Ba năm trắng tay trên mọi mặt trận, Arsenal đang phải đối mặt với nguy cơ "tan đàn xẻ nghé". Hleb và Flamini lần lượt rũ áo ra đi, giờ đến lượt "nhạc trưởng" Fabregas cũng nung nấu ý định trở về quê nhà khoác áo Barca.
Ba năm là thời gian đủ để chàng trai trẻ Cesc Fabregas khẳng định tên tuổi trong làng túc cầu châu Âu. "Viên ngọc thô" xuất xưởng từ lò La Masia đã được HLV Wenger gọt giũa thành vật báu tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu Ngoại hạng.
 |
| Fabregas đang là trụ cột trên hàng tiền vệ Arsenal - Ảnh: Reuters |
Mới 21 tuổi, Fabregas được coi là thủ lĩnh của Arsenal, nhờ kỹ năng chơi bóng tuyệt hảo, óc quan sát thông minh và những đường chuyền sắc lẹm. Cho dù đá ở hàng tiền vệ, nhưng mùa trước anh cũng ghi khá nhiều bàn thắng cho CLB. Tiêu biểu là cú sút xa cháy lưới Kalac trên SVĐ San Siro.
Sự nghiệp Fabregas đang cất cánh. Tuy nhiên, Arsenal vẫn chưa có nhiều bước tiến so với các đối thủ cạnh tranh vài năm gần đây. Chính điều đó khiến "The Gunners" bị hụt hơi trong các cuộc đua đường trường. Ba năm trắng tay, một vài cầu thủ (Hleb & Flamini) đã mất dần sự kiên nhẫn.
Dẫu từng bộc bạch muốn cống hiến trọn đời cho Arsenal, nhưng nếu đội bóng thành London tiếp tục thất bại trong việc chinh phục các danh hiệu, rất có thể ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ suy nghĩ lại.
Ở quê nhà, Barca và Real Madrid lúc nào cũng sẵn sàng giang tay chào đón người con xa xứ. Xuất thân từ học viện La Masia, Nou Camp có thể sẽ là bến đỗ phù hợp nhất của Cesc Fabregas. Dưới đây là 5 lý do có thể khiến anh nói lời chia tay đội chủ sân Emirates.
1. Alexander Hleb
Hleb là một trong những người bạn thân nhất của Fabregas ở Arsenal. Giữa họ luôn tồn tại sợi dây liên kết tuyệt vời cả ở trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Chính phong độ xuất sắc của cặp đôi Hleb - Fabregas mùa trước đã giúp "The Gunners" cạnh tranh sòng phẳng với M.U và Chelsea.
2. Pep Guardiola
Cesc coi Guardiola là thần tượng từ thuở thiếu thời. "Pep" cũng chính là lý do khiến Fabregas chọn chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm như ngày nay (trước đó anh đá tiền đạo). Tiềm năng nơi cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha là rất lớn.
 |
| Fabregas sẽ trở về khoác áo Barca? - Ảnh: D.M |
Giờ Guardiola đang dẫn dắt CLB Barcelona. Đây là cơ hội tuyệt vời để Cesc có dịp làm việc cùng thần tượng của mình trước kia.
3. Danh hiệu
Arsenal là đội bóng lớn, nhưng xét trên bình diện châu Âu, tên tuổi của họ vẫn chưa thể sánh được với Barca hay Real. Hai CLB hùng mạnh ở Tây Ban Nha đang sở hữu 11 chiếc cúp Champions League cùng rất nhiều danh hiệu La Liga. Hàng năm, họ cũng luôn là ƯCV hàng đầu tại những giải đấu tham dự.
"The Gunners" không đoạt được chức VĐ nào trong 3 năm gần đây. Nếu tiếp tục trắng tay, nhiều khả năng Fabregas sẽ tìm cho mình một chân trời mới để phát triển sự nghiệp.
4. Tiền bạc
Ở Emirates, Fabregas kiếm được 90.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, khoản thù lao đó cũng chẳng thấm vào đâu nếu so với Frank Lampard (140.000 bảng/tuần) hay Ronaldo (120.000 bảng/tuần).
Ngay cả Michael Owen, tiền đạo được coi là hết thời ở ĐT Anh cũng nhận lương 120.000 bảng/tuần. Nếu hồi hương, chắc chắn cả Barca lẫn Real sẽ chào mời Fabregas bản hợp đồng hậu hĩnh kèm theo mức lương 6 chữ số.
5. Tây Ban Nha
Hầu hết các cầu thủ chơi bóng tại đảo quốc sương mù đều tâm sự họ rất nhớ nhà. Fan hâm mộ "The Gunners" cũng sẽ phải dần nhấp nhận thực tế rằng, một ngày nào đó, viên ngọc quý của họ sẽ chuyển đến CLB khác.
Cả gia đình Fabregas hâm mộ đội bóng xứ Catalan và họ sẽ luôn chào đón nếu anh quyết định quay trở lại nơi khởi đầu nghiệp "quần đùi áo số".