MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • BIẾN CĂNG: Rabiot làm loạn, HLV PSG 'thêm dầu vào lửa'

    06:05 Thứ tư 12/09/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, HLV Tuchel tiếp tục có những chia sẻ về tương lai Rabiot tại PSG.

    Barcelona cùng PSG thật biết cách làm loạn làng túc cầu. Cả mùa hè đấu tranh chưa đủ, cả 2 CLB tiếp tục đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm chỉ vì một cái tên, Adrien Rabiot. Hơn hết, đại diện La Liga đang khiến nội bộ đương kim vô địch nước Pháp chao đảo, rối ren.

    Chưa đủ loạn, HLV PSG 'thêm dầu vào lửa' thương vụ Rabiot - Bóng Đá

     HLV Tuchel không muốn để Rabiot ra đi.

    Bất chấp sự phản đối từ ông lớn Paris, vừa qua, tờ Mundo Deportivo khẳng định thượng tầng CLB họ sẽ trở lại ở kỳ chuyển nhượng mùa đông để đường đường chính chính rước Rabiot về Tây Ban Nha. Cũng theo tờ báo uy tín Catalan, giữ đúng lời hứa, đại diện La Liga sẽ hoàn thành đàm phán và chốt hợp đồng với ngôi sao số 25 vào ngày 1/1/2019.

    Ngay lập tức, tiền vệ người Pháp có động thái đáp trả. Theo Paris-United và Le10Sport, tuyển thủ 23 tuổi đã trở mặt, quyết ân đoạn nghĩa tuyệt với PSG. Rabiot tiếp tục gây hiềm khích với Giám đốc thể thao, Antero Henrique. Cầu thủ số 25 muốn đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm để yêu cầu được ra đi.

    Tình hình ở sân "Công viên các Hoàng tử" đã vô cùng căng thẳng, mới đây, HLV Tuchel còn không ngần ngại ''đổ thêm dầu vào lửa". Theo đó, cùng với Ban lãnh đạo đại diện Ligue 1, chiến lược gia người Đức cương quyết không để trụ cột đội nhà rời bỏ CLB.

    Chưa đủ loạn, HLV PSG 'thêm dầu vào lửa' thương vụ Rabiot - Bóng Đá

     Rabiot sẽ phải chống lại cả PSG để được ra đi. 

    Chia sẻ với RMC Sport, cựu HLV Dortmund cho biết Rabiot là mẫu cầu thủ ông yêu thích và vô cùng quan trọng trong lối chơi của PSG. Không có lý do gì ông để ngôi sao người Pháp rơi vào tay đội bóng khác. "Tôi thật sự rất yêu quý cậu ấy. Việc bỏ lỡ giải đấu lớn như World Cup quả không dễ dàng với Rabiot. Nhưng sau tất cả, cậu ấy vẫn thi đấu tốt". 

    "Rabiot đóng góp rất nhiều vào mỗi trận đấu của CLB, luôn cố gắng hết mình và không bao giờ bỏ lỡ các buổi tập. Rabiot là cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy có thể thích nghi với mọi lối chơi. Cậu ấy giúp đội nhà dễ dàng tiếp cận trận đấu và là ngôi sao vô cùng quan trọng với chúng tôi", nhà câm quân 45 tuổi bộc bạch.

    Đây quả tin tức không mấy tốt lành với tiền vệ người Pháp. Với việc HLV Tuchel lên tiếng không ủng hộ, Rabiot càng khó lòng nhận được cái gật đầu chấp thuận từ phía Ban lãnh đạo PSG. Hiển nhiên, vì chiến lược gia người Đức, đương kim vô địch vô địch càng có cớ chèn ép anh.

    Không biết vì lý do thay đổi nhưng trước đó, Tuchel hết mực tôn trọng lựa chọn của cậu học trò. "Mọi thứ phụ thuộc vào cậu ấy. Rabiot phải tự quyết định chặng đường sắp tới của bản thân. Nếu cậu ấy muốn tiếp tục gắn bó ở PSG, Rabiot phải thay đổi và thích ứng với lối chơi của đội bóng. Mặt khác, cậu ấy sẽ đi tìm kiếm thử thách ở một nơi khác", người cũ của Dortmund tạo điều kiện cho học trò tự quyết định.

    Bạch Băng | 06:00 12/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...