Môn thể thao mới: Kurash15:34 29/10/2009
Là môn thể thao rất mới với chủ nhà Việt Nam, nhưng ở lần đầu tiên đăng cai Đại hội Thể thao châu Á trong nhà, Việt Nam đã mạnh dạn cử lực lượng tham gia. 6/8 VĐV  cùng 2 HLV Đỗ Ngọc Hùng (HLV trưởng), Bùi Đình Tiến của đội tuyển Kurash Việt Nam tham dự tại AIG 3 đều là của Hà Nội.

Kurash bộ môn thể thao đòi hỏi sự nhanh nhẹn  (ảnh: NK)

Môn kurash AIG 3 sẽ được tổ chức tại NTĐ Gia Lâm (Hà Nội) từ ngày 1 đến 4-11 với 5 hạng cân nam và 4 hạng cân nữ. Do môn kurash có nhiều điểm na ná giống môn judo (nhưng chỉ thực hiện các đòn đứng) nên các nhà chuyên môn đã huy động các võ sỹ của môn này chuyển sang thi đấu kurash. Suốt thời gian qua, Hà Nội đã cử đội tuyển sang nước ngoài tập huấn. Các gương mặt đại diện tham dự của đội Việt Nam kỳ này gồm: Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Tuấn Học, Tô Hải Long, Lê Việt Dũng... tham gia.

Đặc biệt, trong số này còn có cả sự góp mặt của “nữ hoàng judo Đông Nam á” Văn Ngọc Tú (từng 3 lần vô địch SEA Games 22, 23, 24 ở môn judo hạng -48kg). Tú sẽ là một trong những niềm hy vọng của đội Kurash Việt Nam tại AIG 3. Bên cạnh đó,  Nguyễn Tuấn Học, HCB kurash, Đại hội Võ thuật châu Á lần 1 cũng là niềm hy vọng sáng giá của đội chủ nhà. Cách đây 2 năm, Kurash Việt Nam (đại diện là các VĐV của Hà Nội) cũng từng tham dự giải vô địch thế giới tại Mông Cổ và giành được 1 HCĐ.

Kurash là môn thể thao cá nhân có nguồn gốc cổ xưa ở Uzbekistan... Khoảng 2.500 năm trước, triết gia và nhà sử học người Hy Lạp cổ đại Herodotus đã từng ghi nhận sự xuất hiện của kurash trong cuốn sách của mình. Hiện nay ở các quốc gia Trung á, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, ấn Độ, Monaco và Nga, kurash rất được ưa chuộng. Môn thể thao này đã có mặt trong chương trình thi đấu của Đại hội thể thao khu vực Trung á, đại hội được tổ chức 2 năm một lần và bắt đầu vào năm 1995. Trong quá trình phát triển, Liên đoàn Kurash quốc tế đã được thành lập vào năm 1998 và giải vô địch thế giới lần đầu tiên cũng được tổ chức trong năm này. Môn kurash được hệ thống hóa với những điều luật chặt chẽ.

Theo đó, các VĐV tham gia phải mặc áo jacket màu xanh da trời và xanh lá cây, thắt đai màu đỏ. Các VĐV sẽ thực hiện những đòn đánh tương tự như kỹ thuật vật tự do - vật cổ điển. Bộ môn này nhằm rèn luyện sức khỏe, độ bền và sự nhanh nhạy. Khi thi đấu, võ sỹ sẽ được tính điểm nếu quật ngã đối phương về hai bên, tuy nhiên nếu quật ngã về phía sau sẽ không được tính điểm. Trong trường hợp có võ sỹ bị ngã hoặc đầu gối chạm sàn đấu thì cuộc đấu sẽ phải bắt đầu lại.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2012
... lượt xem