địch khu vực, gã khổng lồ của bóng đá Uruguay còn vừa được các chuyên gia thống kê và lịch sử của FIFA công nhận là đội bóng xuất sắc nhất của Nam Mỹ trong thế kỷ 20. Vì lẽ đó, sự hiện diện của Nacional - đối thủ không đội trời chung với Penarol tại thủ đô Montevideo - ở vòng bảng xem ra không đủ để an ủi người Uruguay, dù đây cũng là một CLB khổng lồ với 3 lần vô địch Nam Mỹ và vào đến vòng bán kết ở mùa trước.

Điều khiến các CĐV Nam Mỹ có thể cảm thấy mất hứng đối với Copa Libertadores 2010 là trong lúc những đội bóng lừng danh của khu vực vắng mặt thì lại có đến 5 đại diện của Mexico - một con số kỷ lục của giải này. Trong số đó, Monterrey, Estudiantes và Morelia khởi tranh từ vòng bảng, còn Guadalajara và San Luis đã trở thành hai đội bóng đầu tiên điền tên vào vòng 1/8. Sở dĩ có hiện tượng bất thường này là do ở mùa trước, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã buộc phải loại Guadalajara và San Luis khi dịch cúm A/H1N1 đang hoành hành ở Mexico. Do đó, có thể xem đây là cách để CONMEBOL đền bù cho Guadalajara và San Luis. Phải chăng đó cũng là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện buồn cho River và Boca?

Lịch thi đấu:

Thứ Ba, 26/1/2010
Deportivo Tachira (Venezuela) - Libertad (Paraguay)
Colon (Argentina) - Universidad Catolica (Chile)

Thứ Tư, 27/1/2010
Juan Aurich (Peru) - Estudiantes Tecos (Mexico)
Real Potosi (Bolivia) - Cruzeiro (Brazil)
Newell’s Old Boys (Argentina) - Emelec (Ecuador)

Thứ Năm, 28/1/2010
Junior (Colombia) - Racing (Uruguay)

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem