Tại sao Arsenal vẫn là ứng cử viên vô địch?22:50 31/7/2012

Arsenal đang đứng trước nguy cơ mất tiền đạo chủ chốt Robin van Persie, nhưng không vì thế mà họ bị đánh giá thấp trong cuộc đua vô địch.

>> Arshavin sẽ ở lại Arsenal?
>> Vì sao CĐV Arsenal biểu tình?
>> Chi 70 triệu bảng, Juve có tậu được van Persie?
>> Arsenal nhắm tới Nuri Sahin: Giải bài toán thay thế Wilshere?


Lần gần nhất Arsenal vô địch Premier League đã cách đây tới gần 10 năm rồi. Kể từ đó tới nay, họ vẫn luôn được liệt vào danh sách những ứng cử viên cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, không phủ nhận rằng, sự có mặt của họ có lẽ chỉ là để cho... đủ quân số. Còn trên thực tế, cơ hội đăng quang của thầy trò Arsene Wenger chưa khi nào được đánh giá cao?!

Thực ra, điều này không quá khó hiểu bởi cứ sau mỗi một mùa giải, Arsenal lại chia tay một vài trụ cột. Sự mất mát này khiến họ không thể duy trì được sức mạnh cũng như sự ổn định cho cả một mùa giải tiếp theo. Mùa trước, Arsenal cũng từng mong sẽ có thể chạm tay tới ngai vàng, nhưng điều đó đã không thể thành sự thực bởi ngay đầu giải, Fabregas và Nasri đã rủ nhau ra đi.

Dễ hiểu, đội bóng của HLV Arsene Wenger gặp khá nhiều khó khăn và mất rất nhiều điểm ở giai đoạn một, với những trận thua mất mặt trước Liverpool (0-2), Blackburn (3-4) và đỉnh điểm là thất bại tan nát tới 2-8 trước Man United. Đương nhiên một lần nữa người ta lại cười khi ai đó cho rằng Arsenal là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Hãy cứ tin dù mất van Persie, Arsenal vẫn rất mạnh

Trước khi mùa giải 2012/13 bắt đầu, Arsenal vẫn có tên trong tốp những đội có khả năng vô địch. Tại sao lại không vì tính cho tới thời điểm này, họ chưa mất một cầu thủ quan trọng nào! Cứ cho là chân sút số 1 mùa trước là Robin van Persie đang đòi ra đi, nhưng đến giờ này vẫn ở Emirates và HLV Arsene Wenger thì đang lên kế hoạch để giữ chân anh.

Ngay cả trong trường hợp van Persie ra đi, Arsenal cũng chẳng quá lo lắng về vấn đề hàng tấn công khi họ đã tậu được 2 tiền đạo chất lượng khác là Lukas Podolski và Olivier Giroud, những người đủ sức làm nên sự mạnh mẽ cho hàng công của họ. Thêm nữa, họ cũng còn đó 2 tiền đạo đẳng cấp là Gervinho và Chamakh, những người cũng đang rất khao khát lập công và ghi điểm trong mắt HLV Arsene Wenger.

Xét về lực lượng, Arsenal về cơ bản chẳng thua kém là bao so với tốp những đội bóng mạnh nhất của Premier League. Tháng 10 tới họ sẽ có sự trở lại của tài năng trẻ Jack Wilshere. Bên cạnh đó, hàng tiền về đang có Mikel Arteta, Walcott, Ramsey và Oxlade-Chamberlain, những người đó đủ sức tạo nên sự tươi mới cho tuyến giữa của Pháo thủ khi đã quen và ăn ý với nhau hơn.

Ở hàng thủ, điều cốt yếu là Wenger vẫn giữ được bộ tứ Sagna, Vermaelen, Koscielny và Gibbs. Họ sẽ là mấu chốt tạo nên sự chắc chắn cho khu vực này. Arsenal mạnh, điều đó là không thể phủ nhận. Vấn đề quan trọng nhất chỉ là liệu họ có thể giữ được sự ổn định và thể hiện được bản lĩnh của một ông lớn hay không mà thôi!

>> Arshavin sẽ ở lại Arsenal?
>> Vì sao CĐV Arsenal biểu tình?
>> Chi 70 triệu bảng, Juve có tậu được van Persie?
>> Arsenal nhắm tới Nuri Sahin: Giải bài toán thay thế Wilshere?


0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem