Oscar Washington Tabarez: “Khó khăn luôn tạo nên động lực”19:47 21/1/2010

Dẫn dắt đội tuyển Uruguay, HLV Oscar Washington Tabarez không chịu bất kỳ áp lực nào. Dù vậy, ông tỏ ra rất lạc quan về khả năng… vô địch World Cup lần này của đội nhà, sau khi biết tên các đối thủ sắp tới tại Nam Phi 2010.

>> Hòa nhẹ nhàng trên sân nhà, Uruguay chốt 32 đội có mặt ở Nam Phi!

Trên tạp chí CONMEBOL, ông Tabarez giải thích: “Một trận đấu chỉ thực sự bắt đầu khi trọng tài thổi hồi còn khai cuộc. Nhưng trước đó, chúng tôi phải tự chuẩn bị. Có những việc chúng tôi phải để mắt tới, nhưng cũng có những điều có thể bỏ qua vì chúng sẽ không ảnh hưởng đến diễn biến trận đấu”.

HLV Tabarez

Chúng tôi có tiềm năng

- Ông đánh giá thế nào về phong độ thất thường của Uruguay, đội tuyển có những trận đấu rất cừ nhưng cũng có những cú sẩy chân ngoài dự đoán?
• Đội bóng của chúng tôi là một đội ngũ trẻ. Hầu hết tuyển thủ đều có thể dự 2-3 kỳ World Cup nữa. Vì vậy, chúng tôi buộc phải trả giá cho sự thiếu kinh nghiệm, dẫn tới thành tích kém ổn định. Phong độ thất thường ấy là có thật, nhưng chúng tôi đã có hướng giải quyết hợp lý ở những thời điểm nhất định. Giờ đây, chúng tôi còn đến 6 tháng để chuẩn bị cho tập thể rất đoàn kết này. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu thật tốt tại World Cup. Những chuyện khác sẽ được phán xét sau khi giải kết thúc. Tuy nhiên, tôi tôn trọng nhưng không ngán ngại các đối thủ. Hơn nữa, lịch sử World Cup vốn đầy rẫy bất ngờ.

- Và lịch sử ấy thể hiện rõ ở Uruguay?
• Nhưng rốt cuộc, các tuyển thủ hiện nay đã vượt qua được vô vàn khó khăn, như trận đầu tiên tại Copa America thua 0-3 vậy. Sau đó, chúng tôi vào tới trận chung kết, dù thua Brazil trong loạt thi đá 11m. Ở vòng loại World Cup 2010, chúng tôi đã có một thất bại khó tin tại Peru, nên chúng tôi bảo nhau phải thắng 3 trận còn lại. Chúng tôi đã làm được điều đó ở 2 trận đầu trước Colombia và Ecuador nhưng không hạ nổi Argentina. Tuy nhiên, toàn đội vẫn bình tĩnh tiến vào vòng play-off và giành suất dự World Cup. Điều đó cho thấy chúng tôi không phải đội bóng mạnh, nhưng có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào.

- Vậy ông giải thích thế nào khi Uruguay để thua quá nhiều trong lúc vẫn ghi được nhiều bàn thắng nhờ các tiền đạo giàu kỹ thuật như Forlan và Suarez?
• Chẳng có nhiều lý do để giải thích điều này. HLV chỉ làm việc để tạo được nhiều cơ hội hơn đối thủ và hy vọng đối phương không làm được như họ. Chúng tôi đã thực hiện đúng ý đồ trong hầu hết các trận. Tuy nhiên, trục trặc đôi khi vẫn xảy ra, buộc chúng tôi phải tìm hướng giải quyết. Như trận đấu tại Sao Paulo: chưa bao giờ có đội Uruguay nào đá hay đến vậy ở Brazil mà lại thua. Tuy nhiên, điều đó cho thấy chúng tôi có tiềm năng.

Thi đấu ở Nam Phi là một lợi thế

- Xin hỏi, ông có muốn VCK World Cup diễn ra ở Nam Phi hay không?
• Chắc chắn việc này sẽ tạo những thuận lợi nhất định cho chúng tôi. Đây là VCK World Cup thứ 5 tổ chức ở phía nam bán cầu. Trước đây, VCK World Cup thường buộc các cầu thủ đã kiệt sức sau một mùa bóng phải chống chọi với sức nóng khủng khiếp như ở Mỹ. Nhưng giờ đây, chúng tôi sẽ ở một thành phố tương tự Montevideo. Tập luyện ở Montevideo rồi thi đấu ở Nam Phi là một lợi thế cho chúng tôi.

- Ông nhận định thế nào về bảng của Uruguay?
• Chẳng có bảng nào dễ hoặc khó cả. Vì vậy, bảng của tôi dẫu khó, nhưng tôi cho rằng cả 3 đội còn lại cũng cảm thấy thế. Chúng tôi chỉ cần cố gắng chuẩn bị cho thật tốt và khi ấy, tôi tin rằng không có trận nào mà mình không thể thắng. Do đó, tôi hoàn toàn đồng ý với HLV tuyển Mexico Javier Aguirre rằng đây không phải là bảng tử thần. Chẳng qua là cả 4 đội đều có cơ hội vượt qua vòng bảng, nhưng điều đó chúng ta có thể nhận thấy ở mọi bảng khác.

- Cuối cùng, xin hỏi ông nhận xét thế nào khi Uruguay phải thi đấu ở 3 thành phố khác nhau tại VCK World Cup?
• World Cup lần này có thể gọi là Giải “du lịch” VĐTG, bởi các đội đều phải di chuyển những chặng đường quá dài. Nhận thức rõ điều đó, FIFA đã đặt phòng cho các cầu thủ trước và sau mỗi đêm diễn ra trận đấu. Đó là một trải nghiệm mới mẻ. Tôi nghĩ họ đã làm điều đó rất tốt. Về phía chúng tôi, dù phải nhọc nhằn di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nhưng tôi cho rằng khó khăn luôn tạo nên động lực cho người Uruguay. Do đó, khó khăn càng nhiều bao nhiêu thì các học trò của tôi càng có tiềm năng lớn bấy nhiêu.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem