Bóng đá châu Á tại Giải U.21 quốc tế: Thái Lan - “đàn anh” của Đông Nam Á9:35 20/7/2009
Giải bóng đá U.21 quốc tế năm 2009 với 5 đội bóng khu vực châu Á tham dự gồm Trung Quốc, Iran, Thái Lan, Singapore, Malaysia và đội VN sẽ tranh tài từ 10 đến 18.10 tới tại Bình Dương.
Bóng đá trường học rất mạnh
Trong cuộc trả lời phỏng vấn chúng tôi mới đây, ngôi sao số 1 hiện nay của Thái Lan Dasakorn Thonglao nhìn nhận: “Mô hình đào tạo trẻ của bóng đá Thái Lan có điểm khác so với bóng đá VN. Nếu bóng đá trẻ ở VN đi lên từ các tuyến năng khiếu, sau đó được các trung tâm hoặc các CLB tiếp nhận đào tạo tiếp, thì ở Thái Lan, bóng đá trẻ lại xuất phát chủ yếu từ trường học và chính mô hình giáo dục thể chất toàn diện cho học sinh từ khi còn ngồi ghế nhà trường đã tạo ra những cầu thủ tương lai. Ngoài những giáo viên thể thao tận tâm có đầy đủ khả năng sư phạm để phát hiện ra những học sinh chơi thể thao tốt, các tổ chức thể thao nhà nước và các liên đoàn cũng thường xuyên cử những chuyên gia giỏi đến tiếp cận với các trường học để uốn nắn từng động tác, bổ sung thêm những kiến thức và đào tạo tiếp các tài năng.
 |
| Trưởng đoàn Wisit trao đổi với Trưởng BTC Giải U.21 Báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế - Ảnh: Ngọc Hải - Khả Hòa |
Thuận lợi ở Thái Lan là trường học nào cũng có một cơ sở vật chất dành cho thể thao đồ sộ, đầy đủ các điều kiện để kích thích lòng ham mê và sự cố gắng tập luyện của học sinh, liên tục có các giải đấu giữa các trường hoặc liên trường nên các học sinh chơi thể thao giỏi rất dễ dàng được phát hiện. Từ đó các CLB đến từng trường tiếp nhận hoặc tạo cơ hội cho các VĐV trẻ rèn luyện tiếp. Tôi và nhiều bạn cùng trang lứa may mắn được đi lên từ trường học như vậy và sau đó vào CLB BEC Tero để có chỗ đứng như bây giờ. Một số trường hợp đặc biệt khác có thể được gửi đi nước ngoài đào tạo tiếp như tôi từng tham gia tập luyện tại CLB Kaiserlautern của Đức hay Teerathep Winothai đến Crystal Palace, Everton sau đó đến Bỉ...”.
Theo Thonglao ngay từ trong nhà trường, ngoài việc trui rèn kỹ thuật, chiến thuật thường xuyên, sức bền được chú trọng nâng cao thì một yếu tố không thể không nhắc đến chính là việc trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa giúp cho học sinh nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp và tương lai của mình, hình thành nhân cách sống cũng như mối quan hệ giao tiếp cộng đồng. Anh nói: “Chúng tôi được dạy dỗ một cách chính quy. Tất cả những lễ nghi, những sinh hoạt văn hóa, cách cư xử cũng như những vấn đề thuộc về giáo dục công dân đều được trang bị đầy đủ. Hình ảnh mà Kiatisak gầy dựng khi chơi bóng ở Singapore hay VN chính là biểu trưng của cầu thủ Thái mà chúng tôi luôn phấn đấu noi theo”.
Ước mơ World Cup 2018
Chính nhờ vườn ươm tốt đẹp như thế, bóng đá trẻ Thái Lan luôn có nền căn bản tốt và nhờ được tạo cơ hội thi đấu quốc tế nhiều nên các đội trẻ, các cầu thủ trẻ của Thái Lan nhanh chóng chuyển mình tạo dấu ấn. Sự kiện vẻ vang nhất cho bóng đá trẻ Thái Lan đến nay là chức vô địch U.17 châu Á năm 1998 tại Qatar sau khi thắng đội chủ nhà trong trận chung kết. Trước đó ở giải U.17 châu Á tại Bangkok năm 1996, Thái Lan cũng đoạt á quân sau khi hạ Nhật Bản 1-0 ở bán kết và thua Oman 0-1 trong trận chung kết. Thế hệ cầu thủ làm rạng danh bóng đá Thái ngày ấy giờ vẫn đang thi đấu cho tuyển Thái Lan như Narongchai Vachiraban, Suree Sukha, thủ môn Kosin, Pichittpong... Nhưng như Thonglao nhìn nhận: “Thế hệ cầu thủ chúng tôi không bằng thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan như Kiatisak, Dusit, Tawan, Nattipong khi các đàn anh đều được sự chỉ dẫn tận tâm của các HLV ngoại cộng với sự khổ luyện tích cực hơn rất nhiều nên họ thường xuyên có mặt ở các giải U.17, U.20 thế giới và mang lại sự thăng hoa rất lớn cho bóng đá Thái Lan khi liên tiếp vô địch SEA Games và AFF Cup’’.
| Nhiều cầu thủ Thái Lan thành danh rất sớm, trở thành thần đồng bóng đá Đông Nam Á, đơn cử một số trường hợp: Kiatisuk Senamuang (vô địch SEA Games 17, lúc 20 tuổi) Natipong Srithong-in (vua phá lưới SEA Games 18 lúc 21 tuổi), Dasakorn Thonglao (ảnh) (vô địch SEA Games 22, 20 tuổi), Teerathep Winothai (vô địch SEA Games 23, 20 tuổi), Teerasil Dangda (vô địch SEA Games 24, 19 tuổi). |
Còn HLV Dusit hiện đang dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai cho biết: “Bóng đá Thái Lan được thừa hưởng từ một quá trình đào tạo đồ sộ ở trường học rồi được các chuyên gia giỏi dẫn dắt nên tiến bộ không ngừng. Như HLV Peter Withe, ông là người đã thổi lửa vào lối đá của các đội tuyển quốc gia và U.23 Thái Lan, kích thích tinh thần các cầu thủ trẻ rất nhiều. Sau đó là HLV người Brazil Carlos Humberto Carvalho rồi đến các HLV nội như Withaya Laohakul, Chatchai, Charnwit, Thongsuk thay nhau phát hiện, dẫn dắt đã tạo một chu trình huấn luyện chặt chẽ nên các cầu thủ trẻ Thái Lan có nhiều động lực để vươn lên’’.
So với các quốc gia khác trong khu vực, Thái Lan là nơi xây dựng các trung tâm bóng đá, các học viện liên kết đào tạo sớm nhất. Trung tâm Rajdeamdern là nơi mà Thonglao, Chairman, Nirut, Vimon từng được đào tạo 5 năm từ năm 12 tuổi. Sau đó vào cuối thập niên 90, học viện mang tên Beckenbauer ở Bangkok do chính “cựu hoàng” nước Đức hỗ trợ đầu tư và sáng lập đã thu hút rất nhiều tài năng bóng đá trẻ của Thái Lan vừa đi học vừa muốn được học hỏi chuyên sâu trước khi chơi bóng nhà nghề. Nhiều chuyên gia bóng đá Đức đã đến Thái Lan để tham gia công tác đào tạo tại chỗ rồi đưa một số em tốt sang Đức đào tạo thêm.
Trưởng đoàn Wisit Korworrakul từng nắm đội tuyển U.21 Thái Lan sang VN thi đấu Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên liên tiếp trong 3 năm từ 2006 đến 2008, cho biết: “Do các giải bóng đá trong trường học ở Thái nhiều nên LĐBĐ Thái (FAT) rất thuận lợi trong việc tìm kiếm tài năng. Đa phần các cầu thủ hay đến từ 3 trường có phong trào mạnh là Ratch Vinich, Chulaphorn và Assumption. Năm 2006, FAT đã khánh thành trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia nhằm hướng tới giấc mơ dự World Cup 2018”.
Mới đây 3 cầu thủ gây ấn tượng tại Asian Cup 2007 là hậu vệ phải Suree Sukha, trung vệ Kiatprawut Saiwaew và tiền đạo Teerasil Dangda đã từng sang CLB Manchester City tập luyện. Ông Wisit cho biết: “Hiện Thái Lan đang có tài năng mới Kroekrit Thawikan sẽ được đưa sang Barcelona với hy vọng sẽ là Kiatisak trong tương lai”.
|
Thành tích của bóng đá trẻ Thái Lan
Ở khu vực châu Á, đội U.23 Thái Lan từng vào đến bán kết Asian Games năm 2002 và tứ kết năm 2006. Đội cũng từng 4 lần giành HCV SEA Games các năm 2001, 2003, 2005 và 2007. Đội tuyển U.20 dự giải vô địch trẻ châu Á (VCK U.19) liên tục từ năm 1992 đến 2008, nhưng hầu hết đều ra về ngay từ vòng 1 – riêng năm 1994 tại Indonesia, đội xếp hạng 3. Đội U.20 Thái cũng 2 lần liên tiếp là á quân giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên các năm 2007, 2008. Còn đội U.17 vô địch giải châu Á năm 1998, á quân năm 1996, vô địch Đông Nam Á năm 2007 tổ chức tại Campuchia.
|
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|