Venezuela hy vọng vị thế của nước chủ nhà Copa America sẽ giúp họ có được trận thắng đầu tiên sau 40 năm tham dự giải đấu cấp ĐT lâu đời nhất thế giới
Chiến thắng duy nhất cho đến nay của Venezuela trong các lần tham dự Copa America là trận thắng Bolivia 3-0 tại Copa America 1967. Từ đó đến nay, đất nước Nam Mỹ nổi tiếng vì dầu mỏ và nhiều cô gái đẹp này chỉ biết hòa và thua.
Các CĐV Venezuela hy vọng lợi thế chủ nhà sẽ giúp ĐTQG nước họ chấm dứt được thành tích đáng buồn này khi Copa America 2007 chính thức khởi tranh tại Venezuela từ ngày 26/6 tới.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Venezuela đứng ra đăng cai giải đấu có lịch sử 91 năm này. Tham dự giải năm nay ngoài 10 đội bóng của các quốc gia Nam Mỹ còn có 2 khách mời truyền thống là Mỹ và Mexico của khu vực Bắc Mỹ.
Dù vẫn được xem là đội bóng yếu nhất Nam Mỹ nhưng nhờ vị thế chủ nhà, Venezuela được chọn là đội hạt giống và sẽ nằm cùng bảng với 2 đối thủ không mạnh là Peru và Bolivia (đội còn lại là Uruguay).
 |
|
Một SVĐ được xây mới để tổ chức Copa America
|
Đây là cơ hội để Venezuela có được chiến thắng đầu tiên sau 40 năm và dù không đánh giá thấp Peru và Bolivia nhưng HLV trưởng Richard Paez của Venezuela tỏ ra rất tự tin: ''Trình độ bóng đá của Venezuela đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua. Chúng tôi có một đội ngũ cầu thủ gắn bó, nhiều kinh nghiệm quốc tế và đã chơi cùng nhau 6 năm nay''.
Trong số những cái tên đáng chú ý nhất của Venezuela có Juan Arango, tiền vệ chơi rất nổi bật trong màu áo Real Mallorca tại La Liga mùa bóng vừa qua. Ngoài ra còn phải kể đến hậu vệ đội trưởng Jose Manuel Rey đang chơi bóng trong nước và tiền đạo Edder Perez hiện đang chơi cho Maritimo tại Bồ Đào Nha.
Copa America năm nay thu hút được khá nhiều sự chú ý nhờ sự đầu tư rất lớn của chính phủ Venezuela cho sự kiện này. Theo ước tính, Venezuela đã chi khoảng 1 tỷ USD để xây mới 2 sân vận động, nâng cấp 7 sân khác cũng như đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở.
Trên khía cạnh chuyên môn, Copa America năm nay cũng được dự báo sẽ hấp dẫn khi 2 đội bóng mạnh nhất Nam Mỹ là Brazil và Argentina đều mang đến Venezuela nhiều hảo thủ với quyết tâm đoạt chức vô địch.
Với 2 HLV Carlos Dunga (Brazil) và Alfio Basile (Argentina), Copa America 2007 là giải đấu lớn đầu tiên kể từ khi nhậm chức cuối năm 2006 nên cả hai đều muốn đạt thành tích cao.
Alfio Basile đã triệu tập đội hình mạnh nhất còn Dunga cũng tuyên bố sẽ mang đến Venezuela những cầu thủ tốt nhất có thể, trừ một vài trụ cột đã xin phép nghỉ từ trước như Ronaldinho và Kaka.