8 kỷ lục có thể xuất hiện ở World Cup năm nay
22:30 Thứ tư 13/06/2018
BongDa.com.vn Có thể nói, kỷ lục được đặt ra là để con người chinh phục và dưới đây là 8 kỷ lục khá nổi tiếng có khả năng sẽ đổi chủ ở World Cup năm nay.

1. Cặp đấu có số tuổi huấn luyện viên hai bên cộng lại lớn nhất

Trong trường hợp Bồ Đào Nha và Uruguay gặp nhau ở vòng 16 đội thì hai vị thuyền trưởng của hai đội bóng này sẽ lập được kỷ lục mới. Theo đó, tổng số tuổi của huấn luyện viên Oscar Tabarez và người đồng nghiệp phía bên kia Fernando Santos cộng lại là 135 tuổi 3 tháng. Kỷ lục này hiện tại do huấn luyện viên của Hy Lạp - Otto Rehhagel và Nigeria - Lars Lagerback nắm giữ sau cuộc chạm trán của hai đội bóng này ở World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi: 133 tuổi 9 tháng.

10 kỷ lục có thể bị phá vỡ ở World Cup năm nay - Bóng Đá

 Huấn luyện viên Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha.

2. Cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu tại một vòng chung kết World Cup

45 tuổi 5 tháng sẽ là kỷ mục mà thủ môn của tuyển Ai Cập Essam El-Hadary nhiều khả năng sẽ phá vỡ nếu được ra sân ở World Cup năm nay. Kỷ lục này trước đó thuộc về cầu thủ Faryd Mondragon khi anh ra sân ở World Cup lúc 43 tuổi 3 ngày.

10 kỷ lục có thể bị phá vỡ ở World Cup năm nay - Bóng Đá

 Thủ môn Ai Cập Essam El-Hadary.

3. Chuỗi trận bất bại nhiều nhất ở World Cup

Ở tứ kết World Cup 1954, tuyển Brazil để thua Hungary 2-4. Thế nhưng, sau thất bại đó, Selecao đã trải qua chuỗi 13 trận bất bại để lập cú đúp vô địch ở đấu trường này (World Cup 1958 và World Cup 1962). Chuỗi trận thăng hoa của họ chỉ dừng lại ở vòng bảng giải đấu năm 1966, với thất bại 1-3 trước đối thủ tương tự: Hungary. Giờ đây, những cỗ xe tăng Đức đang được kỳ vọng sẽ phá vỡ kỷ lục đó khi lần cuối cùng họ để thua ở một trận đấu tại World Cup đã là 8 năm trước: World Cup 2010 với thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Đức hiện đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu và đã sở hữu 8 trận bất bại trước đó.

10 kỷ lục có thể bị phá vỡ ở World Cup năm nay - Bóng Đá

 Tuyển Đức hiện đang là đương kim vô địch thế giới.

4. Số bàn thắng nhiều nhất trên cương vị là 1 đội trưởng

Kỷ lục này hiện đang được Diego Maradona nắm giữ với 6 bàn thắng khi đeo băng thủ quân của tuyển Argentina. Người đồng hương của ông - Lionel Messi được kỳ vọng sẽ sớm phá vỡ kỷ lục này. Hiện tại, anh đã có 4 bàn thắng và chỉ cần 3 bàn nữa để vượt qua người tiền nhiệm của mình.

10 kỷ lục có thể bị phá vỡ ở World Cup năm nay - Bóng Đá

 Lionel Messi nhiều khả năng sẽ phá vỡ được kỷ lục của người tiền nhiệm.

5. Cầu thủ đầu tiên ghi được 5 bàn trong 3 kỳ World Cup

Cây săn bàn của tuyển Đức Thomas Muller được kỳ vọng sẽ trở thành người đầu tiên đạt được kỷ lục này. Cầu thủ 28 tuổi đã có 10 bàn thắng sau hai kỳ World Cup 2010 và 2014, chia đều cho mỗi kỳ 5 bàn. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ này, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 5 bàn ở 3 kỳ World Cup. Trước đó, người đồng hương của anh - Miroslav Klose đã tiệm cận kỷ lục này ở World Cup 2010 nhưng không thể phá vỡ. Klose đã đều đặn nổ súng 5 bàn mỗi mùa ở 2 kỳ World Cup (2002 và 2006) nhưng ở giải đấu năm 2010, anh chỉ ghi được 4 bàn.

10 kỷ lục có thể bị phá vỡ ở World Cup năm nay - Bóng Đá

 Thomas Muller trong màu áo tuyển Đức.

6. Cầu thủ chơi ở cả 5 kỳ World Cup

Rafa Marquez sẽ đạt được kỷ lục đó nếu ra sân thi đấu ở World Cup năm nay. Anh là người thứ 3 - đồng thời cũng là người Mexico thứ 2 chạm tới thành tích này. Trước đó Antonio Carbajal và huyền thoại người Đức Lothar Matthaus là hai cầu thủ từng thi đấu ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Gigi Buffon của tuyển ý cũng từng 5 lần tham dự World Cup nhưng không được tính vì ở giải đấu năm 1998 anh chỉ ngồi ngoài.

10 kỷ lục có thể bị phá vỡ ở World Cup năm nay - Bóng Đá

 Đội trưởng của Mexico - Rafa Marquez.

7. Cầu thủ ghi bàn ở 4 kỳ World Cup

Tim Cahill của tuyển Úc, Rafa Marquez của Mexico và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha dự kiến sẽ là những người tiếp theo ghi tên vào danh sách này nếu như có được bàn thắng ở World Cup 2018. Trước họ, chỉ có Uwe Seeler, Pele và Miroslav Klose là những cầu thủ duy nhất ghi bàn ở trên 3 kỳ World Cup.

10 kỷ lục có thể bị phá vỡ ở World Cup năm nay - Bóng Đá

 Cristiano Ronaldo cũng có cơ hội để phá kỷ lục cho riêng mình nếu ghi bàn ở World Cup năm nay.

8. Người thứ 3 vô địch World Cup trên cả hai cương vị cầu thủ và huấn luyện viên

Nếu Didier Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp lên ngôi vô địch năm nay, ông sẽ chính thức trở thành người thứ ba làm được điều này: Vô địch World Cup trên cả hai cương vị huấn luyện viên và cầu thủ. Trước đó, cựu tiền vệ phòng ngự này nằm trong đội hình vô địch World Cup 1998 của Les Blues. Hai tiền bối trước ông đạt được kỷ lục tương tự là Mario Zagallo và Franz Beckenbauer.

10 kỷ lục có thể bị phá vỡ ở World Cup năm nay - Bóng Đá

 Didier Deschamps và chiếc cúp vàng cùng tuyển Pháp năm 1998.

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 21:15 13/06/2018