Có rất nhiều cầu thủ nước ngoài danh tiếng đến với giải Ngoại Hạng Anh sau khi đã thành danh ở những nơi họ thi đấu nhưng không phải ở bất kỳ trường hợp nào cũng vậy và có những người đã lụi tàn thanh danh vì tới với Premier league.
Những David Giola, Jurgen Klinsman, Peter Smeichel hay Eric Catona của thế kỷ trước đều là những người tạo ảnh hưởng nhất định lên giải Ngoại Hạng Anh nhưng cũng với những ngôi sao gần nhất như Andrei Shevchenko, Karel Poborsky…đều phải ra đi và sắp tới nơi đây có thể sẽ đón thêm những ngôi sao mới, chúng hãy thử nhận định:
Karim Benzema – Lyon: Mục tiêu hàng đầu của Manchester United dù cho Quỷ đỏ đang có bộ tứ nguyên tử gồm Carlos Tevez, Dimitar Berbatov, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney. Ở Benzema có sức trẻ, kỹ thuật cá nhân xuất sắc cũng như những pha dứt điểm tinh tế và lạnh lùng. Đó là 1 cỗ máy ghi bàn bởi thời gian thi đấu của cầu thủ 21 tuổi này tại Ligue 1 đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên đẳng cấp của Benzema có thể sẽ bị đặt lên bàn cân vì khi thi đấu cho Đội tuyển Pháp, cầu thủ này chẳng thể hiện được gì. Nếu MU chấp nhận rủi ro thì có thể bỏ ra 50 triệu euro.
Tỷ lệ thành công: 7/10.
 |
|
Ribery đang được định giá khá cao
|
Franck Ribéry – Bayern Munich: “Gã mặt sẹo” được Chelsea chú ý rất nhiều và có thể thi đấu ở bất kỳ nơi nào trên Thế giới bởi cũng như Zidane, Ribery sỡ hữu gần như tất cả những gì tuyệt vời nhất của một cầu thủ mang dáng dấp nhạc trưởng. Chắc chắn nếu có được sự phục vụ của Ribery, Chelsea sẽ thật sự “vô đối” khi mà họ đã có Deco, Lampard, Ballack. Nhưng cái chính có thể kết hợp được tất cả hay không thì chưa ai dám chắc. Tuy nhiên, khả năng thích nghi và óc sáng tạo thiên bẩm của Ribery thì ở bất kỳ đâu, anh cũng có được 1 vị trí bất khả xâm phạm.
Tỷ lệ thành công: 8/10.
Sergio Agüero – Atlético Madrid: Sau khi có được Fernando Torres từ chính Atletico thì Rafael Benitez vẫn rất “tham lam” và từ sau trận đấu ở vòng bảng giữa Liverpool và Atlético Madrid thi ông đã cho biết mình đã ngưỡng mộ Sergio Aguero: “Đó là 1 cầu thủ kỹ thuật quá hoàn hảo, tốc độ xuất phát nhanh, kỹ năng dứt điểm đa dạng và luôn biết cách tận dụng cơ hội dù là nhỏ nhất.”. Những điều mà chiến lược gia người Tây Ban Nha này nói ra cũng chính là phẩm chất của Aguero. Một cầu thủ biết bùng nổ đúng lúc và bộ đôi Aguero – Torres cộng thêm sự hỗ trợ của Steven Gerrard thì không biết sức công phá sẽ mạnh mẽ tới mức độ nào.
Tỷ lệ thành công: 9/10
Gianluigi Buffon – Juventus: Mục tiêu số 1 của Manchester City và nếu như thật sự Man xanh có Buffon thì hoàn toàn không khác gì MU đang sở hữu Edwin van der Sar. Một người gác đền xuất sắc và điều đó sẽ đảm bảo thành công cho “Đại thiếu gia” trong bản kế hoạch bành trướng thế lực ở cả Premier league lẫn Châu Âu của các ông chủ người Arab.
Tỷ lệ thành công: 9/10.
Diego - Werder Bremen: Man City cũng thích thú với người đồng hương của Robinho và đương nhiên sau khi có 1 tiền đạo như Robinho thì việc Mark Hughes cần có 1 nhạc trưởng thực thụ ở khu vực giữa sân là điều chẳng phải bàn cãi. Tuy nhiên Diego từng thi đấu khá bình thường trong màu áo Porto và chỉ tỏa sáng ở Bremen, thật sự cũng khó thuyết phục người ta tin tưởng anh có thể thành công ở giải Ngoại Hạng.
Tỷ lệ thành công: 7/10.
Giorgio Chiellini – Juventus: Arsenal đã chẳng ít lần bày tỏ “sự thèm khát” của mình với 1 trung vệ trẻ nhưng vô cùng giàu kinh nghiệm chinh chiến, rất tài năng, chắc chắn trong từng pha cắt bóng cũng như khả năng không chiến tuyệt hảo của Chiellini. Khi mà những William Gallas, Kolo Toure không xác định được rõ tương lai của mình và ngày càng đi xuống thì rõ ràng nếu Wenger muốn cạnh tranh với những đối thủ khác trong cuộc đua tới ngôi vô địch thì rõ ràng, chiêu mộ những cầu thủ như Chiellini là điều nên làm chứ chẳng nên tiết kiệm.
Tỷ lệ thành công: 8/10
 |
|
Xavi luôn thi đấu hết mình mỗi khi được ra sân.
|
Xavi Hernández – Barcelona: Paul Scholes sắp nghỉ hưu thì rõ ràng MU cần 1 cầu thủ ở đẳng cấp tương tự và thi đấu ở vị trí nhạc trưởng của cầu thủ 34 tuổi này. Xavi Hernández thật sự là 1 lựa chọn rất hoàn hảo, những ai đã xem màn trình diễn số 8 của Barca ở Euro 2008 vừa qua đề phải ngả mũ kính phục: nhãn quan chiến thuật tinh thế, sáng tạo, kỹ năng dứt điểm lẫn kỹ thuật cá nhân khỏi phải bàn cãi. Vì thế mà chẳng ít lần Sir Alex Ferguson bày tỏ tình yêu và sự cảm mến với Xavi nhưng đều bị đội bóng chủ sân Nou Camp từ chối. Nếu Michael Carrick thể hiện tốt như anh từng có với Tottenham thì Sir Alex có thể sẽ đỡ lo hơn nhưng sẽ còn gì tuyệt vời hơn khi để Carrick đá cặp với Xavi nhưng thuyết phục Barca nhả người thì cái giá trả là không hề rẻ.
Tỷ lệ thành công: 8/10.
Marek Hamšík – Napoli: Chelsea rất muốn có được nhạc trưởng của Đội tuyển Slovakia và của Napoli này. Những gì mà Hamsik thể hiện, người ta đang mường tượng một Zidane phiên bản 2 đang lại tái hiện ở Serie A. Một trong những cầu thủ trẻ được đánh giá cực cao trên Thế giới dù tuổi đời chưa qua 22. Tuy nhiên để có thể chứng minh khả năng Hamsik chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn như Chelsea, Juventus, Inter hay MU thì còn phải kiểm chứng nhiều.
Tỷ lệ thành công: 7/10.
Đó là một trong số ít những ngôi sao sáng của bóng đá Lục địa già và Thế giới có thể có được thành công sau khi rời đội bóng mà họ đã từng gây dựng tên tuổi. Liệu họ có thể thành công ở nước Anh hay không, tương lai vẫn sẽ là màu hồng hay là màu đen tối mù mịt thì có lẽ chỉ có thời gian mới có thể cho chúng ta đáp án chính xác nhất.
Hồng Duy