Chelsea – Arsenal còn 1 ngày: “Chiến” để sống, để biết mình là ai!14:6 6/2/2010
Trận derby thành London giữa Chelsea và Arsenal sẽ không chỉ nóng bỏng như sự đối địch của 2 CLB cùng thành phố. Đó là trận chiến của một đội bóng muốn khẳng định mình là đội bóng xứng đáng nhất cho ngôi vô địch bóng đá Anh mùa này và một đội bóng muốn nói với cả thế giới: “Chúng tôi vẫn sống, vẫn cháy và vẫn chiến đấu tới cùng.”…
>> Chelsea vẫn chưa “buông tha” cho Pato
>> Fabregas: "Bố tôi muốn tôi khoác áo Barca cả đời!"
>> Để thắng Chelsea, Arsenal cần…
Vị vua đích thực ở giải Ngoại hạng…
… là mục tiêu của Chelsea trong mùa giải này. Dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, Chelsea đã thể hiện một bộ mặt rất khác tại giải Ngoại hạng. Dù có va vấp ở vài trận đấu nhưng rõ ràng nếu nói về sức mạnh thực sự ở xứ sở sương mù thì không ai khác chính là Chelsea. Với đội hình chất lượng từ những cầu thủ đá chính cho tới những nhân vật trên băng ghế dự bị, Chelsea đang đứng trên ngôi đầu bảng xếp hạng, dù khoảng cách với MU xếp thứ 2 chỉ là 2 điểm. Hơn nữa, tất cả những “đại gia” ở giải Ngoại hạng như MU, Arsenal, Liverpool đều bị The Blues khuất phục theo những cách rất… thuyết phục. Vậy nên dù có lúc gây “bất ngờ” bằng các trận thua Wigan, Aston Villa, Man City hay hòa “lãng xẹt” trước Everton, West Ham, Birmingham, Hull thì Chelsea vẫn chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng lớn và tham vọng rõ ràng lật đổ MU sau 3 năm Quỷ đỏ thống trị.

|
|
Chelsea chiếm ưu thế tuyệt đối mỗi khi gặp các "đại gia" khác
|
Và Arsenal sẽ là “đại gia” đầu tiên Chelsea giáp mặt trong giai đoạn lượt về của mùa giải. Chiến thắng Pháo thủ tới 3 bàn không gỡ ở trận lượt đi ngay tại Emirates là minh chứng cho sức mạnh vượt trội của The Blues trước đoàn quân non trẻ của Wenger. Hơn 2 tháng trôi qua kể từ đó, Chelsea đã trải qua những giây phút thăng trầm nghẹt thở. Từ khoảng cách an toàn tới hơn 2 trận thắng so với MU, 4 trận hòa và 1 trận thua trong số 10 trận gần đây đã khiến đoàn quân của Ancelotti không còn ưu thế lớn so với Quỷ đỏ và nếu không thắng Arsenal tại vòng 25, nguy cơ MU đuổi kịp về số điểm (nếu Chelsea hòa và MU thắng) thậm chí bị qua mặt (nếu Chelsea thua và MU thắng) là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu như vậy, từ thế kẻ bị bám đuổi, Chelsea trở thành kẻ chạy theo đối thủ.
Thắng Arsenal rõ ràng là điều mà HLV Ancelotti cần nhất lúc này để vực dậy tinh thần đội bóng. Nhưng bất ổn “vô hình” liên quan đến những vụ scandal tình ái của các cầu thủ khiến mọi con mắt soi xét của người hâm mộ đều hướng vào Chelsea (và Terry). Bất cứ dấu hiệu nào của sự sa sút phong độ thì nguyên nhân hàng đầu đều có thể qui về vụ việc đó, bởi vậy HLV Ancelotti đã rất khôn khéo khi thoải mái nói về trận thắng khó khăn trước Burnley và hòa trước Hull City như một bước ngã bất ngờ. Thật may Chelsea đang có ông thầy người Italia, một chiến lược gia thích kết bạn với cánh báo chí hơn là dại dột đối đầu với những trang báo “lắm lời” nổi tiếng bậc nhất xứ sở sương mù.
 |
| Drogba - Khắc tinh của khung thành Arsenal |
Trước trận đấu với Arsenal, ngoài tin buồn là thủ quân của Chelsea, John Terry đã bị tước chiếc băng đội trưởng đội tuyển Anh (vì vụ scandal tình ái) thì tin vui khác đó là Chelsea đã chuẩn bị đủ “binh hùng tướng mạnh” để ra sân trong trận đấu quan trọng với Arsenal. “Voi rừng” Drogba đã tỏa sáng trong trận hòa với Hull City hồi giữa tuần sau khi trở lại từ CAN 2010. Đó là tín hiệu tốt cho cầu thủ người Bờ Biển Ngà có thể tiếp tục phát hỏa trong trận gặp Arsenal, nên nhớ mành lưới của Arsenal là nơi “voi rừng” đặc biệt yêu thích. 11 trận gần đây trong 5 mùa giải gần đây 2 CLB gặp nhau, Drogba đã ghi tới 8 bàn vào lưới Pháo thủ, trong đó có cú đúp trong trận lượt đi mùa giải này.
Cơ hội khẳng định mình…
… là điều mà Arsenal đã bỏ lỡ quá nhiều trong mùa giải này. Mà chính xác là họ thể hiện bộ mặt khá bạc nhược trước mỗi trận cầu quan trọng. 2 trận gặp MU ở giải ngoại hạng, 2 trận gặp Man City (1 trận ở Carling Cup, 1 trận ở giải Ngoại hạng) và cả trận lượt đi với Chelsea, Arsenal đều thua “vỡ mặt” với số bàn thua từ con số 3 trở lên. Thật may Pháo thủ lại thi đấu khá tốt trước những đội bóng đang khủng hoảng như Liverpool hay những đội bóng dạng trung bình khá khác, nếu không có lẽ cuộc đua tới ngôi vô địch sẽ không ghi tên Arsenal cho tới bây giờ.
 |
| Arsenal chưa thể hiện được mình khi gặp các đối thủ trực tiếp |
Đó là nhược điểm của những cầu thủ trẻ của Wenger, có thể thăng hoa tột đỉnh trong những trận đấu nhỏ nhưng dễ nát vụn trong các trận đấu lớn. Mà một đội bóng muốn chứng minh đẳng cấp của mình thì không thể cứ gặp đối thủ trực tiếp lại thua tan nát đến vậy. Đó là những câu hỏi hóc búa mà nhiều năm nay Arsenal của Wenger không có lời giải. Arsenal luôn có những chuỗi trận chơi cực hay và chiến thắng liên tiếp giống như trước chuỗi trận “khủng khiếp” mùa này. Vừa gần bắt kịp MU và Chelsea, Arsenal lại mất điểm trước Aston Villa và MU, để rồi giờ trở thành đội bóng có ưu thế ít nhất trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Duy trì sự ổn định cho tới cuối mùa giải là mới chính là điều Wenger cần tính đến nếu muốn đưa Arsenal trở lại bục nhận cúp vô địch.
Chính vì vậy trận gặp Chelsea sẽ gần như quyết định vận mệnh của Pháo thủ trong năm thứ 6 phải nhìn Chelsea và MU thay nhau giành ngôi số 1 giải Ngoại hạng. Thắng và chỉ kém Chelsea 3 điểm và duy trì khoảng cách 4 điểm với MU (tất nhiên nếu MU vượt qua đội cuối bảng Portsmouth), cơ hội vẫn còn nhiều cho thầy trò Wenger. Thua và kém Chelsea 9 điểm và MU 7 điểm, hi vọng hầu như chấm dứt với đội chủ sân Emirates. Hòa và kém cả Chelsea và MU 6 điểm, Arsenal tiếp tục bám đuổi với hi vọng mong manh. Cuối cùng con đường lựa chọn của Wenger có lẽ chỉ có thắng Chelsea trong trận đấu ngày mai.
 |
| Wenger và các học trò chỉ có con đường thắng |
Sau trận thua mất mặt trước MU trên sân nhà ở vòng đấu trước, từ Wenger cho tới các cầu thủ Arsenal không chỉ buồn bã mà họ cùng nhận định Arsenal chưa thể so sánh thực lực với MU và cả Chelsea. Đó không phải là sự khiêm tốn mà nhìn nhận trong 24 vòng đấu đã qua của 3 đội có thể thấy rõ điều đó. Nhưng nói như vậy không phải là Arsenal chưa đá đã buông xuôi, “biết mình, biết người trăm trận trăm thắng” chẳng phải là kim chỉ nam cho mọi cuộc đấu hay sao? Biết Chelsea nhỉnh hơn Arsenal về cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhưng Pháo thủ vẫn còn đó niềm tin và nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ, họ chỉ còn thiếu chút bản lĩnh và cái đầu lạnh để có thể chứng minh triết lý tôn thờ bóng đá đẹp của mình vẫn là điểm sáng trong bóng đá hiện đại có quá nhiều sự thực dụng.
Đêm mai, trận chiến sống còn của giải Ngoại hạng sẽ diễn ra, Chelsea muốn thắng để nói với tất cả họ là ai, một đội bóng vô địch thì phải biết vượt qua những thời điểm khó khăn. Còn Arsenal, sẽ lại là một trận đấu nữa họ bị đánh giá thấp hơn và phải gồng mình chứng minh sự trưởng thành của mình. 2 đội bóng, 1 mục tiêu chiến thắng, nụ cười chiến thắng sẽ giành cho ai hay cả 2 cùng buồn để nhìn MU làm ngư ông đắc lợi, cứ chờ qua 90 phút trên sân Stamford Bridge, hạ hồi sẽ phân giải…
Họ nói gì trước giờ G:
HLV Wenger động viên nhưng cũng cảnh báo với các học trò:
"Chúng tôi nên thoải mái trong thời điểm này bởi trước mùa giải không mấy ai tin Arsenal có thể cạnh tranh chức vô địch, thậm chí lọt vào tốp 4. Điều đáng tiếc nhất của Arsenal cho tới lúc này chính là trận thua MU 1-3 tuần trước, chúng tôi đã để họ có quá nhiều thời gian và khoảng trống, và điều đó sẽ không được lặp lại trong trận đấu với Chelsea."
Cựu tiền đạo của Arsenal, Nicolas Anelka không loại Pháo thủ khỏi cuộc đua nhưng khẳng định sẽ phải đánh bại Arsenal:
"Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chỉ cần Chelsea có một trận thua và một trận hòa, còn Arsenal thắng cả 2 trận, cuộc đua lại tiếp tục. Nhưng mục tiêu của Chelsea luôn là chiến thắng và đó là Arsenal trong trận đấu cuối tuần này."
Deco và Malouda tự tin Chelsea sẽ chấm dứt hi vọng vô địch của Arsenal ngay sau trận derby thành London:
"Arsenal có một đội hình chất lượng nhưng họ đã thất bại trước cả MU và Chelsea. Và Chelsea sẽ tiếp tục lặp lại 2 trận thắng giống như MU trước Arsenal." |
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|