Premiership lỗ nặng6:6 18/9/2009
Premiership không hào nhoáng như người ta tưởng. Theo điều tra tài chính của UEFA, giải đấu cao nhất nước Anh nằm trong số 5 giải vô địch thua lỗ nặng nhất ở châu Âu.
Premiership đối mặt khủng hoảng
Cơ quan điều hành của bóng đá châu Âu vừa lên BXH các giải VĐQG của 53 liên đoàn thành viên, dựa trên tiêu chí mức độ thâm hụt tài chính. Kết quả, Premiership xếp thứ 5 về thua lỗ, chỉ sau các giải vô địch của Romania, Ukraine, CH Czech và Ba Lan. Sự nguy khốn của Premiership càng thấy rõ khi đặt cạnh các giải đấu hàng đầu khác. Serie A xếp thứ 15, La Liga xếp thứ 35, trong khi Bundesliga và Ligue 1 nằm trong số những giải đấu an toàn nhất về tài chính. Ngược đời ở chỗ, Premiership mặc dù dẫn đầu về doanh thu (trung bình mỗi CLB kiếm được 122 triệu euro/mùa) nhưng lại chịu mức thâm hụt lớn nhất châu Âu. Nguyên do là bởi các đội bóng Anh luôn tiêu nhiều hơn những gì họ kiếm được. Tại TBN, Đức hay Itatia, trung bình mỗi đội bóng chỉ có doanh thu khoảng 75 triệu euro/mùa, nhưng họ không phải gánh gồng những chi phí khổng lồ về lương bổng và chuyển nhượng như tại Anh.
 |
| Sự hấp dẫn của Premiership không che đậy được một cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề - Ảnh: AFP |
Theo tổng thư ký UEFA David Taylor, một phần ba các đội bóng Anh chi quá 20% doanh thu của họ. Nguy cơ phá sản sẽ hiển hiện trước mắt nếu hiện trạng này không được ngăn chặn. Thực ra, những vấn đề tài chính của Premiership đã manh nha từ năm 1997 nhưng chưa thực sự nghiêm trọng. Còn bây giờ, các đội bóng Anh ngày càng chi tiêu vô tội vạ. Theo UEFA, chi tiêu của Premiership tăng 9% mỗi năm, trong khi doanh thu chỉ tăng 5%. “Cuộc khủng hoảng tài chính đang ngày càng trở nên nghiêm trọng”, David Taylor nhận định.
UEFA ra tay
UEFA tất nhiên không thể ngồi yên trước thực trạng tiêu cực này. Cuộc họp mới đây của Ủy ban cấp cao UEFA đã thông qua luật tài chính mới, sẽ được áp dụng từ mùa giải 2012/13. Tinh thần của luật mới tập trung hoàn toàn vào việc kiểm soát tài chính các CLB, tránh việc chi vượt quá thu. Cụ thể, các đội bóng không được phép chi quá số tiền họ kiếm được. Hàng năm, chỉ những đội bóng đảm bảo cân bằng ngân sách thu-chi mới được phép tham gia thị trường chuyển nhượng cũng như các giải đấu của UEFA. Một cơ quan chuyên biệt về kiểm toán cũng sẽ sớm được thành lập nhằm kiểm soát mọi hoạt động tài chính của các CLB.
Nếu đạo luật trên đi vào đời sống bóng đá châu Âu, kẻ bị thiệt hại đầu tiên là những đội bóng lớn như Real Madrid, Chelsea, Man United…. Hầu hết trong số này đều là những con nợ khổng lồ, và chiếu theo luật mới của UEFA thì họ sẽ bị cấm mọi hoạt động bóng đá ở tầm châu lục. Tất nhiên, không đội bóng nào muốn phạm luật, nhưng họ sẽ làm thế nào để cân bằng được mức thâm hụt lên đến hàng trăm triệu euro?
Chủ tịch Chelsea, Roman Abramovich mới đây đã lên tiếng ủng hộ đạo luật mới của UEFA. Nhưng điều đó không che đậy được một cuộc đối đầu ngấm ngầm giữa chủ tịch Platini, người luôn đấu tranh cho “nền tài chính trong sạch” và những ông chủ tỷ phú quen tiêu tiền không tính toán.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
23/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
23/05/2012
...
lượt xem
|
|
|