Điều gì chờ đợi Man United?10:15 12/3/2010
Với thắng lợi tưng bừng trước AC Milan trong trận lượt về ở vòng knock-out Champions League vào rạng sáng qua, Man United đã cho cả thế giới thấy họ vẫn giữ nguyên khát vọng chinh phục châu Âu như 2 năm trước.
>> Ancelotti: "M.U có sức mạnh thật đáng sợ!"
>> Wenger đau đầu với bài toán lực lượng
>> Chelsea: Có Cech sớm hơn dự kiến
>> Liverpool: Martin O’Neil thay thế Benitez?
Ở Premier League, quyết tâm này càng được thể hiện rõ hơn khi đội bóng của Alex Ferguson đang tạm xếp trên Chelsea nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.
Với một Wayne Rooney đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, điều gì sẽ chờ đợi Man United ở phía trước và liệu có đội bóng nào có thể ngăn cản được họ, tại Premier League và cả Champions League?
Lễ bốc thăm vòng tứ kết và bán kết Champions League sẽ diễn ra sau đây một tuần nữa, còn trước mắt, mục tiêu số 1 của họ là 9 vòng đấu cuối cùng của Premier League, với 4 trong 7 trận sắp tới phải gặp những đội bóng đang đứng trong tốp 6.
Điều thuận lợi cho Man United là trừ trận derby với Man City, họ đều gặp Liverpool, Chelsea và Tottenham trên sân nhà. Trong khi đó, do phần lớn những chuyến làm khách khó khăn đều đã diễn ra ở lượt đi, các trận đấu tại Bolton, Blackburn hay Sunderland sẽ không làm đội bóng của Ferguson phải lo sợ.
Fulham (sân nhà, ngày 14-3)
Trên giấy tờ, Fulham không phải là rắc rối lớn cho Man United. Họ là một trong những đội có thành tích kém nhất trên sân khách và 11 bàn thắng trong 14 trận rời xa Craven Cottage đã nói lên tất cả.
Mặc dù bất bại trong 5 vòng đấu gần đây ở Premier League nhưng bất lợi cho Fulham là họ vừa gặp Juventus ở Europa League, rồi phải bận tâm chuẩn bị cho trận đá lại ở FA Cup với Tottenham.
Những đôi chân của các cầu thủ Tây London sẽ rã rời khi họ lên Old Trafford nhưng nếu họ giành được một điều gì đó ở Turin, họ sẽ tự tin trong cuộc đối đầu với ĐKVĐ Premier League.
Liverpool (sân nhà, 21-3)
Thất bại ở Wigan và Arsenal, rồi trận hoà trước Man City đang cho thấy phong độ của Liverpool không thực sự ổn định. Vì thế, việc lặp lại trận thắng 4-1 ở Old Trafford hồi tháng 3 năm ngoái là không hề dễ dàng cho đoàn quân Đỏ. Nếu thất bại, Rafa Benitez và các cầu thủ của ông đã có thể nói lời chia tay với tốp 4 và Champions League.
Bolton (sân khách, 27-3)
Man United luôn chứng tỏ được ưu thế đối đầu trong các trận đấu với Bolton và chỉ với hai thất bại từ năm 1992 tới hay, họ hoàn toàn đủ tự tin để rời Reebok với trọn vẹn 3 điểm.
Chelsea (sân nhà, 3-4)
Đây sẽ là một trong những trận đấu lớn nhất của Man United ở giai đoạn cuối mùa giải. Trong thời điểm không còn phải gặp Arsenal, kết quả tại Old Trafford sẽ có tính quyết định tới khả năng bảo vệ chức vô địch của họ.
Điểm bất lợi cho Ferguson là họ sẽ có trận lượt đi vòng tứ kết trước cuộc đón tiếp Chelsea và trận lượt về lại diễn ra ngay sau đó. Cũng phải nói thêm rằng, cũng trong tuần này, Arsenal chỉ phải gặp Wolves. Nếu trước đây, Ferguson có thể cho nhiều trụ cột được nghỉ ngơi trước một trận đấu lớn ở Premier League hay Champions League thì giờ, ông không có nhiều lựa chọn như vậy khi Anderson và Michael Owen nghỉ hết mùa giải.
Blackburn (sân khách, 11-4)
Chuyến hành quân tới Ewood Park sẽ là trận đấu thứ 4 của Man United trong vòng 11 ngày. Vì thế, đây có thể là cạm bẫy khiến họ sảy chân. Tuy vậy, Blackburn, hiện đang đứng ở nửa sau của bảng xếp hạng, lại không thắng Man United trong 8 trận gần đây trên tất cả các giải.
Không ai biết Man United sẽ thi đấu như thế nào nhưng đây là cơ hội để họ gây sức ép lên Chelsea, đội sẽ phải đá bán kết FA Cup trong tuần này.
Man City (sân khách, 17-4)
Man United đã may mắn vượt qua đối thủ ở trận lượt đi hồi tháng 9 năm ngoái nhưng đội bóng của Roberto Mancini lại thắng ở 3 trong 5 trận derby gần đây trên sân nhà. Bên cạnh đó, tuy để mất điểm tại Hull và Stoke nhưng thắng lợi trước Chelsea tại Stamford Bridge cho thấy họ vẫn có thể gây bất ngờ một lần nữa.
Tottenham (sân nhà, 25-4)
Tùy thuộc thành công của Man United ở Champions League, họ sẽ có hoặc không có sự chuẩn bị cho vòng bán kết.
Tạm quên đi điều đó, lần cuối cùng Tottenham thắng được Man United là vào năm 2001. Còn lần cuối cùng họ thắng ở Old Trafford là năm 1989 khi Premier League còn chưa ra đời.
Sunderland (sân khách, 1-5)
Sunderland có thể trụ hạng mặc dù họ vẫn còn phải gặp Man City, Aston Villa và Liverpool, trước khi đón tiếp Man United ở vòng đông bắc. Cho đến lúc đó, đội bóng của Steve Bruce sẽ biết được vị trí của họ.
Tuy nhiên, trong thời điểm Chelsea hành quân tới Liverpool, đây là cơ hội để Man United lên tiếng, đặc biệt khi Sunderland chưa thắng được họ trong vòng một thập kỷ qua.
Stoke (sân nhà, 9-5)
Stoke, cũng như với Sunderland, có lẽ chẳng còn tâm trí đâu để thi đấu nếu như họ đã trụ hạng. Mặc dù thế, cũng phải nói thêm rằng, đội bóng của Tony Pulis sẽ đóng một vai trò quan trọng ở những vòng đấu cuối cùng. Ngoài Man United, họ còn gặp Chelsea, Tottenham và Aston Villa ở tốp trên, cũng như trước West Ham, Hull và Wolves ở tốp cuối.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|