Khi Calisto đánh lạc hướng10:57 13/11/2009

Trở  về sau chuyến “thị sát” Syria ở trận giao hữu với Thái Lan ở Bangkok ngày 8-11, HLV Calisto nói rằng đối thủ sắp tới của ĐTVN trong khuôn khổ vòng loại Aisan Cup 2011 chơi với sơ đồ rất khó đoán. Theo thầy “Tô”, thì Syria đá với 3 trung vệ giăng ngang, để dành phần lớn nhân sự cho 2 tuyến đầu?! Thực tế, không hẳn như vậy.


>> HLV Calisto tự tin có cách thắng trận
>> Cầu thủ Pháp gốc Việt ra sân tập với ĐTVN
>> Syria cho VFF "việt vị"
>>
ĐTVN: Miệt mài & quyết tâm


Theo dõi trận hòa 1 – 1 gữa Thái Lan và Syria (qua truyền hình internet), đội bóng đến từ Tây Á chơi với sơ đồ 4 – 4 – 2 thuần túy (hệt như cách sắp xếp của Al Kamarah, trong 2 trận bán kết với CLB Việt Nam B.BD, ở AFC Cup 2009). Chỉ thi thoảng sơ đồ ấy mới có những biến hóa.

Lợi  điểm về hình thể và cả sức mạnh cơ  bắp, cho phép Syria dễ dàng biến thể các loại hình sơ đồ đã được định sẵn. Syria đã chơi với người Thái theo cách đó (tận dụng tối đa lợi thế hình thể), với mục tiêu tối thượng là thử nghiệm đội hình (chứ không phải kết quả). Và chúng ta đã thấy, họ chấp nhận để Thái Lan cầm hòa 1 – 1.


Lợi  thế về hình thể và cả sức mạnh cơ  bắp, cho phép Syria dễ dàng biến thể các sơ đồ đã được định sẵn

Chơi với 4-4-2, nhưng ngay cả khi cần tăng cường cho tuyến giữa và chỉ cắm một trung phong ở tuyến đầu, thì Syria cũng sẵn sàng treo bóng bổng (như thường thấy), nhằm lôi kéo sự chú ý của hàng thủ ĐTVN. Bởi ngay lúc đó, cầu thủ đá cao nhất đội hình của Syria, chưa chắc đã là người dứt điểm. Đó có thể là “tường” để tuyến 2 băng lên rất nhanh. Trận đấu với Thái Lan là một bằng chứng!

Đối đầu với một trường phái bóng đá thiên về sức mạnh, nhưng cũng không kém tính kỹ thuật và cả khả năng trình diễn như Syria, chắc chắn ĐTVN sẽ không dễ dàng gì. Lợi thế sân nhà Mỹ Đình, cho chúng ta một điểm tựa tinh thần cần thiết. Nhưng nếu những đường lên bóng bắt đầu từ sự hối thúc, tự phát, thì e rằng thầy trò Calisto sẽ “lãnh đạn”. Tất nhiên thày trò HLV Calisto giờ đã trưởng thành vượt bậc, chơi có kỷ luật.

Trong quá  khứ, ĐTVN từng có được những kết quả  khả quan trước các đại diện đến từ  Trung Đông hoặc Tây Á. Trận thắng UAE ở VCK Asian Cup 2007 hay những lần đối đầu với Lebanon vài năm gần đây, là sự đảm bảo. Chúng ta không còn sợ, khi đối diện với đối thủ cao to như trước. Syria có chơi biến hóa thế nào, thì hẳn HLV Calisto và các học trò đã chuẩn bị tất cả để nghênh tiếp. Chúng ta có đủ các phương án cần! Nên hiểu những điều thầy “Tô” thông báo cách đây 1 tuần, chỉ là “nâng tầm quan điểm”!
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem