Nhân chuyện Lampard dính chấn thương9:22 16/11/2009
Việc Frank Lampard phải quay trở về Anh sau ca chấn thương trước một buổi tập của "Tam sư" đã làm dấy lên mối lo ngại về sự quá tải của các cầu thủ khi mùa bóng vẫn chưa đi hết nửa chặng đường.
>> Messi bị quá tải: Đá để chết?
>> Chưa đá đã quá tải
>> Chelsea đút túi 900.000 bảng từ chấn thương Lampard?
Tiền vệ của Chelsea chỉ mới chạy khởi động, chưa bung sức mà cũng không va chạm với ai, thế mà cơ đùi của anh bỗng dưng bị rách. Theo chẩn đoán ban đầu, Lampard phải nghỉ thi đấu khoảng ba tuần và anh sẽ vắng mặt trong một trận đấu rất quan trọng của Chelsea: gặp Arsenal vào ngày 29/11 tới trên sân Emirates.
 |
Họ đều bị quá tải. Ảnh: AP.
|
Những trận đấu liên tục, những chuyến bay không ngừng đã bào mòn thể lực của các cầu thủ, khiến cơ thể vốn rất cường tráng của các VĐV đỉnh cao lại trở nên rất mong manh. Đã có không ít trường hợp các cầu thủ dính chấn thương một cách vô lý mà người ta chỉ có thể giải thích rằng cơ thể của họ, trong những thời điểm nhất định, không thể chịu đựng được sự vận động ở cường độ cao.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi máy móc mà cứ chạy liên tục thì cũng phải hỏng hóc huống chi con người. Từ đó, nảy sinh ra một mâu thuẫn mà các HLV không thể dung hòa. Trong dòng chảy thương mại hóa bóng đá toàn cầu, thành tích là mục tiêu số một. Dĩ nhiên để có được thành tích thì những cầu thủ trụ cột của đội bóng sẽ phải ra sân hết trận này sang trận khác, thậm chí là ngay cả khi chấn thương chưa bình phục hoàn toàn. Thế nhưng, nếu chẳng may những cầu thủ trụ cột bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong một thời gian nhất định, thì các đội bóng sẽ đối mặt với nguy cơ không hoàn thành được mục tiêu đã đề ra.
Như Liverpool chẳng hạn, chấn thương của Gerrard và Torres khiến cho tham vọng tái chinh phục nước Anh của họ tan thành mây khói khi Premier League mùa này chưa đi hết 1/3 chặng đường. Chelsea cũng thấm thía điều này. Trong những mùa gần đây, có lúc The Blues mất cả hàng phòng ngự chính thức và điều đó khiến họ phải quy hàng trong cuộc đua vô địch với M.U. Thời gian gần đây, nạn chấn thương cũng được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến hai trận thua của M.U trước Liverpool và Chelsea.
Muốn tăng sức đề kháng cho các cầu thủ trước nạn chấn thương, thì chỉ có một cách: rút bớt lịch thi đấu quốc tế và các LĐBĐ phải điều chỉnh lịch thi đấu trong nước cho hợp lý. Thế nhưng, một khi các giải đấu vẫn được xem như “con gà đẻ trứng vàng”, thì đừng mong các nhà lãnh đạo bóng đá từ thấp cho đến cao quan tâm đến sức khỏe của cầu thủ!
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|