MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • 8 tài năng trẻ đáng xem nhất ở vòng loại EURO 2020

    07:21 Thứ năm 21/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Hãy cùng chúng tôi điểm danh những ngôi sao tuổi teen nổi bật nhất ở loạt trận vòng loại vô địch bóng đá châu Âu sắp tới.

    1. Kylian Mbappe (Pháp)

    Những tài năng trẻ đáng xem nhất ở vòng loại EURO 2020 - Bóng Đá

    Kylian Mbappe.

    Chân sút 20 tuổi được giới chuyên môn đánh giá là một trong số các tài năng trẻ triển vọng nhất làng túc cầu giáo thế giới hiện nay. Sau khi đăng quang chức vô địch World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp mùa hè năm ngoái, Mbappe tiếp tục chói sáng khi khoác lên mình màu áo PSG.

    Chỉ có siêu sao Lionel Messi là cầu thủ ghi bàn nhiều hơn Mbappe ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Trong một chia sẻ mới đây trên truyền thông, cựu HLV Man United Jose Mourinho cho rằng, tiền đạo PSG có giá trị chuyển nhượng cao nhất trên thị trường.

    Tốc độ xé gió, kĩ năng dứt điểm đa dạng, sắc bén; linh hoạt và sự bùng nổ ở lối chơi khiến Mbappe trở thành tâm điểm ở mỗi trận đấu góp mặt trên sân.

    2. Frenkie de Jong (Hà Lan)

    Những tài năng trẻ đáng xem nhất ở vòng loại EURO 2020 - Bóng Đá

    Frenkie de Jong.

    Người hâm mộ sẽ có cơ hội "chiêm ngưỡng" tài năng của De Jong khi Hà Lan đối đầu với Belarus và Đức tại vòng loại EURO 2020 sắp tới. Anh cũng chính thức mang trên mình chiếc áo đấu gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha, Barcelona kể từ mùa giải năm sau.

    Khả năng cầm nhịp trận đấu, chuyền bóng đạt tỉ lệ chính xác cao, phân phối bóng tuyệt vời là hình ảnh tiêu biểu nơi tiền vệ Ajax. Anh có màn trình diễn ấn tượng, qua đó góp công lớn giúp đội nhà vượt qua Real Madrid sau 2 lượt trận vòng 16 đội Champions League 2018/2019.

    3. Jadon Sancho (Anh)

    Những tài năng trẻ đáng xem nhất ở vòng loại EURO 2020 - Bóng Đá

    Jadon Sancho.

    Sancho sở hữu phong độ đầy ấn tượng ở mùa giải năm nay với Borussia Dortmund. Cầu thủ 18 tuổi có 8 bàn thắng cùng 12 kiến tạo sau 1808 phút ra sân tại Bundesliga 2018/2019. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh tham dự 3 trận đấu, bao gồm trận giao hữu với Mỹ vào tháng 11 năm ngoái.

    Raheem Sterling nhận xét Sancho là tài năng lớn mà bóng đá Anh đang nắm trong tay. Người hâm mộ xứ sương mù chắc hẳn đang trông đợi những bước chạy thần tốc từ Sancho ở loạt trận vòng loại EURO 2020 sắp tới.

    4. Declan Rice (Anh)

    Những tài năng trẻ đáng xem nhất ở vòng loại EURO 2020 - Bóng Đá

    Declan Rice.

    Rice cho biết cảm giác thật tự hào khi được Tam Sư triệu tập. Ngôi sao West Ham United từng gắn bó với màu áo đội tuyển Cộng hòa Ireland trước đây nhưng bất ngờ "chuyển hộ khẩu" sang Anh. Lối chơi đa năng, đọc tình huống, chiến thuật tốt là thế mạnh nơi Rice.

    Cựu hậu vệ Hull và Fulham, Liam Rosenior cho biết trên The Debate rằng, lối chơi và phong cách bóng đá của Rice khiến anh liên tưởng đến cựu danh thủ Man United: Michael Carrick.

    5. Nicolo Zaniolo (Italy)

    Những tài năng trẻ đáng xem nhất ở vòng loại EURO 2020 - Bóng Đá

    Nicolo Zaniolo.

    Zaniolo đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp của mình trong màu áo AS Roma. Cựu cầu thủ Inter Milan sở hữu 19 lần ra sân tại Serie A, xuất sắc lập cú đúp ở Champions League, đồng thời được so sánh với huyền thoại một thời Francesco Totti.

    Zaniolo xuất phát điểm là một tiền vệ công và có khả năng chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Anh nhận được sự đánh giá cao từ HLV trưởng đội tuyển Ý, Roberto Mancini: "Anh ấy có thể vươn tầm thành ngôi sao đẳng cấp thế giới.".

    6. Moise Kean (Italy)

    Những tài năng trẻ đáng xem nhất ở vòng loại EURO 2020 - Bóng Đá

    Moise Kean.

    Kean ra mắt đội 1 Juventus ở tuổi 16, tuy nhiên tương lai của anh khá bất ổn khi không chiếm được một suất thi đấu thường xuyên trong màu áo Lão phu nhân. Loạt trận vòng loại EURO 2020 tới đây trở thành cơ hội tuyệt vời giúp anh ghi điểm trong mắt giới chuyên môn, đồng thời khẳng định tên tuổi của mình.

    'Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi, Kean là một trong số đó. Tôi hi vọng cậu ấy có thể bắt đầu như cái cách mà Mario Balotelli từng làm," chiến lược gia Mancini phát biểu.

    7. Kai Havertz (Đức)

    Những tài năng trẻ đáng xem nhất ở vòng loại EURO 2020 - Bóng Đá

    Kai Havertz.

    Cầu thủ 19 tuổi là một phần trong công cuộc trẻ hóa lực lượng từ HLV trưởng đội tuyển Đức, Joachim Low. Havertz thi đấu ở vai trò tương tự như Mesut Ozil tại câu lạc bộ Bayern Leverkusen. Anh có 79 lần ra sân, ghi được 13 bàn thắng ở sân chơi Bundesliga.

    Havertz từng vào sân từ băng ghế dự bị khi Đức đối đầu với Peru vào tháng 8 năm ngoái; đá chính ngay từ đầu ở thắng lợi 3-0 trước Nga vào tháng 11.

    8. Joao Felix (Bồ Đào Nha)

    Những tài năng trẻ đáng xem nhất ở vòng loại EURO 2020 - Bóng Đá

    Joao Felix.

    Phong độ chói sáng khi thi đấu cho Benfica khiến Felix lọt vào "mắt xanh" của nhiều ông lớn bóng đá châu Âu, bao gồm cả Man United. Cầu thủ 19 tuổi đóng góp 11 bàn thắng, 6 kiến tạo sau 18 lần ra sân cho đội bóng danh tiếng Bồ Đào Nha.

    Diogo Dalot, đồng hương của Felix tại nửa đỏ thành Manchester chia sẻ trên A Bola rằng: "Anh ấy mang trong mình tiềm năng phát triển lớn, đồng thời sẽ trở thành một tiền vệ đẳng cấp thế giới ở thì tương lai.".

    Anh Nguyễn | 06:50 21/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...