Becamex Bình Dương hòa đáng tiếc: Không dám mạo hiểm...15:21 25/2/2010
Một kết quả hòa trên sân khách không đến nỗi tồi. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể thì đó là một thất bại của Becamex Bình Dương (B.BD).
>> Đội bóng lớn & cầu thủ lớn
>> Cờ đến tay... không chịu phất
>> Đối đầu giữa các CLB Việt Nam - Thái Lan: Nước lên thì thuyền lên
Đây không phải là lần đầu tiên giới chuyên môn đưa ra nhận xét: “Thận trọng!” khi nói về quá trình cầm quân của HLV Mai Đức Chung. Lâu nay, HLV Mai Đức Chung vẫn luôn đưa đối thủ lên cao và chấp nhận thế “cửa dưới”.
B.BD dưới thời HLV Mai Đức Chung dù có thể chơi với 3 mũi tấn công, nhưng nhìn tổng thể, họ vẫn thường thi đấu với chiến thuật phòng ngự - phản công, giỏi rình rập hơn là áp đặt thế trận.
Thi đấu trên sân khách, trước một đối thủ ở thế “binh nhàn đánh binh mỏi”, sự thận trọng của ông Chung là điều dễ hiểu. Người ta có thể đồng cảm với cách B.BD áp dụng lối chơi cầm bóng, nhàn tản giữ sức và chờ đối thủ phạm sai lầm. Thận trọng là một đức tính tốt, sự kiên trì với lối chơi ấy đã giúp B.BD tiến sâu ở AFC Cup 2009.
 |
| HLV Mai Đức Chung - Ảnh: Đức Anh |
Tuy nhiên, sự thận trọng đôi khi đã giết chết tính ngẫu hứng, niềm đam mê. Một sự thận trọng thái quá thậm chí gây ra nỗi thất vọng. Sự thất vọng càng lớn khi B.BD có được đội hình hùng mạnh nhất nhưng sự thể hiện thì nghèo nàn nhất.
Ở sân Shah Alam, không hề có những phút giây bùng nổ hay quyết định táo bạo. Mọi thứ đã như được lập trình sẵn từ trước. 9/11 cầu thủ của B.BD vừa thi đấu chính thức ở Cúp Quốc gia, Philani và Trường Giang cũng ra sân từ băng ghế dự bị. Vừa vắt kiệt sức khi đua với sức trẻ của Khatoco Khánh Hòa nên chẳng có gì khó hiểu khi những cầu thủ trên thi đấu nhợt nhạt trên đất Malaysia.
Nhưng vì sao những cầu thủ dồi dào sức khoẻ như Minh Trung, Đức Thiện, Thanh Tùng, Anh Đức..., những người không thi đấu trong trận đấu ở Nha Trang, không được đưa ra sân, thậm chí không có trong danh sách đi Malaysia? Với những gì mà Selangor đã thể hiện, những cầu thủ bị loại của B.BD cũng thừa sức để chơi ngang ngửa, thậm chí đánh bại đối thủ. Thói quen đóng khung một đội hình của HLV Mai Đức Chung đang làm người Bình Dương nhớ tới HLV Lê Thụy Hải với câu nói: “Ở Bình Dương không có dự bị” và luôn sẵn sàng đưa ra sân những cầu thủ có thể lực tốt nhất.
Kết quả hòa không tồi, tuy nhiên, đó lại là một trận đấu khó chấp nhận của B.BD.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|