Bóng đá Nhật: Đi sau, về trước15:38 31/1/2011
Yếu tố rất quan trọng giúp đội bóng xứ mặt trời mọc đạt được thành công như ngày nay đó là xu hướng xuất khẩu cầu thủ.
>> Đôi giày nhỏ năm nào...
>> Cảm ơn anh, Ronaldinho!
>> Honda đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Asian Cup 2011
>> Nhật Bản – Nhà vua mới của bóng đá châu Á
Với chiến thắng xứng đáng trước tuyển Úc trong trận chung kết Asian Cup 2011, đội tuyển Nhật đã đi vào lịch sử bóng đá châu Á khi trở thành đội đầu tiên đoạt 4 chức vô địch. Điều đáng nói là cả 4 chức vô địch nói trên đều diễn ra trong gần hai thập niên gần đây nhất (1992, 2000, 2004, 2011).
 |
| Nhật Bản lần thứ 4 đăng quang Asian Cup - Ảnh: Reuters |
Sẽ có rất nhiều lời giải thích và phân tích nguyên nhân chiến thắng của tuyển Nhật, nhưng có một yếu tố rất quan trọng giúp đội bóng xứ mặt trời mọc đạt được thành công như ngày nay mà cho đến giờ chưa đợi bóng nào ở khu vực châu Á vươn tới, đó là xu hướng xuất khẩu cầu thủ.
Đây là một xu hướng được cho là gắn liền với nền kinh tế xuất siêu, yếu tố giúp nước Nhật trở thành cường quốc về kinh tế của thế giới.
Tại Asian Cup 2011 trong danh sách đăng ký thi đấu của tuyển Nhật có đến 10/23 cầu thủ đang chơi bóng tại các CLB hàng đầu châu Âu. Đây là con số mơ ước của các đội bóng châu Á hiện nay (trừ tuyển Úc mới “nhập tịch” châu Á nhưng đã có lịch sử gắn liền với châu Đại dương từ trước).
 |
| Danh sách đăng ký của tuyển Nhật tại Asian Cup 2011 có đến 10/23 cầu thủ đang thi đấu tại các đội bóng hàng đầu châu Âu - Ảnh: Reuters |
Chính những cái tên như Kagawa (Dortmund - Đức), Hasabe (Wolfsburg - Đức), Keisuke Honda (CSKA Moscow - Nga), Okazaki (Stuttgart - Đức), Nagatomo (Cesena - Ý) và nhất là thủ môn Kawashima (Lierse - Bỉ) đã giúp tuyển Nhật đánh bại một tuyển Úc cũng có rất nhiều hảo thủ đang chơi ở châu Âu và đầy tham vọng như Cahill, Emerton, Schwarzer, Kewell… Ngoài ra còn những cái tên như Makino (FC Koln - Đức), Abe (Leicester - Anh), Morimoto (Catania - Ý), Yano (Freiburg - Đức) chưa được gọi lần này.
Việc thi đấu thường xuyên ở những môi trường bóng đá khắc nghiệt đã giúp các cầu thủ Nhật rèn luyện được bản lĩnh thi đấu, luôn biết vượt qua những thời khắc khó khăn nhất như trong trận tứ kết gặp chủ nhà Qatar (chỉ còn 10 người và bị dẫn trước 2-1 trong hiệp 2), trận gặp Hàn Quốc ở bán kết và nhất là trận chung kết trước tuyển Úc.
Để có được thành quả “xuất siêu” cầu thủ như hiện nay, người Nhật cũng phải có một quá trình hình thành và phát triển giải VĐQG (J-League) trong suốt gần 20 năm (1992 - 2011) và phải trải qua 3 giai đoạn.
Giai đoạn 1 (những năm giữa thập niên 90 thế kỷ trước) họ áp dụng chính sách nhập khẩu những danh thủ ở độ tuổi gần về hưu để “học tập” như Zico, Lineker, Littbarski, Buchwald…
Giai đoạn 2 (cuối những năm 90 và đầu năm 2000) họ mời những danh thủ đang phong độ cao như Leonardo, Jorghinho, Dunga, Edmundo, Emerson, Bebeto… để hoàn thiện và tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho các cầu thủ nội.
Đến giai đoạn 3, các đội bóng Nhật đã giảm dần các cầu thủ ngoại trong đội hình (những năm gần đây). Điển hình như trong danh sách đăng ký thi đấu mùa bóng 2011, CLB Sanfrecce Hiroshima chỉ đăng ký 1 cầu thủ ngoại người Croatia hoặc CLB Gamba Osaka cũng chỉ có 1 cầu thủ người Brazil và 1 của CHDCND Triều Tiên. Đây chính là điều đã giúp các cầu thủ trẻ của Nhật có cơ hội trưởng thành và lọt vào mắt xanh các đội bóng lớn ở châu Âu.
 |
| Mihael Mikic - cầu thủ ngoại duy nhất đang thi đấu cho CLB Sanfrecce Hiroshima - Ảnh: Reuters |
Nhờ hình thành và phát triển J-League một cách khoa học và bài bản, ngoài 4 chức vô địch Asian Cup vừa kể trên, tuyển Nhật còn 4 lần lọt vào VCK World Cup liên tiếp (1998, 2002, 2006, 2010), trong đó có 2 lần lọt vào vòng 2 (2002, 2010).
Ở cấp CLB, các đội bóng Nhật cũng giành đến 6 chức vô địch AFC Champions League.
Người Nhật chỉ mất hơn 20 năm để khôi phục nền kinh tế và trở thành cường quốc từ đống tro tàn sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Còn trong bóng đá họ cũng chỉ mất 20 năm để trở thành ông lớn của bóng đá châu Á.
Khoảng thời gian 20 năm tuy rất ngắn đối với người Nhật nhưng lại quá dài với nhiều nước ở châu Á, cho dù về tiềm lực họ không hề kém so với người Nhật.
Chính cách làm khoa học và tư duy sáng tạo đã giúp người Nhật tuy đi sau nhưng luôn về trước.
>> Đôi giày nhỏ năm nào...
>> Cảm ơn anh, Ronaldinho!
>> Honda đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Asian Cup 2011
>> Nhật Bản – Nhà vua mới của bóng đá châu Á
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
21/05/2013
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
21/05/2013
...
lượt xem
|
|
|