MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Để MU thay đổi, Mourinho cần đặt niềm tin vào 5 cái tên này

    14:30 Thứ tư 10/10/2018 | 2

    BongDa.com.vn Mourinho sở hữu không ít ngôi sao giỏi nhưng ''Người đặc biệt'' chưa phát huy được hết tài năng của họ

    1.Marcus Rashford

    Sau chiến thắng trước Newcastle, Mourinho vẫn tiếp tục chỉ trích đội nhà, đặc biệt là Marcus Rashford. Ngôi sao người Anh đang trải qua ngày tháng vô cùng khó khăn ở Old Trafford. Phải chăng tiền đạo số 10 không đủ tầm để chơi cho đại diện Premier League?

    5 cần thủ cần được Mou tin tưởng ở MU - Bóng Đá

     

    Rashford thật sự tiến bộ và trở thành tương lai MU thời Luis Van Gaal đương nhiệm. Không những vậy, anh còn nhận được sự yêu mến, ủng hộ từ các cổ động viên và nhiều danh thủ nổi tiếng. Nhưng, điều quan trọng, nhà cầm quân 55 tuổi lại không nghĩ như vậy.

    Huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer từng hùng hồn tuyên bố: "Cậu ấy sở hữu kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, khả năng di chuyển không bóng khôn ngoan cùng tốc độ rất đáng nể. Với những phẩm chất này, cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai.Tuy nhiên, nếu cứ ở Man Utd, khả năng phát triển của Rashford có nguy cơ chững lại". Mourinho đang có trong tay một tiền đạo đủ phẩm chất và thứ bây giờ ông cần đặt niềm tin vào Rashford nhiều hơn.

    2. Paul Pogba

    Có quá nhiều vấn đề giữa Pogba và Mourinho. Nhưng cách 2 người cạnh mặt nhau hay tiếp tục mâu thuẫn không phải là điều cần cho đội bóng. Tiền vệ người Pháp có phần cá nhân khi đặt cái tôi lên quá cao nhưng phải thừa nhận rằng, anh vô cùng quan trọng với đội nhà thời điểm hiện tại lẫn tương lai.

    5 cần thủ cần được Mou tin tưởng ở MU - Bóng Đá

     

    Mourinho thừa hiểu điều này. Sau tất cả, ông nên cố gắng giao tiếp, trao đổi nhiều hơn với cậu học trò. Khi đôi bên hiểu nhau thì sẽ tạo nên sự tin tưởng. Điều này sẽ tốt cho cả đôi bên, Pogba có thể phô diễn tài năng bản thân, trong khi đó ''Người đặc biệt'' yên tâm quản lý phòng thay đồ.

    3. Eric Bailly

    Chris Smalling và Victor Lindelof đã được giao phó đảm nhận hàng thủ đội nhà. Thế nhưng, tới nay, kết quả qua từng trận đấu đã phản ánh bộ mặt nghèo nàn của bộ đôi hậu vệ. Dù phong độ sa sút, Eric Bailly vẫn là cái tên đáng tin tưởng khi anh từng thi đấu rất tốt trong màu áo "Quỷ đỏ".

    5 cần thủ cần được Mou tin tưởng ở MU - Bóng Đá

     

    Ở những vòng đấu tới, nửa đỏ thành Manchester sẽ đối đầu với Chelsea, Everton. Đây đều là những đối thủ đáng gờm và sẵn sàng trừng phạt bất cứ sai lầm nào từ hàng thủ MU. Có thể không hài lòng về màn trình diễn gần đây của trung vệ người Bờ Biển Ngà, song, Mou nên tạo điều kiện cho anh. Một phần vì kết quả tích cực, một phần giúp Bailly lấy lại phong độ đã mất.

    4. Andreas Pereira

    Andreas Pereira là cái tên tiềm năng và hứa hẹn ở "Nhà hát của những giấc mơ". Ngôi sao 22 tuổi đã có 2 năm thi đấu thành công tại Tây Ban Nha trong màu áo Valencia, Granada trước khi trở lại MU vào hè 2018. Với những kinh nghiệm, sự cải thiện đáng kể thời gian qua, cầu thủ người Brazil hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc chiến mới ở MU. 

    5 cần thủ cần được Mou tin tưởng ở MU - Bóng Đá

     

    Thế nhưng, Mourinho dường như không mấy mặn mà với Pereira. Trước đó, chiến lược gia 55 tuổi từng bóp chết rất nhiều tài năng trẻ như Salah, De Bruyne. Và hiển nhiên, cổ động viên "Quỷ đỏ" không kỳ vọng điều tương tự xảy đến với ngôi sao 22 tuổi. Chiến thuật của Mou đang ngày càng bế tắc, nhàm chán và cái tên Andreas Pereira có thể tạo nên khác biệt nếu ông dám đặt cược vào anh.

    5. Anthony Martial

    Martial là một trong những tài năng trẻ của bóng đá thế giới khi nhận giải thưởng ''Cậu bé vàng'' năm 2015. Không những vậy, ngôi sao người Pháp còn là tương lai được kỳ vọng to lớn ở nửa đỏ thành Manchester. Nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha chưa bao giờ tỏ ra thích thú hay trọng dụng tài năng của ngôi sao 23 tuổi. 

    5 cần thủ cần được Mou tin tưởng ở MU - Bóng Đá

     

    Mourinho đặt nhiều sự tin tưởng vào Sanchez, Fred, và Jesse Lingard. Dẫu vậy, với những gì diễn ra hiện tại, những cái tên trên không đáp ứng được mong mỏi. Trong khi đó, Martial vẫn là gương mặt có thể tạo đột biến bởi sức trẻ, tốc độ và sự nhanh nhạy. Đã đến lúc, ''Người đặc biệt'' nên cân nhắc kĩ hơn về việc sử dụng chân sút số 11.

    Bạch Băng | 13:54 10/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...