Ấn tượng của điền kinh11:15 4/11/2009

AIG3 giống như một festival hơn là một đại hội thể thao đúng nghĩa. Bởi có khá nhiều môn chưa bao giờ được đưa vào danh sách các môn thi đấu chính thức của các Olympic, trong đó có vovinam, kurash, muay Thái… mang đặc trưng dân tộc. Vì thế đánh giá sự tiến bộ của thể thao Việt Nam, không thể căn cứ vào các môn này mà phải nhìn vào môn thể thao cơ bản như điền kinh chẳng hạn.

>> VĐV điền kinh ngã tụt quần ở AIG 3

Khép lại các cuộc tranh tài điền kinh, Việt Nam đạt được một vàng, ba bạc, ba đồng có thể coi là sự tiến bộ trong một cuộc tranh tài tầm cỡ châu lục. Tuyệt vời nhất là chiếc huy chương vàng ở môn chạy tốc độ 60m. Vũ Thị Hương có bước khởi đầu hơi chậm nhưng trong 20m cuối, sự bứt rút của cô thật tuyệt vời. Cô đã bỏ sau lưng các nhà vô địch Tây Á và Đông Á, để tạo nên một thành tích không tin nổi (phá 7 kỷ lục AIG). Với thành tích đó, Hương sẽ tiếp tục làm mưa gió tại SEA Games 25.

Trương Thanh Hằng trên đường chạy 800m

Ba chiếc huy chương bạc được coi là “quý như vàng” vì trên đó không có một vận động viên Đông Nam Á nào, và họ đều hy vọng có huy chương vàng tại SEA Games 25. Thành tích nhảy sào 4m của Nguyễn Thị Phương chỉ thua kém vận động viên Trung Quốc. Hai cú nước rút phi thường ở gần mức đến của Trương Thanh Hằng, Bùi Thị Hiền đã mang về chiếc huy chương bạc ở 800m và 3.000m. Hằng về đích trên đôi chân rướm máu vì sự cản phá của đối thủ người Kazakhstan. Huy chương bạc của Hiền ở 3.000m như một sự động viên lớn lao cho tổ huấn luyện đường dài. Nó hứa hẹn chiếc huy chương vàng tại SEA Games 25.

Lần đầu tiên tại một đấu trường châu lục, vận động viên nam có huy chương là trường hợp Vũ Văn Huyện dù chỉ là chiếc huy chương đồng ở nội dung 7 môn phối hợp. Rất tiếc thể hình của Huyện quá nhỏ bé so với các vận động viên Kazakhstan, Saudi Arabia, Iran… Vì thế các nội dung ném, đẩy Huyện chỉ có thể về thứ hai, thứ ba. Anh chỉ về đầu ở mỗi một môn chạy 1.000m.

Môn khiến người ta thất vọng là nhảy cao nam, nữ. Nguyễn Duy Bằng chỉ qua 2,14m còn Bùi Thị Nhung chỉ vượt qua 1,80m xếp thứ bảy chung cuộc. Trong khi hai đối thủ của Nhung là Boonwan (Thái Lan) vượt qua 1,91m, Chaipecht (Thái Lan) qua mức 1,93m. Đây là hai môn ít hy vọng tại SEA Games 25 tới.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 08/02/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 08/02/2012
... lượt xem