Rooney xuất sắc quá cũng… không tốt13:39 6/3/2010

Rooney đang sở hữu một phong độ tuyệt vời khi gần như một mình anh trở thành đầu tầu kéo một M.U đang có dấu hiệu rệu rã tiến lên phía trước. Các manuciens vui mừng ra mặt vì được chứng kiến đứa con cưng thăng hoa. Nhưng…


>> Fergie: Rooney đã đạt đẳng cấp thế giới
>> Rooney giành danh hiệu xuất sắc nhất tháng 2
>> Rooney là tiền đạo xuất sắc nhất Thế giới


Rooney đang trưởng thành một cách vượt bậc so với chính anh cách đây một vài năm. Không còn một “gã Shek” nóng tính luôn sẵn sàng lao vào cuộc trả đũa trên sân cỏ mà thay vào đó là hình ảnh một cầu thủ mềm tính hơn nhưng lại sẵn sàng bùng nổ ở khía cạnh chuyên môn. Ở những mùa giải trước, Rooney vẫn được nhắc đến như cầu thủ có lối chơi thiên về sức mạnh. Thế nhưng, R10 của hiện tại là sự kết hợp nhuần nhuyễn của sức mạnh, kĩ thuật, sự tinh tế và thính nhạy trong các pha dứt điểm.

Không những thế Rooney còn “phát hiện” thêm ra một điểm mạnh mới của mình: khả năng chơi đầu. Với chiều cao không nổi trội nhưng cầu thủ này đã có tới 9 bàn thắng từ những pha không chiến. Thậm chí chuyên gia bóng đá Andy Gray của tờ Daily Mail còn cho rằng Rooney thậm chí còn xuất sắc hơn “sếu vườn” Peter Crouch về khả năng tác chiến ở trên không.

Rooney chơi cực hay trong những tình huống không chiến vốn không phải là điểm mạnh của anh từ trước tới giờ. Ảnh: Getty Image.

Tổng cộng lại, tiền đạo mang áo số 10 của M.U đã có tới 28 bàn trong 35 trận với hiệu suất khá cao là 0,8 bàn một trận. Sự xuất sắc của Rooney giống như một chiếc máy cái kéo đoàn tàu M.U phăm phăm lao về phía trước bất chấp việc nó đang rơi vào tình cảnh rệu rã vì nhiều vấn đề cả nội tại lẫn khách quan.

Sự xuất sắc của Rooney khiến người liên tưởng đến hình ảnh của Ronaldo cách đây hai mùa giải. Khi đó cầu thủ người Bồ ghi tới 42 bàn trong 48 trận giúp M.U thực sự chẳng mấy mạnh mẽ vào thời điểm đó vẫn giành được cú đúp: Premier League và Champions League. Sự thực thì Rooney đang rất muốn ghi dấu ấn như người đồng đội cũ Ronaldo từng làm trong màu áo M.U (trong chuyện này có vai trò của HLV Alex Ferguson khi ông nhiều lần “khích tướng” Rooney vượt qua thành tích của Ronaldo). Bởi thế mà cầu thủ này đã vắt kiệt sức mình trong các trận đấu của "Quỷ đỏ" với mục tiêu rất rõ ràng là giúp đội bóng này giành thật nhiều danh hiệu ở mùa giải năm nay.

M.U rất cần Rooney trong các trận đấu bởi họ đang thiếu một đầu tầu cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Rooney luôn muốn thi đấu trong mọi trường hợp có thể có thể bởi trong anh là sự khát khao được thể hiện. Trong lần hiếm hoi mà cầu thủ này ngồi trên băng ghế dự bị (như trong trận chung kết Carling Cup gặp Aston Villa) M.U gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến khi Rooney vào sân anh mới mang lại sự khác biết và đem đến cho "Quỷ đỏ" danh hiệu đầu tiên bằng một bàn thắng ấn định tỷ số.

Những con số thống kê đã chỉ ra rằng, Rooney là cầu thủ thi đấu nhiều thứ nhì cho M.U ở thời điểm hiện tại. Anh đã có 2302 phút vào sân (chỉ kém người đứng đầu Evra 2490) trong đó 27 trận đá chính chỉ có 1 lần ra sân từ băng ghế dự bị.

Liệu cầu thủ này còn duy trì được phong độ cao khi khoác áo "Tam sư" dự World Cup. Ảnh: Getty Image.

Tính từ giờ tới cuối mùa giải, Rooney sẽ còn phải trải qua 14 trận đấu nữa (đó là trong trường hợp M.U vào đến chung kết Champions League). Các CĐV M.U thì vui mừng vì thần tượng của mình tỏa sáng và sẽ còn mang đến những thành công nữa cho CLB. Thế nhưng các fan của "Tam sư" lại lo lắng bởi khả năng cầu thủ quan trọng trong chiến dịch chinh phục Nam Phi để giành Cúp vàng sau 44 năm chờ đợi bị quá tải vì thi đấu quá nhiều là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, ai cũng biết, mỗi cầu thủ có chu kì phong độ nhất định. Có thể nói Rooney đã và đang ở đỉnh cao phong độ và đòi hỏi cầu thủ này duy trì đỉnh cao đó trong vòng 5 tháng tới (thời điểm kết thúc World Cup 2010) là gần như không thể.

Đó là còn chưa kể việc Rooney quá ham hố thể hiện trong màu áo M.U có thể dẫn đến những chấn thương ngoài ý muốn. Đây là vấn đề mà "Tam sư" đã gặp phải khi Glenn Johnson và Ashley Cole đều đã phải nghỉ thi đấu dài ngày và khả năng kịp bình phục còn là dấu hỏi. Nói dại, nếu Rooney phải nghỉ thi đấu hoặc xuống phong độ tại World Cup sắp tới Capello sẽ chẳng còn biết trông cậy vào ai cho mặt trận tấn công khi những gương mặt còn lại như Defoe, Heskey hay Crouch đều chỉ thuộc dạng “thường thường bậc trung”.

Bởi thế mà cũng chẳng phải nghịch lý khi nhiều người thấy Rooney liên tục tỏa sáng mà chẳng thấy vui dù rằng họ chẳng ghét gì cầu thủ này và M.U cả
Theo Đất Việt Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Rooney xuất sắc quá cũng… không tốt
R00ney là mẫu cầu thủ đa năng,mà còn chơi tốt là đằng khác.Ngoài sở trường tiền đạo cắm với bản năng săn bàn sát thủ+sự tinh quái+ chọn vị trí tốt+không chiến + thể lực R10 chỉ còn thiếu 1 điểm là khả năng sút phạt hàng rào, đến lúc đó chắc có đứa dở hơi nào mới chê r10
Được gửi bởi: thanh duong
Gửi lúc: 08:43 08/03/2010
 
Bình luận:Rooney xuất sắc quá cũng… không tốt
bay giờ R10 đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chú không phải Ronaldo, hay messi. hãy nhìn vào MU mà xem, họ có một hàng tiền vệ như real, hay Barca hok. Mà R10 vẫn thi đấu tốt
Được gửi bởi: phạm ngọc duy
Gửi lúc: 21:35 06/03/2010
 
Bình luận:Rooney xuất sắc quá cũng… không tốt
rn chắc chắn là quả bóng vàng dù có thể không đạt được danh hiêu
Được gửi bởi: phan van duc
Gửi lúc: 18:35 06/03/2010
 
Bình luận:Rooney xuất sắc quá cũng… không tốt
R10 chac chan la cau thu choi hay nhat the gioi hien nay. Moi nguoi hay thu so sanh doi hinh cua MU voi Bar va Real xem. R10 la cau thu luon biet cach moi kho khan va la 1 cau thu chuyen nghiep thuc su. R10 N01
Được gửi bởi: lethuan
Gửi lúc: 16:42 06/03/2010
 
Bình luận:Rooney xuất sắc quá cũng… không tốt
xem trận anh gặp ai cập mới thấy đúng là capello còn kém fergie một bậc , việc chọn điểm rơi phong độ của một cầu thủ thi đấu đối với Alex là cực kì quan trọng, một cầu thủ có thể xuất sắc, nhưng không biết dùng thì sẽ làm hỏng anh ấy thôi như trường hợp của Owen vậy. Thế nên thật khó hiểu khi Capello lại cho Rooney đá gần như cả trận đấu như vậy, trong khi Rooney vừa mới đá carling cup xong.
Được gửi bởi: danglinh
Gửi lúc: 16:40 06/03/2010
 
Bình luận:Rooney xuất sắc quá cũng… không tốt
rooney la` mũi tên lửa sẽ giup mu vo dịch mua này đấy
Được gửi bởi: tui
Gửi lúc: 16:17 06/03/2010
 
Bình luận:Rooney xuất sắc quá cũng… không tốt
rooney la` mũi tên lửa sẽ giup mu vo dịch mua này đấy
Được gửi bởi: tui
Gửi lúc: 16:16 06/03/2010
 
Bình luận:Rooney xuất sắc quá cũng… không tốt
rooney la` mũi tên lửa sẽ giup mu vo dịch mua này đấy
Được gửi bởi: tui
Gửi lúc: 16:15 06/03/2010
 
Bình luận:Rooney xuất sắc quá cũng… không tốt
ai nói Rooney kém CR, Kaka, Messi 1 bậc. Ai bảo Rooney chỉ chạy như trâu. Thưc chất RN cũng kỹ thuật đấy chứ. Mặt khác RN là một tiền đạo, việc của tiền đạo là ghi bàn chứ không phải biểu diễn kỹ thuật. Cứ ghi được nhiều bàn thắng thì đó chính là một tiền đạo xuất sắc !
Được gửi bởi: Nguyễn Tiến Mạnh
Gửi lúc: 15:41 06/03/2010
 
Bình luận:Rooney xuất sắc quá cũng… không tốt
Tôi biết R10 không chỉ có thế.Anh đang khẳng định đẳng cấp của mình.Hi vọng R10 luôn như thế
Được gửi bởi: duy cường
Gửi lúc: 15:25 06/03/2010
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem