Capello và bài toán lực lượng của tuyển Anh20:46 15/11/2009
Anh đã thua Brazil trong một thế trận lép vế. Đó là điều người ta có thể dự đoán trước bởi họ thiếu hàng loạt trụ cột. Cũng từ điều này mà Capello sẽ phải lo nghĩ vì khoảng cách giữa các cầu thủ chính thức và dự bị của tuyển Anh đang tồn tại nhiều sự khác biệt.

>> Terry "coi thường" sức mạnh của Brazil
>>
Rooney tâm phục khẩu phục

Trong trận đấu với Brazil, đội tuyển Anh đã ra sân với phần lớn những cầu thủ dự bị. Và đây được coi là cơ hội để Capello kiểm chứng những nhân tố mới nhằm dự phòng trong trường hợp những vị trí chính thức gặp vấn đề. Thế nhưng có thể nói, chiến lược gia người Ý đã phải thất vọng sau 90 phút trước Brazil.

Đầu tiên có thể nói tới các hậu vệ. Cả Rio Ferdinand và Terry đều chấn thương nên Capello đã sắp xếp Brown cùng Mathew Upson ra sân ngay từ đầu. Hậu vệ của MU mới chỉ trở lại sau chấn thương và đã không thể hiện được nhiều trước một hàng công giàu kỹ thuật và vô cùng nhanh nhẹn của Brazil. Thậm chí, Brown chính là tác giả của pha bóng dẫn đến quả 11m mà Brazil được hưởng (nhưng Fabiano sút hỏng). Đặt niềm tin vào Brown lúc này là quá mạo hiểm và có thể ở World Cup tới, anh cũng sẽ khiến người hâm mộ lo lắng nếu được ra sân. Brown có thể có những trận xuất sắc nhưng con số đó là không nhiều và sự ổn định là điều mà trung vệ của MU chưa bao giờ có.

Có nhiều sự khác biệt giữa các nhân tố dự bị và chính thức của tuyển Anh

Upson có thể là giải pháp tốt hơn Brown, nhưng tầm của anh không thể vươn lên hàng như Terry hay Rio. Upson mạnh mẽ trong tranh chấp trên không nhưng khi bóng ở dưới mặt đất, cầu thủ này tỏ ra khá lúng túng trước những pha luồn lách của các kỹ thuật gia siêu hạng bên phía Brazil.


Lescott cũng đã có cơ hội thể hiện nhưng cầu thủ của Man City đã không còn là chính mình từ khi anh rời Everton. Thế nên ở trận này anh cũng chỉ chơi ở mức trung bình. Như vậy có thể thấy Capello đã có cơ hội nhìn nhận một cách toàn diện về hàng thủ của “Tam sư” ở thời điểm này và hẳn chiến lược gia người Ý không thể an tâm vì sự nghèo nàn mà những nhân tố dự bị đã thể hiện.

Trong khi đó, hàng tiền vệ Capello cũng đã cho Jenas và Milne ra sân. Tuy nhiên, cả hai đều không chứng tỏ được sự sắc sảo của mình, đặc biệt là Jenas. Tiền vệ của Tottenham đã có một trận đấu tắt điện hoàn toàn trước hàng tiền vệ đẳng cấp của Brazil. Rõ ràng lỗ hổng mà Lampard để lại là quá lớn với Jenas. May cho tuyển Anh là Barry đã có một trận chơi được nên khu vực giữa sân của “tam sư” đã hạn chế được phần nào sự bùng nổ của Kaka.

Milner đang gây được sự chú ý khá lớn với Capello vì sự tiến bộ của anh. Ở trận này Milner chơi không đến nỗi nào khi anh đã có những pha xuống cánh và tạt bóng tương đối tốt, hơn thế cầu thủ của Aston Villa còn có một cú dứt điểm suýt thành bàn. Nhưng chừng đó là chưa đủ đảm bảo một chỗ đứng vững chắc cho anh trong đội hình tuyển Anh và lại càng chưa thể làm người ta yên tâm mỗi khi tuyển Anh thiếu vắng những trụ cột bên hành lang trái.

Capello không hài lòng với màn trình diễn các cầu thủ dự bị

Vấn đề lớn nhất với Capello trong suốt thời gian qua chính là tìm một người đá cặp tiền đạo với Rooney. Trước trận đấu với Brazil, ông đã nói rằng mình muốn xem Darren Bent thể hiện thế nào. Và câu trả lời sau trận đấu này là: Bent cùng lắm chỉ có thể ngồi dự bị. Dù đang có phong độ tuyệt vời tại Sunderland nhưng chiếc áo “tam sư” có lẽ vẫn còn hơi rộng với Bent. 50 phút có mặt trên sân, Bent chỉ để lại một dấu ấn duy nhất từ một tình huống đánh đầu ra ngoài sau đường chuyền đẹp của Milner. Anh hoàn toàn im tiếng trong những tình huống lên bóng của tuyển Anh. Có thể thông cảm cho Bent khi các đồng đội ở hàng tiền vệ đã không làm tốt nhiệm vụ kiến tạo và tuyển Anh cũng bị lép vế về thế trận so với Brazil. Nhưng rõ ràng đòi hỏi Bent phải tạo được sự khác biệt có lẽ là điều không thể.


Hiển nhiên Rooney vẫn là sự lựa chọn số 1 của Capello trên hàng tiền đạo nhưng như đã đề cập , nếu Anh chơi với sơ đồ truyền thống 4-4-2, sẽ rất khó để Capello tìm được một người đá cặp lý tưởng với tiền đạo MU. Crouch hay Defoe đều chưa phải là những người mà Capello tin tưởng vì phong độ thất thường của họ. Thế nên từ nay cho tới khi Anh lên đường tới Nam Phi, Capello buộc phải hy vọng những người này sẽ chơi tiến bộ hơn, nếu không có thể ông sẽ phải có một vài thay đổi về chiến thuật.

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem