8 niềm hy vọng tạo nên sức mạnh của các đội bóng ở tứ kết
15:56 Thứ năm 05/07/2018
BongDa.com.vn Họ chính là những người được kỳ vọng sẽ mang về chiến thắng cho đội bóng quê hương trước loạt trận tứ kết.

Mbappe – Cavani

Sau màn thể hiện đỉnh cao với 2 bàn thắng trong trận đấu gặp Argentina, Mbappe đang được coi là một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất bóng đá thế giới. Với tốc độ và sự khôn khéo, Mbappe sẽ là họng pháo mà hàng thủ Uruguay phải dè chừng. Tuy nhiên, hàng thủ Uruguay không phải tay mơ, Mbappe sẽ phải tìm cách khoan thủng hàng thủ nhận ít bàn thua nhất từ đầu giải.

 - Bóng Đá

 Đồng đội đối đầu nhau.

Sau lượt trận vòng bảng không như ý, Cavani đã tìm lại sân khấu cho riêng mình với cú đúp tiễn Bồ Đào Nha về nước. Dù đã ngoài 30, nhưng Cavani vẫn được đánh giá trong top những tiền đạo hay nhất thế giới. Để phong tỏa được Cavani, Varane và Umtiti được dự đoán sẽ có một ngày làm việc trên công suất. Với một kiểu tiền đạo có tư duy độc lập tác chiến tốt như Cavani, một khoảng trống thôi là đủ.

Hazard – Neymar

So với World Cup 2014 và Euro 2016, vai trò của Eden Hazard năm nay thực sự rõ rệt lên lối chơi của tuyển Bỉ. Thay vì bị nhốt vùi ngoài cánh, Roberto Martinez cho Hazard nhiều cơ hội chơi bóng ở trung tuyến hơn. Điều này khiến cho độ nguy hiểm của Hazard dàn trải ra khắp mặt sân. Hazard chính là người có khả năng tạo đột biến cao nhất bên phía Bỉ. Sẽ không lạ nếu như anh có thể đi bóng để mang về một quả 11m hay mở cho Lukaku một khoảng trống chết người.

 - Bóng Đá

 

Neymar đã chạy đua với thời gian để được dự World Cupp. Và thành quả của anh đã được đền đáp với chuỗi phong độ khá ấn tượng trong trận gặp Mexico ở vòng 1/8 với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Việc phải đối đầu với Neymar bên hành lang phải thực sự là một cơn ác mộng đối với Meunier. Hậu vệ phải Bỉ sẽ phải hạn chế lên cao nếu không muốn bị Neymar bỏ lại bởi tốc độ của mình.

Andreas Granqvist - Kane

Dù là một trung vệ, nhưng đóng góp của Granqvist với Thụy Điển không thể bị đánh giá thấp. Sự chắc chắn của cầu thủ 33 tuổi giúp Thụy Điển vượt qua Ý ở trận play-off và tiến từng bước một để đến với trận tứ kết. Chắc chắn, phần việc hóa giải Harry Kane sẽ được giao lên vai lão tướng Granqvist. Với kinh nghiệm của mình, anh được hy vọng sẽ tiếp tục đưa đội bóng của mình tiến xa.

 - Bóng Đá

 Không dễ để vượt qua Granqvist.

Dẫn đầu danh sách ghi bàn, Harry Kane đang một mình một ngựa băng băng về đích. Không những đóng góp trong phần việc ghi bàn, Harry Kane còn rất tích cực tham gia phòng ngự. Phong độ của Harry Kane sẽ ảnh hưởng đến thế trận trên sân. Thụy Điển là một đội bóng chơi phòng ngự chủ động. Nếu Anh không có bàn thắng sớm, việc họ mắc sai lầm trước một đội bóng kỷ luật như Thụy Điển là điều không tránh khỏi.

Golovin – Modric

Mới 22 tuổi, nhưng Golovin đã ngay lập tức gây dấu ấn ở kỳ World Cup đầu tiên tham dự. Ở trận trước, anh đã chạy đến hơn 16km trong cả 120 phút gặp Tây Ban Nha. Nhanh, kỹ thuật và sở hữu thể lực dẻo dai, Golovin đang khiến người xem tròn xoe mắt. Anh sẽ tiếp tục là ngòi nổ mà hàng công Nga đặt niềm tin.

 - Bóng Đá

 Golovin đang khẳng định chỗ đứng vững chắc. 

Dù đã không còn nhanh nhẹn như xưa, nhưng lối đá thông minh và những cú sút xa tìm ẩn bàn thắng của Modric vẫn là một món đòn nguy hiểm Croatia may mắn sở hữu. Modric, cùng với Rakitic ở giữa sân sẽ tạo nên một cỗ máy luân chuyển bóng khó chống trả. Vấn đề của Nga, là họ phải hạn chế được tầm ảnh hưởng của Modric. Bằng không, một khoảng trống trước vòng 16m50 là đủ để Modric kết liệu Nga giống như cái cách từng làm với Tây Ban Nha ở vòng bảng.

Ngọc Thiện | 15:48 05/07/2018