Arsenal: Thoả hiệp mới cho Gallas16:17 10/3/2010
Một tin xấu cho Arsenal và William Gallas khi trung vệ người Pháp bị tái phát chấn thương bắp chân và dự kiến phải nghỉ thi đấu thêm ít nhất là 4 tuần nữa.
>> Gallas sẽ tiếp tục phải dưỡng thương
>> Hung tin dồn dập cập bến Emirates!
>> Đòi lương cao, Roma không thể có Gallas?
Thông tin này cũng đồng nghĩa với việc Arsenal xem như mất Gallas trong giai đoạn nước rút của mùa giải và buộc Arsene Wenger phải xoay vòng hai cầu thủ lớn tuổi nhất đội bóng là Sol Campbell, Mikael Silvestre cho vị trí đá cặp cùng Thomas Vermaelen.
Với riêng Gallas, nếu chừng đó là chưa đủ tồi tệ, trung vệ người Pháp sẽ phải chấp nhận một thực tế rằng, anh cần cắt giảm lương nếu muốn ở lại Emirates sau mùa hè năm nay.
Dự kiến, đại diện cho Gallas sẽ gặp Wenger trong tuần này để nối lại các cuộc đàm phán về bản hợp đồng mới, sau khi hai bên không tìm được tiếng nói chung về thời hạn thi đấu.
Như đã biết, chính sách của Arsenal là chỉ kí hợp đồng từng năm một với những cầu thủ đã trên 30 tuổi và đề nghị mà họ đưa ra ngay lập tức đã bị Gallas từ chối, bởi cựu trung vệ của Chelsea muốn nhận một hợp đồng có thời hạn là 2 năm. Vì thế, trong cuộc thảo luận với đại diện của Gallas, Wenger sẽ đưa ra một thoả hiệp mà theo đó, Gallas vẫn nhận được hợp đồng 2 năm nhưng mức lương dành cho anh chỉ tương đương 1 năm, nghĩa là khoản thu nhập 80.000 bảng/tuần hiện tại của cầu thủ này sẽ phải giảm một nửa. Bên cạnh đó, Gallas cũng sẽ nhận được 500.000 bảng tiền thưởng nếu anh gắn bó với CLB cho đến năm thứ 2 của hợp đồng.
Không rõ Gallas có sẵn sàng chấp nhận những điều khoản sửa đổi trên hay không nhưng có vẻ như, đây là đề nghị tốt nhất mà anh có thể nhận được từ phía Arsenal. Vấn đề là đội bóng thành London luôn muốn quỹ lương của họ được kiểm soát trong mức an toàn. Dĩ nhiên, Gallas cũng đang có những lựa chọn khác từ Roma, Marseille hay Paris Saint-Germain nhưng mức lương mà anh nhận được ở đó cũng ngang với đề nghị hiện tại của Arsenal.
Nên nói thêm, thái độ của Wenger trong trường hợp của Gallas - chấp nhận hợp đồng 2 năm - cho thấy ông đã có sự nhượng bộ, cũng như sự ngưỡng mộ với cầu thủ luôn tỏ rõ tinh thần chuyên nghiệp, phong độ ổn định kể từ khi anh bị tước băng đội trưởng ở mùa giải trước. Có lẽ, Gallas là người duy nhất cho tới nay có được ngoại lệ đó bởi Wenger đã duy trì chính sách của ông trong nhiều năm qua, kể cả với những cầu thủ như Dennis Bergkamp hay Jens Lehmann, và chấp nhận mất Robert Pires cho Villarreal.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|