Đằng sau thành công của tuyển Úc10:56 19/6/2009

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, tuyển Úc giành vé dự VCK World Cup. Nhưng với các cầu thủ và người dân Úc, đây là lần giành vé dễ dàng nhất trong lịch sử tham gia vòng loại của họ.

Úc không gặp trở ngại nào tại vòng bảng thứ nhất và trong vòng bảng thứ 2, họ đã giành 20 điểm sau 8 vòng và là đội bóng giành được nhiều điểm nhất tại vòng loại World Cup khu vực châu Á. Ngoài ra, Úc cũng là đội thứ 2 trên thế giới vượt qua vòng loại World Cup 2010.


Tim Cahill vẫn là người hùng của tuyển Úc. Ảnh: Internet.

Chính việc gia nhập LĐBĐ châu Á đã giúp Úc có được những thành công đáng nể như trên. Úc bắt đầu tham gia vòng loại World Cup từ 1966. Giải lần đó Úc thi đấu chung với châu Á và châu Phi. Đến năm 1974, Úc lần đầu vượt qua vòng loại. Nhưng phải chờ đến 32 năm sau, Úc mời giành được vé đến VCK World Cup lần thứ hai. Bởi từ vòng loại World Cup 1986, Úc sinh hoạt tại LĐBĐ châu Đại dương và là anh cả của khu vực này. Thế nhưng, họ không bao giờ đến được với các VCK World Cup vì vấp ngã tại ngưỡng cửa cuối.

Vòng loại năm 1986, Úc thua khi đá play-off cùng Scotland. Vòng loại năm 1990, LĐBĐ châu Đại dương cho Israel thi đấu cùng và đội bóng này chiếm luôn suất đá play-off. Vòng loại năm 1994, Úc thua khi đá play-off cùng Argentina. Vòng loại năm 1998, Úc thua khi đá play-off cùng Iran. Vòng loại 2002, Úc thua khi đá play-off với Uruguay. Thật ra ngay sau khi bị thua trận play-off trước Iran năm 1997, Úc đã tính đường bỏ LĐBĐ châu Đại Dương và gia nhập LĐBĐ châu Á. Nhưng vận động mãi đến năm 2005, Úc mới được chấp thuận.

Và ngay vòng loại đầu tiên trở về châu Á, Úc đã thành công. Giờ này, nếu Úc còn ở châu đại dương thì họ sẽ phải chờ đến tháng 10 để đá play-off với đội xếp thứ 5 châu Á. Không chỉ lợi cho đội tuyển quốc gia, nhờ việc được gia nhập LĐBĐ châu Á, các CLB của Úc đã cùng sinh hoạt trong châu Á, tham gia AfC Champions League. Nhờ đó, nguồn lợi tài chính của bóng đá Úc tăng lên nhiều so với khi còn sinh hoạt tại châu Đại Dương. Về mặt chuyên môn, nhờ được đá nhiều hơn tại các giải đấu lớn có chất lượng cao hơn tại châu Á, nền bóng đá Úc cũng được nâng lên rõ rệt. Trong thời gian lâu dài, Úc còn hưởng lợi nhiều từ châu Á và rõ nhất là họ sẽ luôn có vé thẳng đến VCK World Cup nếu đá đúng đẳng cấp.

Harry Kewell đóng góp nhiều cho thành công của Úc. Ảnh: Internet.

Úc cũng phải hy sinh nhiều khi bỏ LĐBĐ châu Đại dương. Họ không còn được đại diện cho khu vực này tham gia tại Confederations Cup nữa. Tuy nhiên, Úc tin rằng họ vẫn sẽ tham gia tại Confederations Cup tại các giải sau với tư cách đội vô địch châu Á. Tại ASIAN Cup 2007, Úc chưa muốn vô địch vì đó là lần đầu họ dự giải đấu vô địch châu Á nên tỏ ra “khiêm tốn”. Với những gì Úc đã thể hiện tại vòng loại World Cup vừa qua, có lẽ việc vô địch châu Á năm 2011 không phải quá sức họ.

Việc Úc bỏ LĐBĐ châu Đại dương cũng có lợi cho New Zealand. Từ chỗ làm nhị ca giờ họ đã thành đại ca của vùng trũng. New Zealand luôn chắc suất dự Confederations Cup cũng như suất đá play-off vòng loại World Cup. Nhưng có lẽ trong tương lai xa sau này, New Zealand cũng học theo Úc bởi chỉ có cách gia nhập châu Á mới giúp nền bóng đá New Zealand thay đổi từ gốc rễ.

TTVN CT
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem