MỚI NHẤT :
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Chủ tịch Perez cạn tình: 'Real bán Ronaldo để tránh hậu họa về sau'

    13:05 Thứ bảy 07/07/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, Tổng biên tập AS, ông Alfredo Relano đã có những chia sẻ về việc Ronaldo rời Real Madrid.

    World Cup 2018 trở lại với lượt trận tứ kết nhưng vẫn không nóng bằng chấn động mang tên Cristiano Ronaldo. Sau thời gian có vẻ yên ắng, siêu sao người Bồ Đào Nha càng khiến làng túc cầu thót tim với thông tin gia nhập Juventus

    'Real bán Ronaldo để tránh thiệt hại' - Bóng Đá

     Real xem Ronaldo như món hàng phải đem bán để tránh hậu họa về sau.

    Báo chí thế giới thay nhau mổ xẻ các tình tiết liên quan đến thương vụ CR7 và Juventus. Lý do cùng nhiều sự thật động trời cũng được tiết lộ. Mới đây, Tổng biên tập AS, ông Alfredo Relano cũng có đôi lời nhận định về mối lương duyên Ronaldo-Real sắp đi đến hồi kết.

    Theo nhà báo người Tây Ban Nha, đội bóng Hoàng gia đã đúng khi quyết định để chân sút số 7 ra đi. Ban lãnh đạo CLB có tầm nhìn hơn người và muốn tránh thiệt hại về sau. "Đó là cuộc đụng độ kéo dài của những gương mặt nổi đình nổi đám ở Real. Florentino chưa bao giờ coi Ronaldo là bản hợp đồng chất lượng của ông ấy, mà nó thuộc về người tiền nhiệm Calderon".

    'Real bán Ronaldo để tránh thiệt hại' - Bóng Đá

     Chủ tịch Perez chưa bao giờ coi trong hay ưu ái Ronaldo như Benzema, Bale.

    "Vì vậy, Ronaldo chưa bao giờ được đối xử ưu ái và nhận được cái nhìn trìu mến từ Chủ tịch Perez như Benzema hay Gareth Bale. Và dĩ nhiên, anh cũng không có được vị trí số một ở Bernabeu như Messi ở Barcelona. Không có gì ngạc nhiên khi Perez sẵn sàng gạt bỏ Ronaldo như nhổ đám cỏ trước khi nó gây hại cho đội bóng. Ít nhất, ông ấy sẽ thu về một khoảng tiền lớn cho CLB", Alfredo Relano.

    Chưa dừng lại ở đó, Tổng biên tập tờ báo uy tín xứ sở bò tót còn cho rằng việc CR7 ra đi sẽ mở toang cánh cửa tương lai cho đôi bên. "Việc Ronaldo ra đi ở thời điểm này cũng hoàn toàn hợp lý. Ở tuổi 33, cậu ấy không còn nhiều cơ hội để tiến xa được nữa. Cậu ấy đã đến Madrid và dành tất cả những điều tốt đẹp cho CLB"

    "Sau 9 năm, Ronaldo ra đi, cậu ấy không chỉ để lại 450 bàn thắng mà còn cả cánh cửa rộng lớn cho thế hệ đàn em. Đó là Mbappe, Neymar hay thậm chí là Gareth Bale. Ronaldo cũng muốn gửi lại thông điệp, cuối cùng ai mới là cầu thủ quan trọng của đội bóng? Lopetegui sẽ còn nhiều việc phải làm để xây dựng Real Madrid. Và việc đầu tiên là chuẩn bị tiền cho những bản hợp đồng đắt giá", nhà báo 67 tuổi khép lại.

    Bạch Băng | 11:58 07/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...