Quyền lực đen ở Brazil20:1 23/1/2010

Quyền lực của các bang ở Brazil không chỉ khiến Giải VĐQG bị ảnh hưởng mà cả công tác chuẩn bị cho VCK World Cup 2014 của nước này cũng rơi vào tình trạng trì trệ, không thể thực hiện đúng như kế hoạch ban đầu.

>> FIFA cảnh cáo 2 nước chủ nhà World Cup 2010 và 2014

Cho đến thời điểm này, chưa ai biết nước nào sẽ giành được quyền tổ chức các VCK World Cup 2018 và 2022. Nhưng đến nay, một số nước nộp đơn xin đăng cai đã bắt tay vào hoàn thiện cơ sở vật chất ở những thành phố mà họ sẽ dùng để tổ chức các trận đấu của World Cup. Sự năng động ấy rõ ràng tương phản với Brazil - nước chủ nhà của VCK World Cup 2014. Dù ngay từ tháng 3/2003, Brazil đã được mọi người thừa nhận là nước chủ nhà VCK World Cup 2014 (chứ không đợi đến khi FIFA công bố chính thức vào tháng 10/2007), nhưng mãi tới tháng 5/2009, LĐBĐ nước này (CBF) mới hoàn tất được danh sách các thành phố sẽ tổ chức các trận đấu của Giải VĐTG.

Một trận đấu của giải VĐQG Brazil

Khi CBF chuyền bóng cho FIFA
Sự trì hoãn này đã khiến công tác chuẩn bị cho VCK World Cup 2014 của Brazil phải trả giá đắt. Một số dự án quan trọng đã bị chính phủ loại bỏ như kế hoạch xây dựng và nâng cấp các tuyến xe điện ngầm. Bên cạnh đó, nguồn ngân sách dành cho một số dự án quan trọng khác đã bị cắt giảm đáng kể, đe dọa ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Ngay cả kinh phí dành cho an ninh - một trong những ưu tiên hàng đầu khi tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế ở thời điểm này - cũng đã bị thâm hụt một khoản lớn.

Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao CBF lại làm việc lề mề đến như thế? Không khó tìm ra câu trả lời: Brazil là một đất nước rộng lớn được chia thành 27 bang. Mỗi bang này đều có LĐBĐ riêng và các LĐBĐ này đều có quyền bỏ phiếu ngang nhau trong các cuộc bầu bán ở CBF. Vì lẽ đó, CBF không dám chọn bang này, bỏ bang kia, đành đưa luôn bản danh sách đầy đủ tên 27 bang nhờ FIFA chọn giúp các thành phố tổ chức VCK World Cup 2014.

Giải VĐQG mất sức hấp dẫn
Cũng chính vì quyền lực của các bang mà cấu trúc của bóng đá Brazil có vẻ đặc biệt so với các nước khác. Xứ sở của vũ điệu samba có một Giải VĐQG được tổ chức tương tự như các Giải VĐQG hàng đầu châu Âu với các đội đá vòng tròn 2 lượt đi-về. Nhưng trước khi Giải vô địch Brazil khởi tranh vào tháng 5 và kéo dài không nghỉ cho đến cuối năm, hoạt động chủ yếu của bóng đá nước này là các Giải vô địch bang mà hầu như bang nào cũng có. Tuy nhiên, các Giải vô địch bang này không hề mang ý nghĩa chuẩn bị cho Giải VĐQG. Thậm chí, tầm quan trọng của chúng chẳng kém gì Giải VĐQG. Mọi HLV ở Brazil đều hiểu rõ: thất bại ở Giải vô địch bang đã đủ để họ mất việc, chưa cần nói tới Giải VĐQG.

Trước đây, các Giải vô địch bang này đã góp phần không nhỏ giúp phát triển bóng đá Brazil từ gốc rễ. Nhưng giờ đây, khi khoảng cách về trình độ và tài chính giữa các đội mạnh và yếu ở Brazil đã tăng đến chóng mặt, chưa kể mối quan tâm chính của các CLB hàng đầu giờ đây là Copa Libertadores, các Giải vô địch bang vô hình trung đã trở thành một gánh nặng với những trận đấu vô bổ giữa các đội có trình độ quá chênh lệch. Quan trọng không kém, sự tồn tại của các Giải vô địch bang đã buộc Giải vô địch Brazil không có thời gian nghỉ giữa mùa. Đây là điều không hay nếu Brazil muốn có một Giải VĐQG chất lượng cao và hấp dẫn. Có lần, một nhạc sĩ bậc thầy của Argentina đã bảo rằng để viết được một bản tango hay, điều quan trọng đối với một nhạc sĩ là phải biết đặt khoảng lặng như thế nào. Lên lịch đấu cho một Giải VĐQG cũng cần một sự tinh tế như thế.
Theo Báo Thể thao TPHCM
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem