Bốn lý do Terry không bị mất băng đội trưởng8:11 5/2/2010


Chuyện ông bố hai con có tiếp tục được làm thủ quân tuyển quốc gia hay không cũng gây chú ý tại xứ sở sương mù không kém gì việc anh bí mật dan díu với bạn gái cũ của đồng đội.

>> John Terry được “phó tướng” của HLV Capello ủng hộ
>> Terry tính sang Dubai hàn gắn hôn nhân
>>
Diễn biến vụ scandal tình ái của John Terry: Chờ đợi Capello

Có rất nhiều quan điểm trái ngược được đưa ra về tương lai sự nghiệp của Terry tại tuyển Anh. Một số CĐV phản đối tấm băng đội trưởng anh đang giữ vì cho rằng bê bối ngoại tình làm hoen ố hình ảnh của một thủ lĩnh nhưng theo phân tích hài hước của phóng viên tờ Who ate all the pies thì khả năng anh phải từ chức là khá nhỏ.

 
Terry chứng tỏ rằng anh vẫn xứng đáng với băng đội trưởng dù cuộc sống riêng tư đang gặp rắc rối. Ảnh: WA.

Lý do thứ nhất: Các cầu thủ không phải là hình mẫu. Các VĐV chuyên nghiệp là kiểu người cuối cùng được xếp là tấm gương học tập của trẻ em bởi họ có lối sống phóng túng và dễ nghiện ma túy. Tôi biết, các ngôi sao thể thao là thần tượng trong mắt em nhỏ và thật nực cười khi Terry được bầu chọn là Ông bố của năm 2009. Nếu các bạn đặt niềm tin về đạo đức lên vai Terry hay Stevie Gerrard thì có lẽ bạn đặt nhầm chỗ rồi đấy. Hãy thử chuyển sang môn golf xem, ồ khoan đã... (Ý phóng viên này muốn nhắc về bê bối tình ái gây sốc của huyền thoại Tiger Woods).

Lý do thứ hai: VĐV thể thao lừa dối người bạn đời không còn là điều lạ lẫm. Thật đáng buồn rằng Terry không phải là tuyển thủ Anh duy nhất thiếu chung thủy với vợ. David Beckham có nhiều hơn một người yêu. Người vợ đầu của huyền thoại Bobby More từng tâm sự về những hành động vô lý của ông. Và bạn có quên chuyện Wayne Rooney đã tới nhà chứa trong khi đang yêu Coleen, bà xã hiện tại của mình. Ashley Cole cũng lừa dối người đẹp Cheryl. Tôi có thể kể thêm nhiều, nhiều trường hợp nữa và bạn có thật sự nghĩ rằng những bê bối của họ không lan tràn trên các mặt báo như Terry sao?

Terry không phải là siêu sao duy nhất phản bội vợ. Ảnh: Daily Mail.

Lý do thứ ba: Ở phương diện bóng đá quốc tế, băng đội trưởng thực sự không có nhiều ý nghĩa. Bạn có nghĩ rằng các cầu thủ Anh chơi vì John Terry từ trước tới nay sao? Trung vệ đang là trung tâm chú ý của báo giới được nhắc tới nhiều vì băng thủ quân tuyển quốc gia nhưng tôi đảm bảo rằng các siêu sao ít quan tâm tới đội trưởng của họ là ai. Ý nghĩ Steven Gerrard hay Wayne Rooney có ảnh hưởng lớn và thúc đẩy các đồng đội chơi tốt hơn Terry thật ngu xuẩn. Băng đội trưởng thực sự quan trọng ở cấp CLB còn ở tuyển quốc gia thì hãy quên đi. Nếu các cầu thủ Anh chơi vì ai đó bây giờ thì người đó chỉ có thể là HLV Fabio Capello.

Lý do cuối cùng: Ai có thể thay thế anh? Steven Gerrard say rượu và đấm người ư? Cậu ta thậm chí không đủ sức lọt vào đội hình hay nhất năm. Còn Wayne Rooney? Tại sạo lại đặt thêm gánh nặng lên vai cầu thủ hay nhất nước Anh. Rio Ferdinand à? Không, Frank Lampard thì sao, có thể nhưng cậu ấy là bạn thân thiết với Terry, không dễ để giải quyết vấn đề này. Màn trình diễn của Terry trong trận thắng Burnley hôm 30/1 cho tôi thấy rằng anh ta có một cái đầu lạnh, sức mạnh tinh thần cần thiết để giữa băng thủ quân vì không để các yếu tố ngoại cảnh tác động vào phong độ thi đấu. Bởi vì anh có thể chơi tốt trong khi đang chịu sức ép khủng khiếp, ở trung tâm của một cơn bão tồi tệ thì chắc chắn rằng chẳng có gì quật ngã được anh.

Terry là hậu vệ hay nhất hàng thủ Anh lúc này. Anh chơi rất tốt và là một trong số ít cầu thủ chắc chắn suất tới Nam Phi, đó là tất cả những gì Fabio Capello quan tâm. Tôi nghĩ đó là lý do Terry nên và sẽ là đội trưởng tuyển quốc gia mùa hè này. Liệu tôi có muốn làm bạn với anh ta không? Ồ không vì có vẻ anh ta không phải là người tử tế nhưng với tôi đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Bốn lý do Terry không bị mất băng đội trưởng
Chuyện các siêu sao chăng gió ai chẳng có, chỉ vì Terry là thủ quân đội tuyển Anh và cái giải thưởng vớ vẩn mà báo chí cứ làm dùm beng lên, theo tôi chẳng có vấn đề gì to tát cả. Hơn nữa cô nhân tình cũng đã ngủ với hàng tá cầu thủ, có nghĩa cô ta cũng chẳng tử tế gì, mặt khác còn kiếm lời từ những chuyện riêng tư, nên mọi người phải có thái độ công bằng hơn với terry. Cậu ây không thể không bị chỉ trích nhưng cũng không nên quá đáng như những gì dư luận đã nêu trong những ngày qua. Chuc terry mau chóng ổn định để cùng chel và tam sư đạt kết quả tốt.
Được gửi bởi: trieu minh Duc
Gửi lúc: 22:03 05/02/2010
 
Bình luận:Bốn lý do Terry không bị mất băng đội trưởng
Tôi thấy 1 người đội trưởng là người để người khác phải "phục" là người mà các đồng đội thấy tin tưởng đặt niềm tin và người đó!!! Những tiếng nói của đội trưởng có ý nghĩ quan trọng!!! Nhất đó là 1 đội bóng đầy tham vọng như "Tam Sư Tử"!!! Sau bao nhiêu chuyện xảy ra liệu ai giám gần Terry nữa hay lại quay mặt vs anh!!!
Được gửi bởi: Kid
Gửi lúc: 15:13 05/02/2010
 
Bình luận:Bốn lý do Terry không bị mất băng đội trưởng
phân tích rất chuẩn .
Được gửi bởi: Kid
Gửi lúc: 11:05 05/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem