Mỹ quyết trèo cao20:52 7/1/2010
Ở cùng bảng với Anh, Slovenia và Algeria, Mỹ thực sự có hy vọng vượt qua vòng bảng tại Nam Phi 2010. Vì lẽ đó, họ đã sớm có những chuyển biến tích cực ngay từ đầu năm nay, nhằm gặt hái kết quả tốt đẹp ở lần thứ 6 liên tiếp dự VCK World Cup.
>> Donovan háo hức khi Anh - Mỹ cùng bảng
Dù còn 5 tháng nữa mới tới ngày khai mạc VCK World Cup 2010, nhưng HLV đội tuyển Mỹ Bob Bradley đã lao vào cuộc săn lùng những cầu thủ sẽ đá chính tại Nam Phi vào mùa hè này. Một trong những nguyên nhân chính là do tiền đạo Charlie Davies gần như không thể tới Nam Phi sau vụ đụng xe hồi tháng 10/2009, trong lúc hậu vệ Oguchi Onyewu phải ngồi chơi xơi nước cho tới tận mùa hè sau cuộc phẫu thuật gối. Nhưng điều quan trọng nhất là ông Bradley muốn sớm xác định được danh sách những tuyển thủ Mỹ có phong độ ổn định nhất hiện nay, nhằm tránh rơi vào thế bị động khi ngày khai mạc World Cup 2010 gần kề.
 |
| Landon Donovan |
Cạnh tranh công bằng nhưng gay gắt
Do vậy, mọi ứng cử viên đều biết rõ ông thầy của họ muốn gì. Hậu vệ Benny Feilhaber khẳng định: “Chúng tôi biết rõ đội tuyển Mỹ ở trình độ nào và phải đá ra sao để chiến thắng. Với thực lực hiện nay, chúng tôi cần phải phòng thủ cho thật tốt rồi cố gắng tận dụng từng cơ hội ghi bàn mà đội nhà có được”. Về vấn đề này, Robbie Rogers bổ sung: “Tôi biết đội tuyển đang cần những cầu thủ có khả năng sáng tạo và có thể tận dụng tốc độ để phản công, nhưng đồng thời anh ta còn phải chịu khó di chuyển”.
Đều hiểu rõ yêu cầu của HLV Bradley, các tuyển thủ Mỹ hiện đã có những cuộc cạnh tranh gay gắt ở từng vị trí. 25 tuyển thủ được triệu tập ở đợt này - đều đến từ MLS và các CLB ở Bắc Âu - đương nhiên đều biết rõ điều đó và họ xem đây là cơ hội hiếm hoi để bộc lộ năng lực trước mắt ông Bradley trong hoàn cảnh các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu không được triệu tập.
HLV Bradley cũng thừa nhận điều đó, nhân dịp đến xem trận đấu giữa Chivas USA của Jonathan Bornstein với FC Dallas của Heath Pearce - hai hậu vệ đang tranh chấp vị trí chính thức ở biên trái. HLV Bradley cho biết: “Khi cả Heath lẫn Jonathan được tập trung, họ đều hiểu cần phải làm gì. Trong mấy năm qua, họ luôn cạnh tranh với nhau và tôi chắc rằng cuộc chiến ấy sẽ còn tiếp diễn”.
Đổ bộ vào Premier League
Kế hoạch của đội tuyển Mỹ đã cho thấy dường như việc vượt qua vòng bảng không phải là mục tiêu lớn nhất của HLV Bradley tại Nam Phi. Đợt tập huấn dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 23/1 bằng trận giao hữu với Honduras, rồi Mỹ sẽ đá tiếp trận giao hữu khác với kình địch Mexico vào tháng 2. Nhưng trận giao hữu quan trọng nhất của tuyển Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/3, khi đoàn quân của Bradley gặp Hà Lan tại Amsterdam ở trận đấu duy nhất trước tháng 5 mà các CLB châu Âu buộc phải trả cầu thủ về cho các ĐTQG. Điều đó cho thấy ông Bradley không chỉ muốn vượt qua vòng bảng, mà còn lăm le chiếm luôn ngôi đầu bảng.
Trong lúc một nhóm người Mỹ đang rộn ràng tập luyện tại quê nhà với mục tiêu đạt thành tích cao ở Nam Phi 2010, một nhóm khác đang đổ bộ xuống Premier League với cùng mục tiêu ấy. Ngọn cờ đầu là Landon Donovan, với điểm đến là Everton. Ngôi sao tấn công hàng đầu của nước Mỹ hy vọng 2 tháng rưỡi tại Merseyside sẽ giúp anh duy trì được phong độ đỉnh cao trong giai đoạn MLS lắng đọng. Có cùng mục tiêu ấy, Stuart Holden - phát hiện mới của tuyển Mỹ hồi hè qua - đã đến Burnley thử việc. Trong khi ấy, Jozy Altidore đang cố dùng ảnh hưởng của anh tại Hull City để thuyết phục BLĐ đội này chiêu mộ Freddy Adu, sau khi “thần đồng” bị Benfica thải loại. Cuối cùng, không thể không nhắc đến DaMarcus Beasley, cầu thủ Mỹ ghi bàn nhiều nhất ở Champions League. Anh đang sẵn sàng rời Rangers để tìm thử thách mới ở Fulham.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|