8 cầu thủ vừa vô địch World Cup, Champions League vừa có "Bóng vàng"
BongDa.com.vn Thế giới bóng đá từ trước đến nay đã từng ghi nhận 8 trường hợp vừa vô địch World Cup, Champions League vừa ẵm được danh hiệu Quả bóng vàng.
Đỉnh cao sự nghiệp của Kaka là chức vô địch Champions League năm 2007 cùng vơi AC Milan. Cũng trong năm đó, anh vinh dự được trao giải Quả bóng vàng. Đây là cầu thủ tính đến nay đã gần như phá vỡ sự thống trị của hai quái kiệt Messi và Ronaldo. Trước đó, tại World Cup 2002, Kaka cũng lên ngôi cùng tuyển Brazil dù chỉ chơi 25 phút suốt cả giải. Đỉnh cao của Ronaldinho qua đi khá nhanh, chỉ kéo dài từ năm 2002 đến năm 2007. Tuy nhiên, trong 5 năm này, Ronaldinho đã có mọi danh hiệu cao quý mà một đời cầu thủ có được. Một lần được ẵm Quả bóng vàng, một lần ẵm cúp vàng tại Nhật Bản - Hàn Quốc. Rivaldo từng đoạt Quả bóng vàng năm 1999 khi cùng Barca vô địch La Liga và lên ngôi tại Copa America. Năm 2002, anh là trụ cột của Brazil trong hành trình vô địch thế giới. Zidane đã ghi hai bàn thắng trong trận Chung kết lịch sử với Brazil năm 1998 và giúp đội nhà lần đầu tiên đứng trên đỉnh thế giới. Ngoài các cầu thủ Brazil, Zidane là người duy nhất đến nay ẵm Quả bóng vàng, Champions League và cả World Cup. Hoàng đế Franz Beckenbauer là đội trưởng của người Đức từng đăng quang ở World Cup 1974. Ông cũng hai lần dành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Gerd Muller ghi đến 721 bàn trong sự nghiệp 769 trận của mình. Đặc biệt, ông ghi đến 10 bàn tại World Cup 1970 cho Tây Đức, đáng tiếc, Cỗ xe tăng lại không lên ngôi tại giải đấu năm đó. Song bản thân, Muller được an ủi với Quả bóng vàng trên tay. Đến năm 1974, ông cũng như Franz Beckenbauer đã vinh dự được giương cao chiếc cúp vàng danh giá sau chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước Hà Lan. Năm 1982 là một năm thăng hoa rực rỡ của Paolo Rossi. Ông ghi 6 bàn tại World Cup trên đất Tây Ban Nha. Trong đó có cú đúp vào lưới Ban Lan trong chiến 2-0 của Italia ở trận Bán kết và bàn mở tỉ số vào lưới Tây Đức ở trận Chung kết. Năm 1982 cũng là lần đầu tiên Italia vô địch World Cup từ năm 1938. Sau thành tích ấn tượng đó, ông đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cũng như Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do tạp chí World Soccer bình chọn. Người cuối cùng được vinh dự được ẵm Quả bóng vàng lẫn Cúp vàng Thế giới là huyền thoại của Man Utd - Bobby Charlton. Ông là thành viên chủ chốt trong chức vô địch của tuyển Anh năm 1966. Cũng trong năm này, ông được mọi người vinh danh ở hạng mục Quả bóng vàng. Charlton cũng là người anh đầu tiên đoạt cả Quả bóng vàng, World Cup và European Cup (tiền thân của Champions League). Ngọa Long | 13:40 04/06/2018